Sao nữ Hoa ngữ và Oscar: Đều 'lỡ duyên' dù bừng sáng trên thảm đỏ!

(TGĐA) - Trong lịch sử Oscar cũng chỉ có bộ phim Hoa ngữ Ngọa hổ tàng long đoạt giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất của Oscar. Chương Tử Di và Dương Tử Quỳnh cũng nở mày nở mặt ở quốc tế nhờ đó dù không có giải. Nhưng không chỉ 2 mình tinh này, nhiều sao nữ Hoa ngữ cũng từng xuất hiện trên thảm đỏ Oscar nhưng dường như giải thưởng này vẫn né tránh họ suốt nhiều năm qua…

Phạm Băng Băng bất ngờ ghi hình cho phim mới tại Hàn Quốc sau 3 năm bị phong sát ở nước nhà Phạm Băng Băng bất ngờ ghi hình cho phim mới tại Hàn Quốc sau 3 năm bị phong sát ở nước nhà
Lưu Diệc Phi chia sẻ về chấn thương ở cổ và cơn đau đeo bám suốt 10 năm vì nghề diễn Lưu Diệc Phi chia sẻ về chấn thương ở cổ và cơn đau đeo bám suốt 10 năm vì nghề diễn
Cư dân mạng nói gì về cảnh khóc của sao nữ Hoa ngữ: Dương Mịch, Đàm Tùng Vận, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử... Cư dân mạng nói gì về cảnh khóc của sao nữ Hoa ngữ: Dương Mịch, Đàm Tùng Vận, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử...
Sao nữ Hoa ngữ và Oscar: Đều 'lỡ duyên' dù bừng sáng trên thảm đỏ!

Trần Xung - nữ diễn viên người Hoa đầu tiên tham dự giải Oscar

Sao nữ Hoa ngữ và Oscar: Đều 'lỡ duyên' dù bừng sáng trên thảm đỏ!
Trần Xung

Những bộ phim do Trương Nghệ Mưu đạo diễn như Cúc Đậu, Đèn lồng đỏ treo cao, Anh hùng… hay phim Bá vương biệt cơ của Trần Khải Ca đều từng được đề cử giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, nhưng cuối cùng không giành chiến thắng. Bộ phim được nhắc đến nhiều nhất, từng giành được 9 giải Oscar, bao gồm giải Phim xuất hay nhất – Hoàng đế cuối cùng, là một tác phẩm hợp tác, hai nữ diễn viên Trần Xung và Ô Quân Mai nhờ bộ phim này mà nổi tiếng trên ảnh đàn quốc tế. Khi trào lưu ra nước ngoài trở nên phổ biến, hai người lần lượt gia nhập quốc tịch Mỹ. Trần Xung vì đóng vai Hoàng hậu cao quý trong phim Hoàng đế cuối cùng mà trở thành nữ diễn viên người Hoa đầu tiên tham dự giải Oscar, thậm chí từng được mời làm thành viên ban giám khảo Oscar

Ca sĩ người Hoa đầu tiên trình diễn tại giải Oscar: Lý Văn (Coco Lee)

Sao nữ Hoa ngữ và Oscar: Đều 'lỡ duyên' dù bừng sáng trên thảm đỏ!

Năm 2001, nhờ phúc của bộ phim Ngọa hổ tàng long, nữ ca sĩ người Hoa quốc tịch Mỹ Lý Văn được mời trình bày ca khúc chủ đề Người tình ánh trăng phiên bản tiếng Anh tại lễ trao giải Oscar.

Trên sân khấu Lý Văn mặc bộ sườn xám màu đỏ, trang điểm sắc sảo, sang trọng nhưng vẫn không đánh mất nét cá tính. Trong chương trình, cô có màn trình diễn kéo dài 3 phút tràn đầy cảm xúc, đến nay cô là nữ ca sĩ người Hoa duy nhất có vinh dự trình diễn tại Oscar.

Nữ diễn viên có thâm niên dự giải Oscar: Củng Lợi

Sao nữ Hoa ngữ và Oscar: Đều 'lỡ duyên' dù bừng sáng trên thảm đỏ!

Củng Lợi luôn là ngôi sao Hoa ngữ tiêu biểu có sức ảnh hưởng nhất trên thế giới, trước đó các tác phẩm cô hợp tác với Trương Nghệ Mưu đã đoạt được nhiều giải thưởng nước ngoài, giúp cô khẳng định vị thế trên màn ảnh quốc tế, việc Củng Lợi bước trên thảm đỏ Oscar đã là chuyện từ hơn 20 năm trước.

