Ngày 23/11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp với Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố tổ chức Hội thảo "Thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương" và ra mắt cẩm nang "TP.HCM - Điểm đến sản xuất phim". Hoạt động này nằm trong khuôn khổ của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 đang diễn ra tại TP.HCM.
Sự kiện có sự tham gia của ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM; các chuyên gia điện ảnh trong nước và quốc tế; các sở, ngành và đại diện nhiều địa phương trên cả nước…
Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một địa phương chủ động xây dựng một bộ Cẩm nang chuyên biệt dành cho các đoàn làm phim quốc tế, cung cấp đầy đủ thông tin về bối cảnh, dịch vụ, cơ sở hạ tầng, quy trình hỗ trợ, hệ thống liên lạc và các nguồn lực sẵn sàng phục vụ sản xuất phim tại TP. HCM. Cẩm nang được thiết kế theo chuẩn mực quốc tế với sự tư vấn chuyên môn và hỗ trợ từ Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cùng các chuyên gia điện ảnh quốc tế và TP. HCM.
Việc ra mắt Cẩm nang cũng là hoạt động đầu tiên thể hiện cam kết mạnh mẽ của TP. HCM sau khi được UNESCO vinh danh là Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực Điện ảnh. Với danh hiệu này, TP. HCM đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ sản xuất phim chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn làm phim trong nước và quốc tế tiếp cận và làm việc tại Việt Nam
Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Thị Diệu Thuý - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định: "Cẩm nang này không chỉ mang giá trị thực tiễn đối với các đoàn làm phim, mà còn là bước đầu tiên trong hành trình xây dựng TP.HCM trở thành một trung tâm sản xuất phim năng động, hiệu quả và mang tầm khu vực".
 |
| Bà Trần Thị Diệu Thuý - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại sự kiện |
Ông Paul Abela, Tùy viên Nghe nhìn Đại sứ quán Pháp chia sẻ, Cẩm nang này là bước đầu tiên quan trọng để xây dựng một hệ sinh thái điện ảnh bền vững tại TP. HCM. Nó giúp việc quay phim trở nên dễ dàng, nhanh chóng và minh bạch hơn, đặc biệt đối với các nhà sản xuất quốc tế.
“Pháp rất tự hào được tham gia sáng kiến này... Cẩm nang sẽ góp phần chuyên nghiệp hóa việc chào đón các đoàn phim, thu hút các sản phẩm quốc tế, củng cố dịch vụ kỹ thuật, hậu kỳ, hoạt hình và phát triển du lịch điện ảnh. Nhiều buổi quay phim hơn cũng đồng nghĩa với nhiều cơ hội nghề nghiệp, đào tạo và hợp tác quốc tế cho các chuyên gia trẻ tại Việt Nam”, ông Paul Abela bày tỏ.
 |
| Ông Paul Abela, Tùy viên Nghe nhìn Đại sứ quán Pháp |
Trong phần thảo luận, các chuyên gia đã phân tích sâu tiềm năng của TP. HCM sau khi trở thành Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực Điện ảnh của UNESCO, đồng thời nhấn mạnh cơ hội để Việt Nam tận dụng danh hiệu này nhằm thúc đẩy du lịch, quảng bá hình ảnh và phát triển kinh tế sáng tạo.
Các chuyên gia quốc tế đến từ Pháp, Úc và Singapore đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về việc xây dựng môi trường sản xuất phim có tính cạnh tranh. Họ phân tích các mô hình hỗ trợ đoàn phim đang được áp dụng hiệu quả trên thế giới, từ hệ thống “one-stop service”, quy trình cấp phép nhanh, cho đến cách phối hợp giữa chính quyền và nhà sản xuất, cùng vai trò của các chính sách ưu đãi trong việc thu hút nguồn vốn và dự án điện ảnh.
Đại diện các địa phương như Cao Bằng, Thừa Thiên Huế và doanh nghiệp Oxalis (Quảng Bình) trình bày kinh nghiệm tiếp nhận các đoàn phim lớn của Hollywood, Ấn Độ và Hàn Quốc. Các đơn vị này cũng cho biết việc khai thác bối cảnh quay như một sản phẩm du lịch đã giúp địa phương tạo thêm giá trị kinh tế sau khi phim hoàn thành.
 |
| Đại diện Cao Bằng chia sẻ tại Hội thảo |
Nhiều diễn giả dành thời gian phân tích nhu cầu xây dựng cơ chế chính sách ổn định, đồng bộ hơn nhằm tăng sức cạnh tranh của Việt Nam. Việc phát triển nhân lực kỹ thuật, nâng cấp hạ tầng điện ảnh, mở rộng dịch vụ hỗ trợ sản xuất và thúc đẩy sự liên kết giữa các địa phương được đánh giá là những yếu tố quan trọng để hình thành một môi trường sản xuất phim thuận lợi.
 |
| Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ tại sự kiện |
Các nhà sản xuất đến từ Úc và Singapore nhận định Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn nhờ cảnh quan đa dạng, chi phí phù hợp và nền văn hóa đặc trưng. Dù vậy, họ cho rằng Việt Nam cần tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, chuẩn hóa dịch vụ và chủ động hơn trong hoạt động quảng bá nếu muốn thu hút nhiều hơn các dự án quy mô lớn.