Phim ngắn 'Chạm' của 'Sóng Trẻ Festival 2021': Chạm vào đam mê của chính mình

(TGĐA) - Sự kiện chào tân sinh viên Sóng Trẻ Festival của khoa Phát thanh - Truyền hình khép lại với đêm Đại nhạc hội hoành tráng và ấn tượng được phát sóng trên Fanpage vào tối 27/11. Đặc biệt, phim ngắn Chạm đã mang tới nhiều khung bậc cảm xúc và đưa tới những thông điệp ý nghĩa.

'Sóng Trẻ Festival 2021 trở lại hoành tráng và dữ dội với cảm hứng 'điệp viên 007' 'Sóng Trẻ Festival 2021 trở lại hoành tráng và dữ dội với cảm hứng 'điệp viên 007'
Dàn sao Việt hội ngộ tại buổi gặp gỡ báo chí và thí sinh 'Miss Eco Teen' Dàn sao Việt hội ngộ tại buổi gặp gỡ báo chí và thí sinh 'Miss Eco Teen'

Sóng Trẻ Festival là sự kiện thường niên của khoa Phát thanh - Truyền hình để kỉ niệm sinh nhật khoa và đón chào sinh viên khóa mới. Dù năm nay phải chuyển sang hình thức phát sóng livestream trên fanpage chính thức, tuy nhiên đêm Đại nhạc hội vẫn được đầu tư công phu, hoành tráng, mang lại ấn tượng đặc biệt cho người xem.

Phim ngắn 'Chạm' của 'Sóng Trẻ Festival 2021': Chạm vào đam mê của chính mình
Phim ngắn 'Chạm' của 'Sóng Trẻ Festival 2021': Chạm vào đam mê của chính mình
Đêm đại nhạc hội Sóng Trẻ Festival được dàn dựng công phu với các tiết mục hoành tráng.

Bên cạnh những tiết mục sôi động, đêm Đại nhạc hội Sóng Trẻ Festival 2021 còn mang đến khoảnh khắc lắng đọng với phim ngắn ý nghĩa Chạm. Bộ phim đã đem đến những dư vị cảm xúc đặc biệt trong lòng những người theo dõi đêm nhạc, đặc biệt là các bạn tân sinh viên.

Câu chuyện về tình bạn và hành trình theo đuổi ước mơ riêng

Vẫn khai thác chủ đề tình bạn gần gũi với sinh viên, phim ngắn Chạm đem đến một góc nhìn đầy mới mẻ của những người sản xuất. Xoay quanh câu chuyện của hai người bạn thân là Tú Linh và Ngọc Hạ với tính cách trái ngược, bộ phim truyền tải câu chuyện về tình bạn, ước mơ và đam mê một cách chân thực và gần gũi.

Phim ngắn 'Chạm' của 'Sóng Trẻ Festival 2021': Chạm vào đam mê của chính mình
Phim ngắn Chạm mang tới câu chuyện về tình bạn và hành trình theo đuổi ước mơ của những bạn trẻ

Chia sẻ về quá trình làm phim ngắn lần này, Hải Yến - Đội phó đội tổ chức sản xuất cho biết: “Quá trình lên ý tưởng viết kịch bản cho phim khá là gấp và cũng gặp khó khăn vì tổ biên kịch không thể gặp mặt trực tiếp do dịch. Ngay từ khi bắt tay vào viết kịch bản thì chúng mình đã định hướng nội dung câu chuyện gần gũi với các bạn sinh viên. Từ đó gửi gắm tinh thần của Sóng Trẻ Festival về sức trẻ, sự nhiệt huyết, cổ vũ quyết tâm thực hiện ước mơ, đam mê của bản thân mỗi người”.

Thước phim ấn tượng và thông điệp cổ vũ đầy ý nghĩa

Vượt qua những khó khăn về mặt nhân lực và tình hình dịch, đội Tổ chức sản xuất vẫn mang đến cho người xem những cảnh quay đầy ấn tượng. Câu chuyện tình bạn, hành trình theo đuổi đam mê riêng mình của Linh và Hạ được thể hiện khéo léo với cao trào cảm xúc và các tình huống bất ngờ đan xen. Mỗi người họ có một lối đi riêng và trên những con đường đó cũng gặp phải nhiều chông gai và thử thách.

Phim ngắn 'Chạm' của 'Sóng Trẻ Festival 2021': Chạm vào đam mê của chính mình
Phim ngắn 'Chạm' của 'Sóng Trẻ Festival 2021': Chạm vào đam mê của chính mình
Những thước phim nhẹ nhàng, sâu lắng để lại nhiều dư vị cho người xem

Câu chuyện của Linh và Hạ cũng là câu chuyện của rất nhiều bạn tân sinh viên khi mới bắt đầu con đường chinh phục ước mơ ở Đại học. Với bạn Hà My, một tân sinh viên K41 Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ sau khi xem phim ngắn: “Thông điệp mà phim ngắn mang tới rất thiết thực, nhất là đối với một sinh viên mới như mình. Khi bắt đầu bước vào chặng đường mới, tân sinh viên nào cũng sẽ bước đầu có sự mông lung, rụt rè. Chính vì vậy, ngay từ tên của phim ngắn và các tình tiết trong phim đã như một cách thôi thúc tân sinh viên như mình dám tiến lên, thử sức và chạm vào đam mê của chính mình”.

Phim ngắn 'Chạm' của 'Sóng Trẻ Festival 2021': Chạm vào đam mê của chính mình

Thông điệp ý nghĩa được gửi gắm qua phim ngắn Chạm đã chạm tới cảm xúc của nhiều bạn sinh viên

Phim ngắn Chạm cũng thay lời cổ vũ mà BTC Sóng Trẻ Festival mong muốn đưa tới các bạn tân sinh viên. Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên, chúng ta không cần phải ngưỡng mộ cuộc sống của người khác. Nếu một lúc nào đó, bạn gục ngã trước khó khăn, đừng sợ hãi, hãy lắng nghe trái tim mình và tự hỏi rằng: “Điều gì khiến bạn cố gắng đến tận bây giờ?”. Chỉ cần bạn tin vào chính mình, tin vào những điều bạn làm và tin vào những điều tốt đẹp sẽ xảy ra phía trước thì mọi nỗ lực của bạn đều sẽ có kết quả xứng đáng.

'Sóng Trẻ Festival 2021 trở lại hoành tráng và dữ dội với cảm hứng 'điệp viên 007' 'Sóng Trẻ Festival 2021 trở lại hoành tráng và dữ dội với cảm hứng 'điệp viên 007'
Độc đáo 'lời chào' tân sinh viên của giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền Độc đáo 'lời chào' tân sinh viên của giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

P.V