Triệu Lệ Dĩnh: Sự yêu mến của khán giả chính là lưu lượng lớn nhất

(TGĐA) - Gần đây, trong một cuộc trả lời phỏng vấn Triệu Lệ Dĩnh đã đề cập đến: “Sự yêu mến và ủng hộ của khán giả chính là lưu lượng lớn nhất”, quan điểm này nhanh chóng thu hút sự chú ý và thảo luận sôi nổi của khán giả. Là ngôi sao truyền hình nổi tiếng, câu nói của cô không chỉ phản ánh thái độ làm việc chuyên nghiệp của bản than, mà còn tiết lộ về mối quan hệ hiện tại giữa làng giải trí và xã hội.

Tại sao dòng phim cổ trang thần tượng Hoa ngữ bị chính người trong ngành coi thường? Tại sao dòng phim cổ trang thần tượng Hoa ngữ bị chính người trong ngành coi thường?
Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục mang về giải thưởng 'khủng' với 'Điều thứ 20' Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục mang về giải thưởng 'khủng' với 'Điều thứ 20'

Bản chất của kinh tế lưu lượng

Là một thần tượng nổi tiếng, thành công của Triệu Lệ Dĩnh quả thực có quan hệ mật thiết với sự ủng hộ của khán giả. Trong ngành phim ảnh Trung Quốc, phản hồi của khán giả và phản ứng của thị trường trực tiếp quyết định giá trị thương mại và tuổi thọ sự nghiệp của một ngôi sao. Tuy nhiên, loại ủng hộ này không chỉ là sự tích lũy danh tiếng, mà còn thể hiện phẩm chất cá nhân và năng lực chuyên môn của người nghệ sĩ.

Triệu Lệ Dĩnh: Sự yêu mến của khán giả chính là lưu lượng lớn nhất
Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh dựa vào khả năng diễn xuất chắc tay và tinh thần làm việc chuyên nghiệp không ngừng tìm tòi khiến cô trở nên nổi bật trong cuộc cạnh tranh khốc liệt. Nhìn sâu hơn, câu nói của Triệu Lệ Dĩnh cũng cho thấy cách nhìn mới của xã hội hiện tại đối với lưu lượng và danh tiếng.

Trong thời đại mạng xã hội và phương tiện truyền thông phát triển như hiện nay, lưu lượng đã từng trở thành chỉ số chính để đo lường sức ảnh hưởng của một ngôi sao. Tuy nhiên, lưu lượng không phải vạn năng, nó chỉ là một loại biểu tượng, không thể đo lường được phẩm chất của nghệ sĩ và nội hàm của tác phẩm. Quan điểm của Triệu Lệ Dĩnh thực chất là đang kêu gọi xã hội và ngành giải trí quay lại bản chất ban đầu, tập trung vào chất lượng của nội dung và thực tài của diễn viên, thay vì quá dựa dẫm vào số liệu và scandal.

Triệu Lệ Dĩnh: Sự yêu mến của khán giả chính là lưu lượng lớn nhất

Ngoài làng giải trí, hiện tượng này cũng có ý nghĩa xã hội rộng lớn. Ở một mức độ nào đó mỗi người chúng ta đều theo đuổi việc được chú ý và công nhận, nhưng sự ủng hộ và tin tưởng bền vững đến từ giá trị và sự cống hiến thực sự. Chỉ dựa vào sự phồn vinh giả tạo bề ngoài, không thể xây dựng được niềm tin và tình cảm lâu dài. Cuối cùng, điều cần cảnh báo là, khi xã hội quá chạy theo lưu lượng và thành công hời hợt, rất dễ bỏ qua những người và việc thực sự cần được quan tâm và ủng hộ. Mong rằng quan điểm của Triệu Lệ Dĩnh có thể khiến nhiều người có cái nhìn đúng đắn hơn về bản chất của kinh tế lưu lượng, xác định lại tiêu chuẩn của thành công, theo đuổi vẻ đẹp chân thực và lâu bền.

36 tuổi, Triệu Lệ Dĩnh “vô tình” đoạt giải, lời phát biểu đáng suy ngẫm

Trong bộ phim Điều thứ hai mươi, vai Hách Tú Bình do Triệu Lệ Dĩnh thủ diễn, dù không có nhiều đất diễn nhưng đóng vai trò quan trọng không thể thiếu, số phận của cô đã chỉ ra rõ ràng cốt lõi của “Điều thứ hai mươi”. Với diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh, nhân vật này đã có một vị trí không thể thay thế trong phim. Dù không có một câu thoại, chỉ diễn đạt bằng thủ ngữ, nhưng thông qua diễn xuất bằng ánh mắt và biểu cảm, cô vẫn thể hiện một cách sống động và chính xác sự suy sụp và tuyệt vọng của Hách Tú Bình. Theo Triệu Lệ Dĩnh, Hách Tú Bình không chỉ là một con người, còn “đại diện cho hoàn cảnh của một tập thể”.

Triệu Lệ Dĩnh: Sự yêu mến của khán giả chính là lưu lượng lớn nhất

Vì bận quay phim nên Triệu Lệ Dĩnh không thể đến tham dự Lễ trao giải thưởng Bách Hoa, sau đó cô đã “khoe” giấy chứng nhận và giải thưởng lên weibo, cùng một bài viết cảm ơn khán giả đã dành tình cảm cho vai diễn của cô: “Cám ơn khán giả đã yêu thích Hách Tú Bình, sự yêu mến và ủng hộ của khán giả đối với tôi chính là lưu lượng lớn nhất, đây là một khởi đầu “tốt””.

