Tại sao 'Hellbound' khó thể tạo nên cơn sốt như 'Squid Game'?

(TGĐA) - HellboundSquid Game thực sự là hai thế giới riêng biệt và bộ phim của Yeon Sang Ho tuy hay nhưng có thể rất khó đạt được độ trending như Squid Game.

Đạo diễn 'Hellbound': Yoo Ah In diễn 'bánh cuốn' đến mức không dám hô cắt cảnh! Đạo diễn 'Hellbound': Yoo Ah In diễn 'bánh cuốn' đến mức không dám hô cắt cảnh!
Bí quyết nào để Yoo Ah In diễn xuất đỉnh cao đến vậy trong 'Hellbound'? Bí quyết nào để Yoo Ah In diễn xuất đỉnh cao đến vậy trong 'Hellbound'?

Hellbound lập kỷ lục trở thành chương trình TV được xem nhiều nhất trên Netflix trong tuần từ 15/11‐21/11, chỉ sau 3 ngày phát hành với 43,480,000 giờ xem. Trước đó, Hellbound cũng đứng nhất Netflix toàn cầu chỉ sau 1 giờ phát hành, khi có lượt xem dẫn đầu 24 nước, dẫn thứ 2 trên 17 nước và thứ 3 trên 31 nước. Tuy nhiên để gây sốt kiểu như Squid Game, có lẽ bộ phim của Yeon Sang Ho chưa thể làm được điều này, cũng bởi các lý do sau:

Tại sao 'Hellbound' khó thể tạo nên cơn sốt như 'Squid Game'?

Đề tài đụng đến nhiều mặt 'nhạy cảm' của xã hội

Có thể dễ dàng nhận thấy, Hellbound nói nhiều tới nhất là tôn giáo, cụ thể ở đây là đạo Thiên Chúa và rất dễ khiến đức tin của một số người bị lung lay khi xem phim. Cụ thể trong một câu thoại khi viên cảnh sát Kyun Hoon (Ik Joon Yang) nói chuyện với Jeong Jin Soo (Yoo Ah In) – chủ tịch của Hội Chân Lý Mới, anh ta đã đưa ra quan điểm: "Có vẻ Chúa không tin vào quyền tự do của con người", dường như chỉ riêng câu thoại này cũng đủ gây ra một làn sóng tranh cãi lớn trong khán giả.

Tại sao 'Hellbound' khó thể tạo nên cơn sốt như 'Squid Game'?
Hellbound đụng chạm tới nhiều vấn đề nhạy cảm

Đó là chưa kể, những tình tiết ly kỳ trong Hellbound có phần tương đồng với các vấn đề gây chia rẽ sâu sắc trong thế giới ngày nay, từ bất bình đẳng xã hội đến vaccine Covid-19, càng khiến chúng ta đưa ra những quan điểm trái chiều.

Câu chuyện ám ảnh, không lối thoát

Đạo diễn Yeon Sang Ho thường thích theo đuổi những đề tài khắc nghiệt, đẫm máu và luôn bóp nghẹt hi vọng của người xem về một cái gì đó tươi sáng, điển hình như một số phim của ông là The King Of Pigs (2011) hay The Fake (2013). Hellbound cũng là một dạng kiểu vậy, các nhân vật trong phim hoàn toàn bế tắc, chấp nhận sự trừng phạt và không có lấy một lối thoát, dễ gây tâm trạng u uất, chán nản cho người xem.

Tại sao 'Hellbound' khó thể tạo nên cơn sốt như 'Squid Game'?

Trong khi đó dù Squid Game cũng gây ám ảnh nhưng gây tò mò, thú vị bởi các trò chơi dân gian được đưa vào trong phim, điển hình là trò chơi tách kẹo đường cực kỳ trending trong suốt thời gian vừa qua.

Tại sao 'Hellbound' khó thể tạo nên cơn sốt như 'Squid Game'?

Diễn xuất của Yoo Ah In che mờ tất cả

Trong Squid Game, các nhân vật đều rất đa dạng, mỗi người một màu sắc và tính cách. Điển hình như nhân vật chính Gi Hun do tài tử Lee Jung Jae thủ vai, hay cô nàng mạnh mẽ Kang Sae Byeok do Jung Hoyeon đảm nhận. Tuy nhiên trong Hellbound, diễn xuất đỉnh cao của Ảnh đề Yoo Ah In gần như khiến tất cả bị lu mờ, ngay cả những ngôi sao như Kim Hyun Joo hay Park Jung Min cũng không thể nào nổi bật được bằng Yoo Ah In, nên dàn nhân vật đồng đều của Squid Game vẫn gây ấn tượng hơn cả.

Tại sao 'Hellbound' khó thể tạo nên cơn sốt như 'Squid Game'?
Tại sao 'Hellbound' khó thể tạo nên cơn sốt như 'Squid Game'?

Theo bạn tại sao Hellbound không thể trending bằng Squid game?

Đạo diễn 'Hellbound': Yoo Ah In diễn 'bánh cuốn' đến mức không dám hô cắt cảnh! Đạo diễn 'Hellbound': Yoo Ah In diễn 'bánh cuốn' đến mức không dám hô cắt cảnh!
Bí quyết nào để Yoo Ah In diễn xuất đỉnh cao đến vậy trong 'Hellbound'? Bí quyết nào để Yoo Ah In diễn xuất đỉnh cao đến vậy trong 'Hellbound'?

P.V