Trấn Thành: 'Tôi không đấu với ai cả!'

(TGĐA) - Mọi người cứ nói tôi đấu với các phim này, phim kia nhưng thật ra từ trước khi phát hành tôi đã nghĩ biết đâu phim của các bạn làm cũng hay thì tất cả cùng thắng chứ có gì đâu mà đấu. Tôi chẳng đấu với Trường Giang, cũng chẳng đấu với Lê Thanh Sơn hay Minh Beta mà cho rằng tất cả cùng cộng sinh với nhau để tạo ra một thị trường phim Tết thú vị, giúp khán giả có nhiều lựa chọn. Thắng bản thân thì mới vui chứ tôi không có nhu cầu đấu với ai. Thành chỉ đấu với bản thân mình thôi, phải thắng Mai”, đó là những chia sẻ của đạo diễn Trấn Thành với TGĐA nhân dịp dự án Thỏ ơi!! của anh được công chiếu trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 và chạm mốc doanh thu 300 tỷ sau 10 ngày ra rạp.

Liệu 'Thỏ ơi!!' có vượt mốc doanh thu của 'Mai'? Liệu 'Thỏ ơi!!' có vượt mốc doanh thu của 'Mai'?
Phim của Trấn Thành vượt 300 tỷ, ‘Báu vật trời cho’ lội ngược dòng Phim của Trấn Thành vượt 300 tỷ, ‘Báu vật trời cho’ lội ngược dòng

Đâu là nguồn cảm hứng để anh thực hiện Thỏ ơi!!?

Điều giúp tôi tồn tại đến giờ phút này và cảm thấy không nhàm chán bản thân chính là sự quan sát. Tôi luôn quan sát để học, thu thập thông tin và trải nghiệm. Chẳng ai có thể trải nghiệm mọi cuộc đời nên quan sát cũng là để sống đa dạng hơn khi tự hỏi nếu mình giống họ thì sẽ thế nào. Phim của tôi đời cũng vì toàn chuyện thật ngoài đời. Tôi ít khi nào dựa trên câu chuyện của một người mà gom chuyện của rất nhiều người vào một nhân vật để mọi thứ trở nên thú vị và đa chiều hơn.

Trấn Thành: 'Tôi không đấu với ai cả!'
Đạo diễn Trấn Thành

Thỏ ơi!! có gì đặc biệt trong cách kể chuyện so với những bộ phim trước đây anh từng sản xuất?

Thỏ ơi!! là một thể nghiệm mới của tôi. Trước đó, Bộ tứ báo thủ cũng là một thể nghiệm, có thể chưa thành công như mong muốn nhưng cũng không phải thất bại, chỉ là một khẩu vị mới chưa đạt sự hưởng ứng như kỳ vọng. Với tất cả các phim, tôi đều hết sức như nhau, không bao giờ có chuyện cố gắng cho phim này hơn phim kia. Tôi ví mình như đầu bếp, nấu món nào cũng bằng cái tâm, còn thực khách thích món này hay món kia là quyền của họ.

Mỗi lần mọi người hỏi phim mình thuộc thể loại gì, tôi cũng không biết trả lời ra sao. Có thể là hài hước, tâm lý tình cảm gia đình pha chút hồi hộp. Nói chung là cái gì cũng có (cười). Tôi cũng không đặt ra kế hoạch năm nay làm thể loại này, sang năm làm thể loại khác mà thấy cái gì xẹt qua đầu mình thì sẽ làm cái đó. Ý tưởng làm phim luôn đến với tôi rất tự nhiên.

Trấn Thành: 'Tôi không đấu với ai cả!'
Thỏ ơi!! là một thể nghiệm mới của tôi

Tôi là người theo chủ nghĩa cân bằng và muốn cân bằng thì phải kéo lại mọi định nghĩa, xóa nhòa ranh giới giữa các thể loại. Tôi muốn phim tôi có đủ bi, hài, xúc động như một món ăn, có lúc mặn lúc ngọt, có lúc cay đắng, có lúc đậm đà. Mọi vị song hành thì mới tạo nên một bữa ăn ngon.

