'The Idol' của Jennie chính thức bị 'cancel'

(TGĐA) - The Idol, bộ phim truyền hình đầu tay gây tranh cãi của Jennie (BlackPink) đã bị HBO hủy bỏ sau một mùa lên sóng.

Người hâm mộ thất vọng với cái kết của Jennie (BlackPink) trong 'The Idol' Người hâm mộ thất vọng với cái kết của Jennie (BlackPink) trong 'The Idol'
'The Idol' của Jennie (BlackPink) loại bỏ cảnh cưỡng hiếp 'gây chấn động' 'The Idol' của Jennie (BlackPink) loại bỏ cảnh cưỡng hiếp 'gây chấn động'

Theo thông tin từ HBO, The Idol - bộ phim gây tranh cãi do Sam Levinson và The Weeknd đồng sản xuất, có sự tham gia của Jennie (BlackPink) đã bị hủy sau một mùa phát sóng.

Người phát ngôn của HBO cho biết: “The Idol là một trong những chương trình mang tính khiêu khích nhất của HBO và chúng tôi rất hài lòng trước phản ứng mạnh mẽ của khán giả. Sau nhiều suy nghĩ và cân nhắc, HBO cũng như những người sáng tạo và nhà sản xuất đã quyết định không tiếp tục làm phần thứ hai. Chúng tôi biết ơn những người sáng tạo, dàn diễn viên và đoàn làm phim vì những đóng góp đáng kinh ngạc của họ”.

'The Idol' của Jennie chính thức bị 'cancel'

Phần 1 đã kết thúc - chỉ sau năm tập, rút ​​ngắn so với sáu tập như lịch dự kiến ​​ban đầu - vào ngày 2/7. Quyết định hủy loạt phim được đưa ra sau khi cả người xem và dàn diễn viên đều không rõ ràng về việc liệu loạt phim có tiềm năng tiếp tục hay không. Trong một cuộc phỏng vấn với Variety, ngôi sao Moses Sumney nói rằng anh ấy đã ký hợp đồng vì nghĩ rằng đây là loạt phim giới hạn, trong khi ngôi sao Da'Vine Joy Randolph nói với Variety rằng cô ấy nghĩ: "Ý định của mọi người là tiếp tục sản xuất phần thứ hai".

'The Idol' của Jennie chính thức bị 'cancel'

Do The Weeknd đồng sản xuất và đóng chính cùng nhiều diễn viên khác như Lily-Rose Depp, Jennie (BlackPink), The Idol đã thu hút sự chú ý ngay từ trước khi ra mắt. Vào tháng 4/2022, có tin tức cho biết Amy Seimetz đã thôi giữ chức vụ đạo diễn, Sam Levinson thay thế vị trí này và tiến hành quay lại nhiều cảnh.

Sau đó, vào tháng 3/2023, Rolling Stone đã đưa ra những cáo buộc chi tiết về nội dung độc hại của bộ phim. The Weeknd đã phản ứng bằng cách đăng một cảnh đã bị xóa, trong đó nhân vật của anh ấy nói Rolling Stone là “không liên quan”. Tại Liên hoan phim Cannes, Levinson cho biết bài báo khiến anh nhận ra bộ phim sẽ là “bản hit lớn nhất mùa hè”.

'The Idol' của Jennie chính thức bị 'cancel'

Nhìn chung, The Idol không được đón nhận nồng nhiệt với tỷ lệ tán thành chỉ 19% trên Rotten Tomatoes. Bài đánh giá của Variety cho rằng loạt phim này "giống như một bộ phim giả tưởng bẩn thỉu của nam giới".

The Idol có xếp hạng ở mức trung bình. Phim được công chiếu với 913.000 người xem - ít hơn 17% so với lần ra mắt năm 2019 của Euphoria, một chương trình HBO khác do Sam Levinson làm đạo diễn nhắm đến đối tượng khán giả trẻ tuổi, có ít người nổi tiếng tham gia hơn vào thời điểm phát hành. Tuy nhiên, con số đó đã tăng lên 3.6 triệu người xem sau tuần đầu tiên tập phim ra mắt và hiện ở mức 7 triệu. Tập 2 đã giảm xuống còn 800.000 người xem trong đêm đầu tiên.

'The Idol' của Jennie chính thức bị 'cancel'

Trong suốt phần còn lại của loạt phim, HBO từ chối chia sẻ dữ liệu về lượng người xem.

Cùng với Sam Levinson và The Weeknd, Reza Fahim từng là người đồng sáng tạo ra The Idol. Cả ba đều là giám đốc sản xuất với Kevin Turen, Ashley Levinson, Joe Epstein, Sara E. White và Aaron L. Gilbert của Bron. A24 cũng tham gia sản xuất bộ phim.

Người hâm mộ thất vọng với cái kết của Jennie (BlackPink) trong 'The Idol' Người hâm mộ thất vọng với cái kết của Jennie (BlackPink) trong 'The Idol'
'The Idol' của Jennie (BlackPink) loại bỏ cảnh cưỡng hiếp 'gây chấn động' 'The Idol' của Jennie (BlackPink) loại bỏ cảnh cưỡng hiếp 'gây chấn động'

Linh Trần

Variety