Vì đã nhiều lần thất vọng, nên không đặt nhiều kỳ vọng vào giải thưởng

Nói thật lòng, bộ phim Điều thứ hai mươi không mấy nổi bật, điểm đáng chú ý nhất chính là đạo diễn Trương Nghệ Mưu, ngoài điểm này ra, các diễn viên Mã Lệ, Cao Diệp và Lôi Giai Âm không đủ sức hút, chỉ có Triệu Lệ Dĩnh là điểm sáng nhất trong dàn diễn viên. Khi quảng bá phim, đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã giới thiệu các diễn viên này, nhưng chỉ có Triệu Lệ Dĩnh đạt hiệu quả tốt, nên sau này trong hầu hết các hoạt động quảng bá bộ phim, tiêu điểm đều tập trung vào nhân vật phụ của Triệu Lệ Dĩnh.

Nhất là sau khi ra mắt, khán giả đều khen Triệu Lệ Dĩnh diễn hay, chứ không dành lời khen về bộ phim, có thể thấy thành tích doanh thu phòng vé 2,454 tỷ CNY, vai phụ của Triệu Lệ Dĩnh có công lao không nhỏ. Những khán giả đã xem phim có lẽ đều biết, từ khi bộ phim bắt đầu trình chiếu, vai Hách Tú Bình do Triệu Lệ Dĩnh thủ diễn đã liên tiếp lọt vào hot search, trong top 10 thì có một nửa hot search liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh hoặc Hách Tú Bình.

Việc vai diễn đạt được thành công lớn như vậy không thể tách rời khả năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh, những năm nay chỉ cần là tác phẩm của Triệu Lệ Dĩnh, về cơ bản có thể nói đều là phim ăn khách. Cộng thêm sức hút và lưu lượng của bản thân Triệu Lệ Dĩnh, khiến cô hoàn thành tốt đẹp vai Hách Tú Bình.

Tuy nhiên, ngay cả với kỹ năng diễn xuất tốt như vậy, cống hiến cho Điều thứ hai mươi nhiều sức nóng như vậy, cuối cùng khi đứng trước mặt các cuộc bình chọn hay giải thưởng, lần nào cũng là đề cử rồi “trượt vỏ chuối”. Vì vậy tại giải Bách Hoa, khi Triệu Lệ Dĩnh được đề cử, rất nhiều người cho rằng không có gì bất ngờ, nhưng đều dự đoán lần này Triệu Lệ Dĩnh vẫn sẽ vuột mất giải thưởng như trước. Vì đã nhiều lần thất vọng, nên dân mạng cũng không đặt quá nhiều hy vọng.

Triệu Lệ Dĩnh: Sự yêu mến của khán giả chính là lưu lượng lớn nhất

Vấn đề chính là trước đó nhiều tác phẩm của Triệu Lệ Dĩnh cũng được đề cử như thế, song cuối cùng cô và giải thưởng vẫn “lướt qua vai nhau”, vì thế Triệu Lệ Dĩnh cũng xem nhẹ tất cả những điều này, chỉ muốn dùng thực lực, dùng tác phẩm hay đền đáp khán giả, chỉ cần khán giả thích, có đoạt giải hay không không quan trọng.

Triệu Lệ Dĩnh hiểu rằng điều quan trọng nhất đối với diễn viên là gì, giải thưởng chỉ là sự công nhận đối với diễn viên, cũng là một loại khích lệ, nhưng tác phẩm hay dở và diễn xuất hay dở mới là thước đo quan trọng nhất để đánh giá một diễn viên. Chính vì nhận thức được điều này, nên Triệu Lệ Dĩnh đã kiên trì phấn đấu không mệt mỏi để hoàn thiện kỹ năng diễn xuất của mình.

Trong lứa diễn viên cùng thế hệ sau 85 như Triệu Lệ Dĩnh, đến bây giờ, số diễn viên có thể từ trên cao liếc nhìn Triệu Lệ Dĩnh chỉ là con số ít ỏi đếm được trên đầu ngón tay. Dù nhiều lần vuột mất giải thưởng, nhưng may mắn đã bù lại cho Triệu Lệ Dĩnh khi nhận được sự ủng hộ và công nhận của khán giả. Lấy ví dụ giải thưởng Bách Hoa lần này, nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh được đề cử, rất nhiều dân mạng và fan hâm mộ đều âm thầm chúc phúc và cầu nguyện, mong Triệu Lệ Dĩnh có thể đoạt giải, dù trước đó đã nhiều lần thất vọng, nhưng vẫn hy vọng có kỳ tích xảy ra.

Điều khiến fan hâm mộ cảm thấy bất công nhất là tại giải thưởng Bạch Ngọc Lan những năm trước, Triệu Lệ Dĩnh 3 lần được đề cử(năm 2016, 2019 và 2023), mọi người đều đinh ninh cô đã nắm chắc giải thưởng trong tay với phim Gió thổi bán hạ, nhưng chỉ vì một cảnh tô son trong phim, Triệu Lệ Dĩnh hụt mất giải thưởng. Phải biết rằng, Triệu Lệ Dĩnh có vô số điểm xem trong Gió thổi bán hạ, nhưng tại sao lại cắt đi cảnh tô son, đây rõ ràng là không muốn để Triệu Lệ Dĩnh đoạt giải, cho nên rất nhiều người cho rằng các giải thưởng đều đang nhắm vào Triệu Lệ Dĩnh.

Tại sao dòng phim cổ trang thần tượng Hoa ngữ bị chính người trong ngành coi thường? Tại sao dòng phim cổ trang thần tượng Hoa ngữ bị chính người trong ngành coi thường?
Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục mang về giải thưởng 'khủng' với 'Điều thứ 20' Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục mang về giải thưởng 'khủng' với 'Điều thứ 20'

Trịnh Nghi