‘Roma’ thắng 2 giải quan trọng nhất trong đêm trao giải phim quốc tế của điện ảnh Úc

(TGĐA) - Nicole Kidman đoạt giải vai phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong bộ phim Boy, Erased sau khi cô đã đoạt giải tương tự tại đêm trao giải phim trong nước của Viện nghệ thuật điện ảnh và truyền hình Úc (AACTA).

tin nhap 20190106153231 Roma bội thu giải thưởng của các nhà phê bình
tin nhap 20190106153231 Những nhà quay phim dũng cảm

Bộ phim Roma của đạo diễn Alfonso Cuaron lại có thêm một chiến thắng khác trong mùa giải thưởng sau khi đoạt 2 giải chính tại đêm trao giải quốc tế của AACTA.

tin nhap 20190106153231
Cảnh trong phim Roma

Thuộc thể loại bán tự truyện làm cho dịch vụ phát hành phim Netflix bộ phim đoạt giải phim hay nhất và đạo diễn xuất sắc nhất.

Cũng đoạt 2 giải là chính là bộ phim truyện The Favourite của đạo diễn Yorgos Lanthamos (diễn viên Anh Olivia Colman đoạt giải vai nữ chính xuất sắc nhất và cặp biên kịch Deborah Davis - Tony McNamara đoạt giải kịch bản xuất sắc nhất).

tin nhap 20190106153231
Nữ diễn viên Olivia Colman

Hai giải diễn xuất còn lại về tay 2 khuôn mặt mới của AACTA: Rami Malek đoạt giải vai nam chính với vai ca sĩ Freddie Mercury trong bộ phim Bohemian Rhapsody và Mahershala Ali, vai nam phụ cho vai diễn nhạc sĩ piano jazz Don Shirley trong bộ phim Green Book.

Như vậy, RomaThe Favourite đã vượt qua A Star Is Born (được 5 đề cử) và Vice (được 4 đề cử) nhưng cả hai không thắng giải nào trong 7 giải chính trong đêm trao giải tại khách sạn Mondrian Hotel ở Los Angeles.

tin nhap 20190106153231
Phim The Favourite

Cuaron từng đoạt giải đạo diễn và phim hay nhất cho bộ phim Gravity vào năm 2014 đã trở thành “cá nhân đoạt nhiều giải quốc tế AACTA nhất”. 150 nhà làm phim và hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh Úc đã chọn trao giải cho các phim quốc tế.

tin nhap 20190106153231 Roma bội thu giải thưởng của các nhà phê bình
tin nhap 20190106153231 Những nhà quay phim dũng cảm

Lê Tây Sơn