'Tôi có thể gặp được cứu tinh': Mô-típ cũ nhưng nam nữ chính quá ngọt ngào

(TGĐA) - Tôi có thể gặp được cứu tinh có mô-típ không hề mới nhưng chính sự ngọt ngào của cặp nam nữ chính Lương Khiết và Tăng Thuấn Hy đã khéo khán giả lại.

'Phi Hồ Ngoại Truyện:' Hình Phi và Lương Khiết - Ai mới là nữ chính xinh đẹp tài giỏi nhất? 'Phi Hồ Ngoại Truyện:' Hình Phi và Lương Khiết - Ai mới là nữ chính xinh đẹp tài giỏi nhất?
'Phi Hồ Ngoại Truyện': Tình đẹp mấy cũng tàn, cặp đôi Phi Hổ - Tử Y chính thức đường ai nấy đi 'Phi Hồ Ngoại Truyện': Tình đẹp mấy cũng tàn, cặp đôi Phi Hổ - Tử Y chính thức đường ai nấy đi

Tôi có thể gặp được vị cứu tinh có thành tích không hề tốt ở trong nước, nhưng lại chiếm được cảm tình của khán giả Việt Nam, nhất là qua sự ngọt ngào của bộ đôi diễn viên Lương Khiết và Tăng Thuấn Hy.

'Tôi có thể gặp được cứu tinh': Mô-típ cũ nhưng nam nữ chính quá ngọt ngào
Tôi có thể gặp được vị cứu tinh - phim ngôn tình mới phát sóng trong tháng 12 này

Phim xoay quanh Lục Chiêu Tây - viện trưởng của một bệnh viện lớn, chẳng may gặp tai nạn xe tại một vùng quê hẻo lánh. Tại đây anh được Diệp Thời Lam - bác sĩ của thôn cứu giúp. Tuy nhiên, ban đầu hai người xảy ra mâu thuẫn bởi Thời Lam nghi ngờ Chiêu Tây là kẻ ăn trộm dê và bán rượu thuốc giả cho dân làng, bắt anh phải làm việc vất vả, cũng như trả tiền đắt đỏ để ăn nghỉ tại trạm xá.

Khi Lục Chiêu Tây tự xưng là viện trưởng nơi bệnh viện mà Diệp Thời Lam làm việc trên thành phố, cô không tin mà còn mắng chửi anh. Tuy nhiên qua một quãng thời gian ngắn, hai người cũng dần nảy sinh tình cảm bạn bè thân thiết.

'Tôi có thể gặp được cứu tinh': Mô-típ cũ nhưng nam nữ chính quá ngọt ngào
Cuộc gặp gỡ đầy "oan gia"

Khi về đến thành phố, Lục Chiêu Tây ngay lập tức gọi Thời Lam quay trở lại bệnh viện làm việc và dĩ nhiên, cô bác sĩ chẳng hề tin vào mắt mình, rằng thanh niên cô từng sai vặt làm đủ mọi thứ lúc ở quê lại là viện trưởng tại bệnh viện lớn.

'Tôi có thể gặp được cứu tinh': Mô-típ cũ nhưng nam nữ chính quá ngọt ngào

Kể từ đó, Lục Chiêu Tây bắt đầu hành trình "trả thù" vừa ngọt ngào lại đầy lãng mạn dành cho Thời Lam. Chàng viện trưởng dần bị thu hút bởi tấm lòng nhân hậu và tính cách kiên cường của Thời Lam, nhất là khi cô vẫn theo đuổi đam mê làm bác sĩ nhi, cho dù đồng nghiệp có ganh ghét và đố kỵ ra sao.

'Tôi có thể gặp được cứu tinh': Mô-típ cũ nhưng nam nữ chính quá ngọt ngào

Có một mô-típ chẳng quá mới, nhưng Tôi có thể gặp được vị cứu tinh có thể khiến cho khán giả yêu mến phim ngôn tình say mê theo dõi, cũng bởi sự ăn khớp lạ kỳ giữa Tăng Thuấn Hy và Lương Khiết. Tăng Thuấn Hy từng được yêu mến qua hình ảnh chính nghĩa với vai Trương Vô Kỵ trong Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký, còn Lương Khiết vốn nổi tiếng với biệt danh "mỹ nhân kẹo ngọt", qua những vai diễn ngọt ngào, đáng mến và dễ chịu vô cùng, trong các phim như Người yêu không nói dối hay Tân Tuyệt Đại Song Kiêu. Tăng Thuấn Hy ngoài đời kém Lương Khiết 3 tuổi, nhưng hai người khá ăn ý.

'Tôi có thể gặp được cứu tinh': Mô-típ cũ nhưng nam nữ chính quá ngọt ngào
Phản ứng hóa học của 2 diễn viên khá tốt

Bạn đã xem Tôi có thể gặp được vị cứu tinh chưa? Bạn nghĩ sao về bộ phim?

'Phi Hồ Ngoại Truyện:' Hình Phi và Lương Khiết - Ai mới là nữ chính xinh đẹp tài giỏi nhất? 'Phi Hồ Ngoại Truyện:' Hình Phi và Lương Khiết - Ai mới là nữ chính xinh đẹp tài giỏi nhất?
'Phi Hồ Ngoại Truyện': Tình đẹp mấy cũng tàn, cặp đôi Phi Hổ - Tử Y chính thức đường ai nấy đi 'Phi Hồ Ngoại Truyện': Tình đẹp mấy cũng tàn, cặp đôi Phi Hổ - Tử Y chính thức đường ai nấy đi

Anh Vũ