Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20:

Phim remake không có cơ hội nhận giải Bông sen vàng!

(TGĐA)- Phim Việt năm 2017 đang sốt sình sịch với làn sóng remake phim và điều này dấy lên lo ngại về một nền điện ảnh ăn sẵn, thiếu tìm tòi, sáng tạo. Và Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20, diễn ra tại Thành phố Đà Nẵng từ 24-28/11/2017 trong buổi họp báo đầu tiên sáng ngày 15/8 đã có động thái rất rõ trước sự việc này khi quyết định những phim remake sẽ không được xét giải dành cho bộ phim, tức là giải Bông sen vàng cho Phim hay nhất và giải Kịch bản. Tuy nhiên, đứng ở vị trí “người phán xử” công bằng, BTC Liên hoan phim cũng nêu rõ, ngoài giải cho phim hay nhất và kịch bản, trường hợp phim remake nếu được chọn dự thi vẫn sẽ được xét tất cả các giải thưởng cá nhân còn lại.

tin nhap 20170815152635 Phim Việt nửa cuối 2017: Liệu có còn bom tấn?
tin nhap 20170815152635 Điện ảnh Việt: Một con đường, mọi lối đi
tin nhap 20170815152635 Phim Việt nửa đầu 2017 nhìn lại: Chuyện của con số 18!
tin nhap 20170815152635 Remake phim qua lăng kính những người làm phim
tin nhap 20170815152635 Phim Việt: Bắt đầu làn sóng remake?!
tin nhap 20170815152635
Bà Ngô Phương Lan - Trưởng BTC liên hoan phim Việt Nam lần tứ 20 phát biểu tại buổi họp báo sáng ngày 15/8/2017

Câu chuyện remake

Thà nói trước cho rõ còn hơn phải giải thích, giải quyết những lùm xùm sau đó là quan điểm của BTC Liên hoan phim lần thứ 20 trước những bộ phim remake đang ngày càng có xu hướng leo thang và hiện đang tạo được cơn sốt phần nào đó bằng sự tò mò của khán giả. Bởi lấy mốc đủ xét tiêu chí tham dự LHPVN lần thứ 20 do BTC cung cấp là 11/10/2015 đến 10/9/2017 thì chỉ có Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp, Sắc đẹp ngàn cânYêu đi đừng sợ! là phim remake. Một con số không nhiều so với hơn 60 bộ phim được ra rạp trong khoảng thời gian này.

Tuy nhiên, như bà Ngô Phương Lan – Cục trưởng Cục điện ảnh, Trưởng BTC LHPVN lần thứ 20 có nhắc đến ngay trong buổi họp báo công bố Liên hoan phim lần thứ 20, việc đề cập đến vấn đề này rõ ràng ngay từ đầu là để tránh những ồn ào không đáng có như vụ việc phim tham dự giống một tác phẩm nước ngoài tại giải Cánh diều năm 2010. Ngoài ra, việc bỏ giải phim và kịch bản nhưng vẫn xét các giải cá nhân khác ngoài mang tới sự công bằng cho các phim remake thì cũng mang tới sự an tâm, khích lệ tới các tác phẩm khác tham dự.

tin nhap 20170815152635
Những phim remake như Sắc đẹp ngàn cân không có cơ hội đoạt giải Bông sen vàng cho phim và kịch bản nhưng vẫn còn cơ hội cho nhiều giải cá nhân khác

Trong một mùa liên hoan vắng bóng phim nhà nước đặt hàng và cụm từ Phim Việt nói chung đang dần xóa đi ranh giới nhà nước – tư nhân thì sự kích cầu sáng tạo từ những quy định chặt chẽ ngay từ đầu thế này rõ ràng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giữ uy tín của giải thưởng cũng như là tiêu chí cho nhiều bộ phim bên cạnh doanh thu phòng vé.

Liên hoan phim nhiều nét mới!

