Sao 'Xác ướp Ai Cập' kể lại về những chấn thương kinh hoàng

(TGĐA) - Mặc dù vai Rick O'Connell trong loạt phim The Mummy: Xác ướp Ai Cập đã nâng cao danh tiếng của Brendan Fraser, nhưng vai diễn này lại lấy đi của anh sức khỏe và để lại những chấn thương dai dẳng.

Ngôi sao 'Xác ướp Ai Cập' Brendan Fraser khóc như mưa tại Liên hoan phim Venice 2022 Ngôi sao 'Xác ướp Ai Cập' Brendan Fraser khóc như mưa tại Liên hoan phim Venice 2022
Brendan Fraser gia nhập vũ trụ điện ảnh DC, đóng vai phản diện trong ‘Batgirl’ Brendan Fraser gia nhập vũ trụ điện ảnh DC, đóng vai phản diện trong ‘Batgirl’

Được phát hành vào năm 1999, The Mummy: Xác ướp Ai Cập với nam chính Brendan Fraser trong vai nhà thám hiểm Rick O'Connell, người hợp tác với Evelyn (Rachel Weisz) và Jonathan (John Hannah) để đánh bại Xác ướp Ai Cập cổ đại hồi sinh. Mặc dù nhận được một số đánh giá trái chiều từ các nhà phê bình, bộ phim đã thành công vang dội tại phòng vé và cho ra đời phần tiếp theo vào năm 2001 có tên là The Mummy Return. Fraser trở lại lần thứ ba vào năm 2008 với The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, một bộ phim bị giới phê bình chỉ trích và đạt thành tích kém tại phòng vé. The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor về cơ bản đã đặt dấu chấm hết cho loạt phim, cho đến khi Tom Cruise khởi động lại nhưng vẫn thất bại vào năm 2017.

Sao 'Xác ướp Ai Cập' kể lại về những chấn thương kinh hoàng

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với The Telegraph sau đề cử Oscar cho vai diễn trong The Whale, Fraser tiết lộ rằng việc đóng vai chính trong loạt phim The Mummy không phải là một trải nghiệm tốt cho cơ thể anh. Nam diễn viên cho biết anh đã tự mình thực hiện nhiều pha nguy hiểm, điều này dẫn đến một số chấn thương và các cuộc phẫu thuật sau đó, bao gồm sửa chữa dây thanh âm, thay thế một phần đầu gối và phẫu thuật cắt bỏ thắt lưng.

“Tôi bị chấn động nhẹ sau nhiều năm tự mình thực hiện các pha nguy hiểm và cần phẫu thuật cột sống. Điều đó đã lấy đi của tôi rất nhiều. Tôi biết mình sẽ khá hơn, nhưng phải mất một thời gian dài. Nhớ lại, trong khi quay The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, mỗi sáng, tôi tập luyện như một đấu sĩ với băng dán cơ và túi chườm đá, đeo lên bộ giáp ngoài giống Transformer này chỉ để vượt qua cảnh quay”, Brendan Fraser chia sẻ.

Sao 'Xác ướp Ai Cập' kể lại về những chấn thương kinh hoàng

Mặc dù Fraser đã không đóng vai O'Connell trong khoảng 15 năm nay, nam diễn viên nói rằng anh ấy sẵn sàng trở lại với The Mummy 4 nếu có ý tưởng phù hợp được phát triển. Tại thời điểm viết bài này, phần thứ tư chưa được phát triển, nhưng sự nghiệp của Fraser đang hồi sinh với The Whale và các dự án khác như No Sudden Move, Doom Patrol. Điều này đã khơi dậy sự quan tâm của khán giả với việc nam diễn viên đóng vai O'Connell một lần nữa.

Xem xét việc Rachel Weisz không trở lại với The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, bất kỳ ý tưởng tiềm năng nào cho phần thứ tư cũng sẽ gặp vấn đề về cách giải quyết cốt truyện. Thay vì làm phần phim thứ tư về những cuộc phiêu lưu tiếp theo của Rick, Evelyn và Jonathan, The Mummy 4 nên thực sự để nhân vật anh hùng của Fraser đóng vai trò cố vấn nhiều hơn cho một nhóm nhân vật mới.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng tương lai tốt nhất cho loạt phim The Mummy là để nó tiếp tục nằm im. Nhiều khán giả thích thú với ý tưởng Brendan Fraser thể hiện các vai khác nhau hơn là tiếp tục hóa thân thành O'Connell. The Whale có cảnh Fraser trải qua một sự thay đổi lớn về ngoại hình, phân cảnh một lần nữa đã chứng minh cho cả thế giới thấy anh ấy thực sự tài năng như thế nào. Thay vì thử sức với loạt phim The Mummy, Fraser có thể được công nhận nhiều hơn với tư cách là một diễn viên bằng cách tham gia nhiều bộ phim cho phép anh thể hiện diễn xuất của mình.

Ngôi sao 'Xác ướp Ai Cập' Brendan Fraser khóc như mưa tại Liên hoan phim Venice 2022 Ngôi sao 'Xác ướp Ai Cập' Brendan Fraser khóc như mưa tại Liên hoan phim Venice 2022
Brendan Fraser gia nhập vũ trụ điện ảnh DC, đóng vai phản diện trong ‘Batgirl’ Brendan Fraser gia nhập vũ trụ điện ảnh DC, đóng vai phản diện trong ‘Batgirl’

Linh Trần

Screenrant