Tiềm lực 'ngầm' của Mon Hoàng Anh: Vũ đạo 'đỉnh của chóp', viết nhạc phim từ năm 16 tuổi

(TGĐA) - Sau 7 năm bước ra từ The Voice Kid, Mon Hoàng Anh luôn biết cách giữ lửa với nghệ thuật bằng cách tự tin hát thứ âm nhạc do chính mình viết ra khi chỉ mới 18 tuổi.

Không còn là cậu bé tóc xù, Mon Hoàng Anh ‘lột xác’ bất ngờ tại cuộc thi vũ đạo sau 7 năm rời 'The voice kid' Không còn là cậu bé tóc xù, Mon Hoàng Anh ‘lột xác’ bất ngờ tại cuộc thi vũ đạo sau 7 năm rời 'The voice kid'
'Tóc xù Mon Hoàng Anh' P336 đã trưởng thành trong MV solo đầu tay 'Tóc xù Mon Hoàng Anh' P336 đã trưởng thành trong MV solo đầu tay

Sau khi khiến khán giả bất ngờ với màn chào sân không thể ấn tượng hơn tại Sàn đấu vũ đạo, Mon Hoàng Anh tiếp tục trình làng sản phẩm âm nhạc mới – Hậu duệ của biển. Đây cũng là ca khúc chủ đề của web-drama cùng tên - bộ phim đầu tiên về cuộc sống của người dân làng chài tại vùng biển miền Trung với nhiều yếu tố bí ẩn. Bài hát là một sáng tác mới của chính chàng ca sĩ sinh năm 2003.

Tiềm lực 'ngầm' của Mon Hoàng Anh: Vũ đạo 'đỉnh của chóp', viết nhạc phim từ năm 16 tuổi

Từ khi được khán giả biết đến, Mon Hoàng Anh đã thể hiện mình là một ca sĩ đa năng khi không chỉ hát hay mà còn sở hữu khả năng vũ đạo, sáng tác và sản xuất âm nhạc. Điều này khiến Mon trở nên khác biệt và càng có nhiều chân dung, câu chuyện âm nhạc được kể bằng những cách khác nhau.

Trở lại với Hậu duệ của biển, đây là web-drama do nhà MCV sản xuất, khai thác chủ đề bí ẩn - tình cảm - giang hồ, lấy bối cảnh tại vùng biển miền Trung - Việt Nam. Phim xoay quanh bí ẩn ở một làng chài nơi nghề đi biển được lưu truyền và gìn giữ từ đời này sang đời khác. Ngoài ra, Hậu duệ của biển còn có sự góp mặt của loạt diễn viên nổi tiếng như Xuân Nghị, Khổng Tú Quỳnh, Khương Ngọc, Hoàng Mèo, Lê Lộc, Tùng Yuki, Đào Vân Anh, Thuấn Nguyễn… để mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả trong loạt phim ra mắt mùa hè 2021.

Tiềm lực 'ngầm' của Mon Hoàng Anh: Vũ đạo 'đỉnh của chóp', viết nhạc phim từ năm 16 tuổi

Mon Hoàng Anh cho biết, để viết nên được ca khúc với sự tự hào này, anh đã tốn không ít thời thời gian để tìm hiểu về cuộc sống của người dân nơi đầu sóng ngọn gió: "Cảm nhận biển từ ngọn hải đăng/ Lòng mệt nhoài vì những khó khăn/ Đặt cược vào đồng đội và bản thân sẽ mau vơi phiền lo/ Trở về nhà cùng bao khát khao"...

Gói ghém trong ca khúc là giai điệu dồn dập, không quá nặng về kỹ thuật mà đặt xúc cảm tự nhiên làm trọng tâm. Ca từ mộc mạc nhưng quyến liệt, chân thành, là câu chuyện, lời thủ thỉ hát vang. Bên cạnh đó, giọng hát của Mon Hoàng Anh mang đến sự quyết liệt cho ca khúc, cũng giống như cách Hậu duệ của biển đưa khán giả trở về với câu chuyện về tình người, tình yêu bình dị nhưng đầy cảm hứng, tần tảo mưu sinh nơi đầu sóng ngọn gió nhưng vẫn hết mực tự hào.

