Sơ suất tai hại của nam chính khiến bộ phim Hồng Kông này không được thi Oscar

(TGĐA) - Nhậm Đạt Hoa mắc sai lầm đã khiến cho bộ phim Ánh đèn chớp tắt không thể dự thi giải thưởng Oscar năm tới.

'Oscar 2023': Halle Bailey nhận ngay 'cái kết đắng' khi đem 'Nàng Tiên Cá' lên giới thiệu 'Oscar 2023': Halle Bailey nhận ngay 'cái kết đắng' khi đem 'Nàng Tiên Cá' lên giới thiệu
MC Oscar 2023 nói đùa 'vô duyên’ về cú tát của Will Smith MC Oscar 2023 nói đùa 'vô duyên’ về cú tát của Will Smith

Ánh đèn chớp tắt là một bộ phim chính kịch Hồng Kông do Nhậm Đạt Hoa và Trương Ngải Gia đóng chính và là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Tăng Hiến Ninh. Bộ phim đã từng công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo năm 2022.

Phim đã được chọn để đại diện cho Hồng Kông ở hạng mục Phim ngoại ngữ hay nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 96. Bộ phim kể về câu chuyện của người vợ tiếp tục giấc mơ dang dở của người chồng là một người thợ làm bảng hiệu đèn neon lành nghề và nhờ đó vượt qua nỗi đau buồn khi vì sự ra đi của anh.

Sơ suất tai hại của nam chính khiến bộ phim Hồng Kông này không được thi Oscar
Phim Ánh đèn chớp tắt

Tuy nhiên, bộ phim đã bị loại khỏi danh sách những bộ phim tranh cử giải Oscar trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Nguyên nhân được đưa ra là do diễn viên nam chính của bộ phim, Nhậm Đạt Hoa, đồng thời là một trong những thành viên của của Viện Hàn Lâm đã bỏ phiếu cho bộ phim này. Căn cứ vào quy tắc mới nhất về xung đột lợi ích do Viện Hàn Lâm công bố và sửa đổi vào tháng 8 năm nay, bộ phim đã mất tư cách tham gia giải thưởng và bị Oscar xóa tên khỏi danh sách.

Sơ suất tai hại của nam chính khiến bộ phim Hồng Kông này không được thi Oscar
Sơ suất tai hại của nam chính khiến bộ phim Hồng Kông này không được thi Oscar
Cảnh trong phim

Nhậm Đạt Hoa sau đó đã thông qua công ty Giải trí Anh Hoàng gửi lời phát biểu và xin lỗi sâu sắc tới công chúng vì sai lầm của mình. Nam tài tử bày tỏ rằng Ánh đèn chớp tắt là một bộ phim mà anh đặc biệt tâm đắc, tuy nhiên vì sự sơ suất khi không nắm rõ luật lệ của cuộc thi mà anh đã để xảy ra sự việc đáng tiếc này. Nhậm Đạt Hoa cũng gửi lời xin lỗi tới toàn bộ ekip đoàn phim Ánh đèn chớp tắt cũng như tới các NSX thuộc Hiệp hội làm phim Hồng Kông và toàn bộ những khán giả mộ phim vì sự bất cẩn của mình.

Sơ suất tai hại của nam chính khiến bộ phim Hồng Kông này không được thi Oscar
Nhậm Đạt Hoa

Sự việc quả thật là một điều đáng tiếc cho đoàn phim Ánh đèn chớp tắt nói riêng và toàn bộ nền phim ảnh Hồng Kông nói chung.

Dương Tử Quỳnh và Cate Blanchett, ai xứng đáng với giải Oscar hơn? Dương Tử Quỳnh và Cate Blanchett, ai xứng đáng với giải Oscar hơn?
'The Banshees of Inisherin': Sống sao mới là sống? 'The Banshees of Inisherin': Sống sao mới là sống?

Anh Vũ