Năm 1992, bộ phim Đèn lồng đỏ treo cao do Trương Nghệ Mưu đạo diễn, Củng Lợi đóng chính, đã tạo được tiếng vang khắp thế giới, không chỉ giành được rất nhiều giải thưởng tại các các Liên hoan phim quốc tế, còn lọt vào danh sách đề cử giải thưởng quan trọng nhất của giải Oscar – Phim ngoại ngữ hay nhất, nhờ vậy năm đó Củng Lợi may mắn được sánh vai với Trương Nghệ Mưu bước trên thảm đỏ Oscar. Đồng thời, mối quan hệ tình cảm giữa Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu cũng bị phát hiện, khoảnh khắc đôi tình nhân này cùng xuất hiện trên thảm đỏ đã được truyền thông thế giới ghi lại.

Tuy cuối cùng phim Đèn lồng đỏ treo cao không giành được giải Oscar Phim ngoại ngữ hay nhất, nhưng chỉ riêng việc Củng Lợi lần đầu tiên sải bước trên thảm đỏ đã đủ thu hút sự chú ý của truyền thông phương Tây.

Hành trình Oscar của Dương Tử Quỳnh: Bị nữ chính thứ hai Chương Tử Di lấn át

Sao nữ Hoa ngữ và Oscar: Đều 'lỡ duyên' dù bừng sáng trên thảm đỏ!
Dương Tử Quỳnh

Trong thời gian Ngọa hổ tàng long tạo cơn sốt ở Mỹ, Dương Tử Quỳnh và êkíp làm phim có cơ hội một lần bước trên thảm đỏ Oscar. Tuy nhiên, hiệu ứng lần xuất hiện này của Dương Tử Quỳnh không bằng Chương Tử Di. Nữ chính thứ nhất thua nữ chính thứ hai, Chương Tử Di đã nhờ chuyến đi đầu tiên đến Oscar trở thành siêu sao quốc tế.

Tại lễ trao giải thưởng Oscar lần thứ 91, Dương Tử Quỳnh khi đó 57 tuổi tự tin, duyên dáng sải bước trên thảm đỏ không hề e ngại vấn đề tuổi tác. Hiện tại, Dương Tử Quỳnh không đóng phim hành động nữa mà chuyển hướng thử thách bản thân, trong phim Con nhà siêu giàu Châu Á, cô đóng vai bà mẹ chồng khó tính của nhân vật nữ chính, trong phim Giáng sinh năm ấy, cô thủ vai bà chủ một cửa hàng bán đồ Giáng sinh, đảm trách nhiều cảnh chọc cười. Điều đáng mừng là cả hai bộ phim đều đạt doanh thu phòng vé khá tốt, cho thấy sức hút của Nữ hoàng phim hành động Dương Tử Quỳnh vẫn còn đó.

“Chương quốc tế” Chương Tử Di

Sao nữ Hoa ngữ và Oscar: Đều 'lỡ duyên' dù bừng sáng trên thảm đỏ!
Chương Tử Di

Năm 2001, Ngọa hổ tàng long do Lý An đạo diễn, đã vinh dự đoạt giải Phim ngoại ngữ hay nhất tại Oscar, Chương Tử Di khi ấy 22 tuổi lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác bước đi trên thảm đỏ Oscar, sau đó cô có thêm nhiều lần bước trên thảm đỏ, năm 26 tuổi, cô đã vinh dự được trao danh hiệu Giám khảo Oscar trọn đời.

Là nữ diễn viên người Hoa đầu tiên được mời tham dự lễ trao giải thưởng Oscar hai năm liên tiếp, Chương Tử Di đã nhờ các bộ phim Ngọa hổ tàng long, Hồi ức của một geisha, Thập diện mai phục… nở mày nở mặt tại Oscar.

Chương Tử Di của mười mấy năm trước chưa phải vợ của Uông Phong, cô có biệt danh “Chương quốc tế” với mái tóc dài đen nhánh, tự tin, phóng khoáng bước trên thảm đỏ. Trên sân khấu lễ trao giải Oscar lần thứ 77, cô mặc chiếc váy xuyên thấu màu đen quyến rũ, khoe trình độ tiếng Anh đã khổ luyện bấy lâu. Mấy năm gần đây, theo sự thoái lui của các đạo diễn Trung Quốc tại các LHP quốc tế, Chương Tử Di cũng không còn vầng hào quang chói lọi khi xưa.

Lý Băng Băng trên thảm đỏ Oscar gây chú ý với trang phục bắt mắt

Sao nữ Hoa ngữ và Oscar: Đều 'lỡ duyên' dù bừng sáng trên thảm đỏ!