Tiềm lực 'ngầm' của Mon Hoàng Anh: Vũ đạo 'đỉnh của chóp', viết nhạc phim từ năm 16 tuổi

Còn nhớ cách đây 7 năm, Mon Hoàng Anh còn là một cậu bé tóc xù với ngoại hình mũm mĩm xuất hiện tại Giọng hát Việt nhí 2014 bởi chất giọng cao vút cùng điệu nhảy Michael Jackson ấn tượng. Thời gian gần đây, Mon Hoàng Anh khiến khán giả bất ngờ bởi sự thay đổi về ngoại hình cũng như giọng hát. Ở tuổi 18, cậu bé mũm mĩm năm nào giờ đã trở nên thon gọn hơn và hướng tới gu thời trang cá tính. Đặc biệt, lần xuất hiện đầy ấn tượng ở sân khấu Sàn đấu vũ đạo không khỏi thích thú với sự “dậy thì thành công” về ngoại hình cũng như nghệ thuật của chàng ca sĩ sinh năm 2003.

Tiềm lực 'ngầm' của Mon Hoàng Anh: Vũ đạo 'đỉnh của chóp', viết nhạc phim từ năm 16 tuổi

Được biết, sau khi bước ra từ Giọng hát Việt nhí, Mon Hoàng Anh đầu quân cho nhóm nhạc toàn năng P336, nhận học bổng và theo học một trường quốc tế ở TP.HCM. Đặt việc học lên hàng đầu nhưng chàng ca sĩ trẻ luôn biết cách nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật bằng cách tranh thủ nỗ lực phát hành những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Ngoài những MV phát hành cùng P336, chàng ca sĩ 18 tuổi khá có duyên với với các tựa bài nhạc phim khi đã tự sáng tác nhiều bài hát cho các bộ phim như Cô Vi ơi Cô Vi, Mẹ chồn dâu cáo, Hậu duệ của biển

“Tôi không có nhiều nguyên tắc trong âm nhạc vì như vậy quá nặng nề, khó thả hồn vào tác phẩm. Chỉ có một điều duy nhất là làm nhạc thật nghiêm túc, không qua loa để thể hiện sự tôn trọng người nghe. Ở tuổi 18, tôi vẫn luôn không ngừng học hỏi để sáng tác bằng cách trau kiến thức về ngôn ngữ và giai điệu” - Mon Hoàng Anh chia sẻ.

Tiềm lực 'ngầm' của Mon Hoàng Anh: Vũ đạo 'đỉnh của chóp', viết nhạc phim từ năm 16 tuổi

Chàng trai sinh năm 2003 cũng cho biết sẽ không bằng mọi giá để nổi tiếng thật nhanh. Với Mon, làm nghệ thuật là tạo ra những sản phẩm thật chất lượng, làm rung động trái tim người nghe đã là một sự thành công, không nhất thiết phải là những bản hit.

Chia sẻ về hướng đi trong tương lai, Mon Hoàng Anh thừa nhận tham lam khi cho biết bản thân muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng. Tiếp tục đầu tư thời gian để học hỏi và trau dồi khả năng vũ đạo và khả năng sáng tác một cách thành thục để cống hiến cho đam mê nghệ thuật cháy bỏng.

Trở lại trong năm nay, Mon Hoàng Anh hi vọng có thể “sạc” đầy cho khán giả một nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ ngay khi phải chôn chân tại nhà trước tình hình dịch bệnh phức tạp.

Không còn là cậu bé tóc xù, Mon Hoàng Anh ‘lột xác’ bất ngờ tại cuộc thi vũ đạo sau 7 năm rời 'The voice kid' Không còn là cậu bé tóc xù, Mon Hoàng Anh ‘lột xác’ bất ngờ tại cuộc thi vũ đạo sau 7 năm rời 'The voice kid'

(TGĐA) - Mon Hoàng Anh bắt tay biên đạo Nguyễn Toàn Trung "đốt cháy" Sàn ...

'Tóc xù Mon Hoàng Anh' P336 đã trưởng thành trong MV solo đầu tay 'Tóc xù Mon Hoàng Anh' P336 đã trưởng thành trong MV solo đầu tay

(TGĐA) - Từ một cậu bé mũm mĩm, Mon Hoàng Anh giờ đã thành một soái ...

Vũ Liên