Trở lại Đà Nẵng sau 29 năm, giải thưởng Bông sen vàng cũng công bố nhiều nét mới. Đầu tiên là slogan quen thuộc “Vì một nền điện ảnh Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc” hay “Điện ảnh Việt Nam - Dân tộc, Nhân văn, Sáng tạo, Hội nhập” được thay thế bằng “Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hiện đại và nhân văn”. Theo như bà Ngô Phương Lan chia sẻ, khẩu hiệu lấy từ dự thảo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030 được Chính phủ phê duyệt trong đó điện ảnh thuộc thành phần mũi nhọn và được ưu tiên. Rõ ràng, trong bối cảnh chung của thế giới, điện ảnh Việt không thể đứng ngoài cuộc mà buộc phải chuyên nghiệp hóa, trở thành một nền công nghiệp thực sự như những động thái cổ phần hóa hãng phim, xã hội hóa điện ảnh mà ngành điện ảnh đang thực hiện suốt nhiều năm qua.

Nét mới thứ hai nằm trong chương trình phim dự thi với việc bỏ giải dành cho phim Truyện video. Ngoài việc phim video 1 tập ngày càng ít đi thì việc ở một giải thưởng điện ảnh tồn tại phim truyền hình hoặc gọi là “chấp chới” giữa hai loại hình trên cũng nên cần loại bỏ - điều mà chúng ta đã nói suốt nhiều năm qua và đến bây giờ, tại LHPVN lần thứ 20, nó mới được thực hiện.

tin nhap 20170815152635
Dự kiến poster của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 diễn ra tại Đà Nẵng

Nét mới thứ 3 “quen mà lạ” tại Liên hoan phim lần thứ 20 là việc chiếu phim ngoài trời kết hợp trình diễn thời trang – sự kiện từng được tổ chức thành công tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (Haniff) lần thứ 4 vào tháng 11/2016. Theo lời đạo diễn Hoàng Nhật Nam – người đảm nhận vai trò đạo diễn các sự kiện diễn ra tại LHPVN lần thứ 20 thì màn trình diễn này sẽ diễn ra xuyên suốt liên hoan phim, được tổ chức ngay bên bờ sông Hàn. Cũng theo tiết lộ của anh, lễ khai mạc và bế mạc của Liên hoan phim năm nay sẽ lấy cảm hứng từ biển, kết hợp với khát bọng bay cao của điện ảnh, hứa hẹn tạo nên bữa tiệc mãn nhãn cho người xem.

Ông Huỳnh Văn Hùng, GĐ Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện Đà Nẵng có cụm rạp Lê Độ ở trung tâm thành phố và 5 rạp vệ tinh của các đơn vị tư nhân như CGV, Lotte Cinema… với sức chứa 5000 chỗ ngồi chưa kể chiếu phim ngoài trời, đáp ứng đủ nhu cầu thưởng thức phim của khán giả tại LHPVN lần thứ 20.

Ngoài những nét mới trên, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 vẫn tiếp tục với nhiều sự kiện quen thuộc như Tuần phim chào mừng LHP diễn ra ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; Chương trình toàn cảnh (Panorama) với việc trình chiếu miễn phí các phim đương đại, các phim đoạt giải cao trong 19 kỳ LHP; hai hội thảo bao gồm “Liên hoan phim Việt Nam trong sự nghiệp phát triển điện ảnh dân tộc” và “Con đường đưa điện ảnh ASEAN ra thế giới”; Triển lãm với chủ đề “Dấu ấn Điện ảnh Việt Nam qua 20 kỳ Liên hoan Phim Việt Nam” và hai chương trình giao lưu giữa nghệ sỹ điện ảnh với khán giả, học sinh, sinh viên và với các chiến sỹ lực lượng vũ trang.

tin nhap 20170815152635
Liên hoan phim Việt Nam sẽ quay lại thành phố Đà Nẵng sau 29 năm

Lễ khai mạc và bế mạc được tổ chức tại Nhà hát Trưng Vương, trực tiếp khai mạc lúc 20h00 trên VTV2 ngày 24/11/2017 và trực tiếp bế mạc lúc 20h00 trên VTV1 ngày 28/11/2017.

