‘Shoplifters’ đoạt giải Cành cọ Vàng Liên hoan Phim Cannes 2018

(TGĐA) - Bộ phim độc lập tình cảm gia đình Shoplifters của đạo diễn Nhật Bản Hirokazu Kore-eda đã thắng giải cao quí nhất của Liên hoan Phim Cannes 2018.

shoplifters doat giai canh co vang lien hoan phim cannes 2018 Jane Fonda nói về #MeToo tại Cannes 2018
shoplifters doat giai canh co vang lien hoan phim cannes 2018 ‘Solo: A Star Wars Story’ có màn trình diễn ngoạn mục tại Cannes 2018
shoplifters doat giai canh co vang lien hoan phim cannes 2018 Spike Lee kêu gọi thế giới thức tỉnh trước tư tưởng cực hữu
shoplifters doat giai canh co vang lien hoan phim cannes 2018 Salma Hayek kêu gọi bình đẳng trong thu lao giữa diễn viên nam và nữ
shoplifters doat giai canh co vang lien hoan phim cannes 2018
Hirozaku Kore-eda nhận giải Cành cọ Vàng

Giải quan trọng thứ 2 (Grand Prix) về tay bộ phim chống phân biệt chủng tộc BlacKkKlansman của đạo diễn Mỹ Spike Lee.

Chủ tịch ban giám khảo, diễn viên Cate Blanchett đã công bố những giải thưởng chính của Liên hoan năm nay, trong không khí đậm màu chính trị, đòi bình đẳng giới và chống xâm hại phụ nữ.

shoplifters doat giai canh co vang lien hoan phim cannes 2018
Đạo diễn, diễn viên Asia Argento (trái) phát biểu trong Lễ trao giải Cannes 2018

Lên trao giải thưởng, nữ diễn viên Ý Asia Argento nói: “Theo tiên đoán của tôi thì Harvey Weinstein sẽ không bao giờ được đón chào tại Cannes nữa”. Nhưng Cannes lần thứ 71 cũng bị chỉ trích vì chỉ có 3 đạo diễn nữ trong 21 phim tranh Cành cọ Vàng.

Cate Blanchett cho biết ban giám khảo phải khó khăn lắm mới quyết định chọn phim của đạo diễn Nhật Hirokazu Kore-eda trong quá nhiều bộ phim hay.

Giải đạo diễn xuất sắc nhất về tay Pawel Pawlikowski của Ba Lan với bộ phim tình cảm Cold War.

shoplifters doat giai canh co vang lien hoan phim cannes 2018
Cảnh trong phim Shoplifters của đạo diễn Nhật Hirokazu Kore-eda

Diễn viên Ý ít tên tuổi Marcello Fonte bất ngờ đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong bộ phim Dogman nói về một người bán cocaine trên đường phố dám đương dầu với tên trùm tội phạm.

Giải Cành cọ Vàng đặc biệt về tay đạo diễn Thuỵ Sĩ gốc Pháp Jean-Luc Godard với bộ phim Image Book.

Danh sách trao giải của Liên hoan phim Cannes năm 2018

Giải Palme d'Or: Phim "Shoplifters" của đạo diễn Hirokazu Kore-Eda (Nhật Bản)

Giải Grand Prix: Phim "BlacKkKlansman" của đạo diễn Spike Lee (Mỹ)

Giải Jury Prize: Phim "Capernaum" của đạo diễn Nadine Labaki (Liban)

Giải Special Palme d'Or: Đạo diễn Jean-Luc Godard (Pháp) với tác phẩm "The Image Book"

Giải Đạo diễn xuất sắc nhất: Pawel Pawlikowski (Ba Lan) với bộ phim "Cold War"

Giải nữ chính xuất sắc nhất: Samal Yeslyamova (Kazakhstan) với bộ phim "Ayka"

Giải nam chính xuất sắc nhất: Marcello Fonte (Italy) với bộ phim "Dogman"

Giải phim đầu tay xuất sắc nhất: "Girl" của đạo diễn Lukas Dhont (Bỉ)

Giải phim ngắn xuất sắc nhất: "All these Creatures" của đạo diễn Charles Williams (Australia)

Giải phim ngắn đặc biệt: "On The Border" của đạo diễn Wei Shujun (Trung Quốc)

Giải kịch bản xuất sắc nhất: Đạo diễn Alice Rohrwacher (Italy) với bộ phim "Happy as Lazzaro" và đạo diễn Jafar Panahi (Iran) cùng biên kịch Nader Saeivar (Iran) với bộ phim "Three Faces".

shoplifters doat giai canh co vang lien hoan phim cannes 2018 Jane Fonda nói về #MeToo tại Cannes 2018
shoplifters doat giai canh co vang lien hoan phim cannes 2018 ‘Solo: A Star Wars Story’ có màn trình diễn ngoạn mục tại Cannes 2018
shoplifters doat giai canh co vang lien hoan phim cannes 2018 Spike Lee kêu gọi thế giới thức tỉnh trước tư tưởng cực hữu
shoplifters doat giai canh co vang lien hoan phim cannes 2018 Salma Hayek kêu gọi bình đẳng trong thu lao giữa diễn viên nam và nữ

Lê Tây Sơn