Tôi thích làm điều mới lạ. Kim chỉ nam trong cuộc sống của tôi là: "Phải nghĩ khác những điều người khác nghĩ". Từ nhỏ tới lớn, tôi luôn sợ lặp lại những gì từng làm. Nếu làm một chương trình mà phải lặp lại đến mùa thứ hai, thứ ba là tôi thấy chán. Tôi luôn hy vọng các nhà sản xuất mời mình làm chương trình mới để kích thích sáng tạo, chinh phục khán giả từ đầu và vượt qua giới hạn của bản thân. Nếu làm lại những gì từng làm, tôi sẽ thấy chán khủng khiếp.

“Phải nghĩ khác những điều người khác nghĩ” phải chăng là lý do để anh làm phim 18+ với nhiều tình tiết kịch tính ra mắt mùa Tết thay vì đề tài gia đình dễ xem, dễ cảm nhận?

Tôi chỉ muốn đưa ra một định nghĩa khác về phim ra rạp dịp Tết. Ai cũng nghĩ Tết phù hợp để ra phim hài, khán giả cười xong rồi về nhưng tôi nghĩ khác. Tại sao Tết cứ phải xem phim vui? Tại sao mình không để mọi người quen dần với việc cứ Tết là các nhà sản xuất đổ xô đi làm phim hay chinh phục khán giả. Tết là thời điểm mọi người có nhiều thời gian rảnh nên càng nhiều lựa chọn càng tốt, dù là hài hước hay kịch tính, xúc động thì chỉ cần hay thì sẽ chiến thắng.

Trấn Thành: 'Tôi không đấu với ai cả!'

Anh có từng nghĩ việc làm phim 18+ có thể hạn chế đối tượng khán giả cũng như doanh thu?

Nếu chỉ tập trung vào doanh thu, chắc tôi không thể làm phim tốt được như vậy đâu. Khi bắt đầu một dự án, tôi chỉ muốn đưa lên phim câu chuyện mình muốn kể chứ không quan tâm nó sẽ được dán nhãn T13, 16 hay 18. Nếu cứ cố gắng để phim không chửi thề, không cảnh nóng, giật gân thì sẽ bị hạn chế sức sáng tạo và chẳng ra cái gì cả. Tôi tin rằng khi mình làm tới nơi tới chốn thì chắc chắn sẽ có khán giả trong độ tuổi quy định yêu thích bộ phim.

Nói như vậy nghĩa là anh không nghĩ nhiều đến doanh thu khi làm phim?

Tất nhiên phải quan tâm doanh thu chứ. Đã làm là phải thắng để tin rằng mình đang làm đúng, có điều kiện để làm các tác phẩm kế tiếp và thấy rằng đây là cái nghề để kiếm tiền. Nếu làm mà thua thì còn nói làm gì nữa.

Trấn Thành: 'Tôi không đấu với ai cả!'
Ai làm phim cũng muốn thắng và tôi không nằm ngoài quy luật đó nhưng giữa việc chọn chạy theo doanh thu hay nội dung phim thì tôi sẽ chạy theo lý tưởng câu chuyện tôi muốn kể, doanh thu chỉ là phần thưởng kèm theo mà thôi

Ai làm phim cũng muốn thắng và tôi không nằm ngoài quy luật đó nhưng giữa việc chọn chạy theo doanh thu hay nội dung phim thì tôi sẽ chạy theo lý tưởng câu chuyện tôi muốn kể, doanh thu chỉ là phần thưởng kèm theo mà thôi. Tôi nghĩ nếu làm phim theo công thức chạy theo doanh thu thì chắc chắn sẽ không bao giờ đạt được điều mình kỳ vọng vì phim bị chi phối bởi quá nhiều yếu tố, tính toán quá nhiều thì khó có thể hay.

Xem Thỏ ơi!!, khán giả ấn tượng với vai diễn Hải Lan của ca sĩ Văn Mai Hương. Thậm chí có người còn cho rằng vai diễn này được “đo ni đóng giày” cho cô ấy. Điều này có đúng không, thưa anh?