Năm 2012, Lý Băng Băng tham dự lễ trao giải Oscar lần thứ 84 nhờ bộ phim Tuyết Hoa và mật phiến, cô xuất hiện trong chiếc váy ren haute couture xuân hè 2012 của nhãn hiệu Georges Chakra, trang phục tinh tế khiến cô lọt vào danh sách những ngôi sao mặc đẹp nhất năm đó. Đối với Lý Băng Băng mà nói, đây chắc chắn là một chuyến đi đến Oscar thành công nhất, gây chú ý với trang phục bắt mắt, đồng thời cũng nâng cao giá trị và tầm ảnh hưởng của cô.

Năm ấy, Lý Băng Băng là diễn viên Trung Quốc duy nhất được mời dự giải Oscar, làm rạng rỡ thêm cho điện ảnh Hoa ngữ

Phạm Băng Băng: Bị Củng Lợi chế giễu không có tác phẩm vẫn bước trên thảm đỏ

Sao nữ Hoa ngữ và Oscar: Đều 'lỡ duyên' dù bừng sáng trên thảm đỏ!
Phạm Băng Băng

Giải thưởng Oscar là ước mơ mà vô số nhà làm phim theo đuổi suốt đời. Không thể danh chính ngôn thuận bước trên thảm đỏ, nhiều người không ngại tự bỏ tiền ra để được trải nghiệm cảm giác đi trên thảm đỏ là như thế nào.

Ngày 24/2/2013, Phạm Băng Băng dạo một vòng trên thảm đỏ Oscar, còn nổi đình nổi đám nhờ ngoại hình xinh đẹp. Về lý do Phạm Băng Băng đi trên thảm đỏ, thì ra là được nhà làm phim Hollywood Bill Mechanic mời tham dự với tư cách người đại diện phát ngôn cho nhà tài trợ Oscar. Có điều, khán giả trong nước không ủng hộ việc Phạm Băng Băng xuất hiện trên thảm đỏ Oscar. Củng Lợi còn công khai chế giễu cô.

Về việc đi trên thảm đỏ, Củng Lợi thẳng thắn đưa ra một số lời khuyên cho các đồng nghiệp, bị cho là đang mỉa mai Phạm Băng Băng: “Nếu tôi có 10 bộ phim tham gia tranh giải, tôi nhất định sẽ đi mười vòng trên thảm đỏ, vì tôi cảm thấy phải có trách nhiệm quảng bá cho bộ phim của mình. Nhưng nếu tôi không có phim tranh giải, tôi đi nhiều vòng như vậy, có lẽ mọi người sẽ cảm thấy đầu óc tôi có vấn đề”.

Chuyến đi Oscar xấu hổ nhất: Huỳnh Thánh Y ngất xỉu, mất lễ phục

Sao nữ Hoa ngữ và Oscar: Đều 'lỡ duyên' dù bừng sáng trên thảm đỏ!

Lần đầu tiên tham dự lễ trao giải Oscar, Huỳnh Thánh Y đã gặp phải một tình huống ngượng ngùng. Thời điểm đó, lý do Huỳnh Thánh Y đã đến nơi mà lại vuột mất cơ hội đi trên thảm đỏ được đưa tin ầm ĩ. Về nguyên nhân Huỳnh Thánh Y hụt bước thảm đỏ, không ngờ là vì: vừa đến nơi đã bị mất lễ phục, hai là bị ngất xỉu tại khách sạn, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Chuyến đi Oscar đầy xấu hổ của Huỳnh Thánh Y đã gây ra nhiều tranh cãi, có truyền thông chế nhạo: Vụ việc Huỳnh Thánh Y ngất xỉu tại Oscar đã ép dân mạng biến thành thám tử Conan.

Phạm Băng Băng bất ngờ ghi hình cho phim mới tại Hàn Quốc sau 3 năm bị phong sát ở nước nhà Phạm Băng Băng bất ngờ ghi hình cho phim mới tại Hàn Quốc sau 3 năm bị phong sát ở nước nhà

(TGĐA) - Sau 3 năm bị phong sát, vắng bóng khỏi màn ảnh nhỏ, mới ...

Lưu Diệc Phi chia sẻ về chấn thương ở cổ và cơn đau đeo bám suốt 10 năm vì nghề diễn Lưu Diệc Phi chia sẻ về chấn thương ở cổ và cơn đau đeo bám suốt 10 năm vì nghề diễn

(TGĐA) - Chấn thương do việc quay phim ở cổ cách đây 10 năm của ...

Cư dân mạng nói gì về cảnh khóc của sao nữ Hoa ngữ: Dương Mịch, Đàm Tùng Vận, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử... Cư dân mạng nói gì về cảnh khóc của sao nữ Hoa ngữ: Dương Mịch, Đàm Tùng Vận, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử...

(TGĐA) - Cùng lắng nghe khán giả nói gì về diễn xuất của sao nữ ...

Trịnh Nghi