Có một Asean trong lòng Liên hoan phim quốc tế

Một điển nhấn nữa của LHPVN lần thứ 20 năm nay là có thêm Giải thưởng FILM ASEAN (FILM ASEAN AWARDS) lần đầu tiên do Việt Nam sáng lập và đăng cai. Theo như bà Ngô Phương Lan, giải thưởng xuất phát từ mong muốn của các đại biểu điện ảnh khối ASEAN trong lần gặp gỡ tại LHPQT lần thứ 4 và tại LHPVN lần thứ 20 này, mong muốn đã được thực hiện. Giải thưởng mới này không chỉ mang ý nghĩa hội nhập, còn là hoạt động kỷ niệm nhân 50 năm thành lập ASEAN. BTC liên hoan phim cho biết, các đơn vị đang xúc tiến làm việc với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam về giải thưởng này. BTC mời ba giám khảo là các nhà hoạt động điện ảnh có uy tín từ các nước ngoài khối ASEAN cầm cân nảy mực.

Giải thưởng Film ASEAN có chủ đề “Điện ảnh kết nối cộng đồng ASEAN” hướng tới các tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất và các nhà làm phim, nghệ sỹ điện ảnh có sức sáng tạo nổi bật trong các nước ASEAN hàng năm để vinh danh, đồng thời phát hiện và khích lệ tài năng mới của điện ảnh trong khu vực. Mỗi quốc gia thành viên được gửi một phim truyện sản xuất trong năm 2016-2017, phải được chiếu thương mại tại quốc gia sở tại. Thời hạn cuối nhận phim dự giải là 10/11. Hạng mục trao giải thưởng cho phim ASEAN bao gồm: Giải Phim xuất sắc nhất; Đạo diễn xuất sắc nhất và Nam/nữ diễn viên chính xuất sắc. Lễ trao giải cùng thời gian bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20.

tin nhap 20170815152635
Từ nay các nước trong khối ASEAN sẽ có một sân chơi chung để khích lệ điện ảnh trong khu vực
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 sẽ công bố danh sách phim tham dự cũng như thành viên Ban giám khảo dự kiến vào ngày 10/11 tới. Theo BTC Liên hoan phim, trước khi phân bổ phim vào các hạng mục như dự thi, chiếu toàn cảnh… BTC sẽ có một hội đồng tuyển chọn để lọc phim, loại bớt những phim thảm họa, phim không đúng tiêu chí. LHP năm nay dự kiến có 800 đại biểu trong nước và 50 đại biểu đến từ quốc tế.
tin nhap 20170815152635 Điện ảnh Việt: Một con đường, mọi lối đi

(TGĐA) - 6 tháng đầu năm 2017, thị trường phim chiếu rạp trong nước đánh ...

tin nhap 20170815152635 Phim Việt nửa đầu 2017 nhìn lại: Chuyện của con số 18!

(TGĐA) - Sáu tháng nửa đầu năm 2016, có 21 phim Việt được ra rạp ...

tin nhap 20170815152635 Điện ảnh Việt hiện diện hùng hậu tại gian Việt Nam tại Cannes 2017

(TGĐA) - Lần đầu tiên, đoàn Việt Nam đã có buổi “ra quân” hùng hậu ...

tin nhap 20170815152635 Remake phim qua lăng kính những người làm phim

(TGĐA) - Một thời cơn sốt mua bản quyền, remake lại những bộ phim truyền ...

tin nhap 20170815152635 Phim Việt & xu hướng… hoài niệm!

(TGĐA) - Tập trung khai thác về số phận con người, nhấn mạnh vào khía ...

tin nhap 20170815152635 Phim Việt: Bắt đầu làn sóng remake?!

(TGĐA) - Thành công của Em là bà nội của anh với doanh thu cán mốc ...

Gia Hoàng