Vai diễn của Văn Mai Hương được khán giả thương đó là may mắn của em ấy và của cả tôi. Tôi đã nói rồi, tất cả những gì xảy ra trong đời tôi đều là do quan sát. Khi chơi với Văn Mai Hương, tôi quan sát cách bé đó nói chuyện, cư xử. Tôi mới nghĩ “ồ, có vẻ bé nó hợp nhỉ?”. Rồi Văn Mai Hương đi casting, và Hương chiến thắng tôi bằng diễn xuất chứ không phải vì tôi chọn Hương, mà vai diễn này chọn cô ấy. Vai diễn này trước đó cũng có nhiều người cast, thậm chí có những diễn viên chuyên nghiệp và cả người nổi tiếng.

Phần lớn các diễn viên mà anh chọn có phải vì họ diễn bằng bản năng tốt không?

Thành không dùng từ bản năng. Thành dùng từ linh hồn của họ phù hợp với vai diễn này. Mình nhận diện con người bằng linh hồn chứ không phải bằng ngoại hình của họ. Cái bên trong của họ mới là nhân vật thật sự, khi casting tôi thấy người này có cái nhân vật mà Thành tưởng tượng trong đầu thì tôi giúp cho những diễn viên đó lôi điều đó ra mà thôi.

Trấn Thành: 'Tôi không đấu với ai cả!'
Dàn cast Thỏ ơi!! của đạo diễn Trấn Thành

Anh nghĩ sao khi người ta nói Trấn Thành rất giỏi trong việc biến những người chưa diễn bao giờ trở thành ngôi sao trên màn ảnh rộng?

Nói vậy thì mình cảm ơn chứ Thành cũng không cãi. Khen mà, khen thì cãi làm gì?

Xin cảm ơn đạo diễn Trấn Thành về cuộc trò chuyện!

“Nếu trong Nhà bà Nữ có câu “Ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình” thì với phim này, tôi nói: “Nửa ổ bánh mì thì vẫn là nửa ổ bánh mì. Nửa sự thật là một sự giả dối”, “Ai cũng có lỗi nhưng không bao giờ thấy lỗi của mình”. Đó là câu nói của cô giáo dạy cấp ba khiến tôi nhớ mãi và truyền cảm hứng cho tôi làm phim này.

Với Thỏ ơi!!, tôi còn muốn truyền tải thông điệp: “Ai cũng có góc tiểu nhược. Đó là góc ám ảnh, phần yếu mềm nhất khiến người ta đau khi bị nhấn vào nhưng ít dám thừa nhận”. Tôi muốn lôi phần linh hồn tối tăm của con người ra để thấy ai cũng không hoàn hảo. Sáu nhân vật trong phim, chẳng ai hoàn hảo, chẳng ai đúng hoàn toàn và cũng chẳng ai sai hoàn toàn. Phim đúng với tất cả chúng ta vì vạn vật đều tương đối, chẳng có gì tuyệt đối nên hãy chấp nhận cả phần xấu và phần tốt của chính mình. Đã là người thì không hoàn hảo, đó là cách giúp chúng ta khác với AI.

Tôi không muốn làm phim để khán giả cười rồi quên. Đó là sự khác nhau giữa phim thị trường và phim có giá trị. Phim thị trường có thể giúp khán giả cười rồi thôi, khỏi suy nghĩ còn phim của tôi có mục đích cao cả hơn, xem xong để nhận ra gì đó hoặc nói lên điều gì đó thay cho những người thấp cổ bé miệng. Tôi làm phim không phải vì tiền mà để góp tiếng nói giúp thay đổi nhận thức, làm xã hội tốt hơn. Tôi thích phim của mình phải ý nghĩa thay vì đi vào quên lãng”, đạo diễn Trấn Thành chia sẻ.

Trấn Thành: 'Tôi không đấu với ai cả!'
Liệu 'Thỏ ơi!!' có vượt mốc doanh thu của 'Mai'? Liệu 'Thỏ ơi!!' có vượt mốc doanh thu của 'Mai'?
Phim của Trấn Thành vượt 300 tỷ, ‘Báu vật trời cho’ lội ngược dòng Phim của Trấn Thành vượt 300 tỷ, ‘Báu vật trời cho’ lội ngược dòng

Minh Khang