(TGĐA) - Lấy cảm hứng từ một tác phẩm điện ảnh nổi tiếng của Hollywood, nhóm sinh viên tại Hà Nội đã mang đến vở nhạc kịch được cải biên theo góc nhìn của người trẻ Việt.
| Nhóm sinh viên trường Báo tái hiện truyện dân gian bằng công nghệ ánh sáng | |
| Không gian tuổi thơ giữa lòng Hà Nội thu hút nhiều thế hệ tham gia |
Bộ phim nổi tiếng Hollywood kể lại dưới góc nhìn của người trẻ
Tại Hà Nội, một CLB nhạc kịch của các bạn trẻ vừa công diễn vở nhạc kịch La La Land: The Cost of the Dream, thu hút hơn 400 khán giả đến theo dõi. Chương trình để lại nhiều cảm xúc nhờ sự kết hợp giữa âm nhạc, diễn xuất và những câu chuyện về hành trình theo đuổi ước mơ của người trẻ.
Lấy cảm hứng từ bộ phim điện ảnh nổi tiếng “La La Land” (2016) của đạo diễn Damien Chazelle, nhóm sinh viên đã mang đến một phiên bản sân khấu mới với kịch bản được cải biên, phù hợp với ngôn ngữ nhạc kịch và góc nhìn của người trẻ.
Bên cạnh những giai điệu mang tính biểu tượng như “Another Day of Sun” hay “City of Stars”, vở diễn còn được bổ sung các tiết mục vũ đạo và những sáng tác độc quyền, góp phần tạo nên màu sắc riêng cho chương trình.
Chia sẻ về quá trình xây dựng kịch bản, bạn Nguyễn Mỹ Anh - Tổng đạo diễn vở diễn, sinh viên Trường Đại học RMIT (Hà Nội) - cho biết, ê-kíp đã thay đổi một số chi tiết về nhân vật và bối cảnh để câu chuyện trở nên gần gũi hơn.
“Dựa trên bản gốc của đạo diễn Damien Chazelle, chúng mình điều chỉnh bối cảnh và xây dựng lại nhân vật gần gũi hơn với cuộc sống hiện đại. Ella là nghệ sĩ tự do theo đuổi đam mê âm nhạc, còn Finn là diễn viên trẻ đang nỗ lực khẳng định bản thân. Mình hy vọng câu chuyện của họ sẽ chạm đến cảm xúc khán giả”, Mỹ Anh chia sẻ.
![]() |
Theo Mỹ Anh, thông qua hành trình của Ella và Finn, vở nhạc kịch khắc họa những nỗ lực theo đuổi đam mê cùng các đánh đổi phía sau ánh đèn sân khấu. Tác phẩm cũng đặt ra những trăn trở về lựa chọn giữa lý tưởng và thực tế, giữa khát vọng cá nhân và áp lực cuộc sống - điều mà nhiều người trẻ hiện nay đang đối mặt.
Bạn Ngô Thị Tố Trinh (người đóng vai Olivia, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) bộc bạch, Olivia là vai diễn không có trong nguyên tác. Đó vừa là áp lực, vừa là động lực để truyền tải màu sắc riêng của nhân vật đến khán giả.
''Qua vở nhạc kịch, mình muốn gửi tới thông điệp lớn nhất chính là hãy cố gắng theo đuổi giấc mơ vì chỉ có mình mới hiểu rõ được bản thân'', bạn Ngô Thị Tố Trinh chia sẻ.
Tiềm năng phát triển từ những sân khấu nhạc kịch học đường
Sự xuất hiện của những dự án như La La Land: The Cost of the Dream cho thấy nhạc kịch phương Tây ngày càng gần gũi với khán giả trẻ. Nhiều CLB nghệ thuật sinh viên trở thành không gian để người trẻ học hỏi và tiếp cận các tác phẩm quốc tế.
Anh Robert (khán giả từ Canada), chia sẻ: “Tôi ấn tượng với cách sinh viên Việt tiếp cận nhạc kịch phương Tây. Điều quan trọng nhất không phải sự hoàn hảo, mà là tinh thần làm việc và tận hưởng nghệ thuật cùng nhau''.
Nhận định về sự phát triển nhạc kịch trong môi trường sinh viên, NSƯT Cao Ngọc Ánh - Nhà sáng lập CNA Creative Arts, cố vấn nghệ thuật vở kịch - cho rằng: “Gần đây nhạc kịch đang lan tỏa mạnh mẽ trong môi trường học đường. Việc dàn dựng tác phẩm quốc tế không chỉ giúp sinh viên tiếp cận một loại hình nghệ thuật mới mà còn mở rộng hiểu biết về ngôn ngữ và văn hóa, tạo nên những kết nối ý nghĩa trong môi trường học tập''.
![]() |
Theo NSƯT Cao Ngọc Ánh, với sự quan tâm ngày càng lớn từ khán giả trẻ, nhạc kịch được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ, từng bước hình thành một thế hệ khán giả mới coi đây là một hình thức giải trí quen thuộc.
Dù chưa mang quy mô lớn, những dự án nhạc kịch học đường như La La Land: The Cost of the Dream đang mở ra không gian để người trẻ học hỏi, sáng tạo và kết nối với thế giới.
Qua những sân khấu ấy, tiềm năng phát triển của nhạc kịch tại Việt Nam cũng đang dần được khẳng định bằng chính sự nhiệt huyết và đam mê của thế hệ trẻ.
| Nhóm sinh viên trường Báo tái hiện truyện dân gian bằng công nghệ ánh sáng | |
| Không gian tuổi thơ giữa lòng Hà Nội thu hút nhiều thế hệ tham gia |
Thu Hiền - Minh Hải - Thu Hòa