Poster phim Hàn và những phiên bản ‘song sinh’: ‘Vô tình’ trùng hợp hay là đạo nhái?

(TGĐA) - Không thể phủ nhận poster của những bộ phim Hàn dưới đây có vô số điểm tương đồng với poster của những bộ phim trước đó.

Top 5 cái kết dành cho phản diện mãn nhãn nhất phim Hàn: Đứng đầu là màn báo thù của Song Joong Ki trong ‘Vincenzo’ Top 5 cái kết dành cho phản diện mãn nhãn nhất phim Hàn: Đứng đầu là màn báo thù của Song Joong Ki trong ‘Vincenzo’
6 phim Hàn không mấy ‘chú tâm’ vào chuyện tình của các nhân vật trong phim: ‘Snowdrop’, ‘Itaewon Class’ 6 phim Hàn không mấy ‘chú tâm’ vào chuyện tình của các nhân vật trong phim: ‘Snowdrop’, ‘Itaewon Class’

Từ lâu, Hàn Quốc đã nổi danh là một “cường quốc” trong ngànnh công nghiệp điện ảnh châu Á với vô số những tác phẩm vươn tầm quốc tế. Phần lớn những bộ phim của xứ sở kim chi đều được đầu tư kỹ lưỡng, sáng tạo từ nội dung cho đến bối cảnh, nhạc phim, poster… Ấy thế mà không hiểu sao, đôi khi Hàn Quốc lại “để lọt” những bộ phim có poster tương đồng 99.9% với poster của những bộ phim khác từng được ra mắt trước đó. Dưới đây là tổng hợp những lần poster phim Hàn “trùng hợp” một cách lạ kỳ với poster của những tác phẩm khác.

Poster phim Hàn và những phiên bản ‘song sinh’: ‘Vô tình’ trùng hợp hay là đạo nhái?
Poster của Thư kí Kim sao thế? gợi khán giả liên tưởng đến bức ảnh mà tài tử Ryan Reynolds chụp cho tạp chí Glamour vào tháng 2/2008
Poster phim Hàn và những phiên bản ‘song sinh’: ‘Vô tình’ trùng hợp hay là đạo nhái?
Poster của Love, Now có vẻ như đã mượn ý tưởng từ poster bộ phim Hollywood Sex Tape
Poster phim Hàn và những phiên bản ‘song sinh’: ‘Vô tình’ trùng hợp hay là đạo nhái?
Spy bị tố đạo "i xì đúc" Leon
Poster phim Hàn và những phiên bản ‘song sinh’: ‘Vô tình’ trùng hợp hay là đạo nhái?
Không chỉ đạo phim nước ngoài, những poster sau còn dính nghi án đạo cả poster phim trong nước. Lấy ví dụ, poster Bride of the Sun có quá nhiều điểm tương đồng với White Night - bộ phim ra mắt từ năm 2009 của Son Ye Jin
Poster phim Hàn và những phiên bản ‘song sinh’: ‘Vô tình’ trùng hợp hay là đạo nhái?
Nói bối cảnh chụp và cách tạo dáng của Catherine Zeta Jones và Im Soo Jung trong poster All About My Wife giống hệt nhau là không chính xác. Ít nhất, Im Soo Jung đã thay đổi lại hướng gác chân so với phiên bản của Catherine Zeta Jones
Poster phim Hàn và những phiên bản ‘song sinh’: ‘Vô tình’ trùng hợp hay là đạo nhái?
Poster Tazza có quá nhiều điểm tương đồng với Eastern Promises
Poster phim Hàn và những phiên bản ‘song sinh’: ‘Vô tình’ trùng hợp hay là đạo nhái?
Poster Veteran Now You See Me cùng chung một concept thiết kế
Poster phim Hàn và những phiên bản ‘song sinh’: ‘Vô tình’ trùng hợp hay là đạo nhái?
Poster Thư ký Kim sao thế Chỉ là quan hệ cũng không khác nhau là mấy

Ngay sau khi được đăng tải trên các trang mạng xã hội, sự “trùng hợp” kỳ lạ này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và hầu hết netizen đều đồng tình rằng đây là một sự “vay mượn” ý tưởng không thể chối bỏ của các nhà làm phim Hàn Quốc. Sau đây là một số bình luận của netizen:

“Cuối cùng sự thật cũng được phơi bày. Cái này tôi biết từ lâu rồi nhưng đâu dám nói gì vì Thư ký Kim sao thế? nhiều người hâm mộ lắm”

“Đây không phải đạo nhái, đây chỉ đơn giản là ‘mượn’ ý tưởng”

“Nước mình lại tiếp tục đạo nhái à”

“Nhìn xem, đây chỉ là sự trùng hợp có chủ ý thôi”.

Mặc kệ chê bai, phim toàn sao ‘Our Blues’ vẫn thống trị bảng xếp hạng truyền hình Hàn Quốc Mặc kệ chê bai, phim toàn sao ‘Our Blues’ vẫn thống trị bảng xếp hạng truyền hình Hàn Quốc
Phim mới ‘Sh**ting Stars’ của Lee Sung Kyung bị ‘ném đá’ vì phân biệt chủng tục và quấy rối tình dục Phim mới ‘Sh**ting Stars’ của Lee Sung Kyung bị ‘ném đá’ vì phân biệt chủng tục và quấy rối tình dục

Linh Trần