'Tuần phim Việt trên VTV Go' - Trải nghiệm với cách xem phim hoàn toàn mới

(TGĐA) - "Tuần phim Việt trên VTV Go" vừa chính thức họp báo ra mắt truyền thông vào sáng 18/11 và sẽ khai mạc vào ngày 12/12 tới tại rạp Galaxy 116 Nguyễn Du, TP. Hồ Chí Minh. Không chỉ phù hợp với tình hình đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp diễn khó lường, “Tuần phim Việt trên VTV Go” do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Trung tâm Sản xuất & Phát triển nội dung số (VTV Digital) phối hợp chính là sự khởi đầu mang tới cho khán giả trải nghiệm cách xem phim với một phương thức hoàn toàn mới.

tuan phim viet tren vtv go trai nghiem voi cach xem phim hoan toan moi
“Tuần phim Việt trên VTV Go” là một trong những sự kiện mở đầu cho thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Trung tâm Sản xuất & Phát triển nội dung số (VTV Digital), được ký kết ngay trong buổi họp báo diễn ra sáng 18/11/2020

Tuần phim Việt trên VTV Go” ra đời xuất phát từ bối cảnh đại dịch Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tất cả các hoạt động của xã hội trong đó có ngành điện ảnh. Doanh thu sụt giảm, sản xuất đình trệ cùng các hoạt động quảng bá, kết nối, khuếch trương điện ảnh thường niên như tổ chức các Tuần phim, Liên hoan phim, Hội chợ phim… cũng bị hoãn, hủy hoặc không thể tổ chức theo cách truyền thống mà phải chuyển sang hình thức trực tuyến - online. Tuy nhiên, theo như lời nhà báo Lê Quang Minh – Giám đốc Trung tâm Sản xuất & Phát triển nội dung số (VTV Digital) phát biểu tại buổi họp báo thì bối cảnh đại dịch Covid-19 chỉ là cái cớ để “Tuần phim Việt trên VTV Go” được xúc tiến một cách sớm hơn, bởi việc thưởng thức phim trên các nền tảng số đang là xu hướng chung của thế giới cũng như Việt Nam và VTV Digital tự tin với hệ thống đủ mạnh của mình để kích cầu điện ảnh, tạo ra một đầu ra cần thiết cho các nhà sản xuất phim trong nước.

tuan phim viet tren vtv go trai nghiem voi cach xem phim hoan toan moi
Toàn cảnh buổi họp báo ra mắt Tuần phim
tuan phim viet tren vtv go trai nghiem voi cach xem phim hoan toan moi
Tiến sĩ Ngô Phương Lan – Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phát biểu khai mạc họp báo
tuan phim viet tren vtv go trai nghiem voi cach xem phim hoan toan moi
Nhà báo Lê Quang Minh – Giám đốc Trung tâm Sản xuất & Phát triển nội dung số (VTV Digital)
tuan phim viet tren vtv go trai nghiem voi cach xem phim hoan toan moi
tuan phim viet tren vtv go trai nghiem voi cach xem phim hoan toan moi
Các thành viên Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam và VTV Digital tại buổi họp báo
tuan phim viet tren vtv go trai nghiem voi cach xem phim hoan toan moi
NSND Đặng Nhật Minh
tuan phim viet tren vtv go trai nghiem voi cach xem phim hoan toan moi
NSND Như Quỳnh
tuan phim viet tren vtv go trai nghiem voi cach xem phim hoan toan moi
Nhóm Vlog 1977

Toàn bộ những tác phẩm tham gia trong Tuần phim sẽ được chiếu trực tuyến - online trên toàn hệ thống VTV Go, được đảm bảo về công nghệ, bản quyền, mang đến cho khán giả một trải nghiệm thưởng thức phim trọn vẹn nhất.“Tuần phim Việt trên VTV Go” lên sóng số đầu tiên với chủ đề “Phim chuyển thể từ các tác phẩm văn học”. Chương trình khai mạc sẽ được tổ chức offline vào ngày 12/12/2020 diễn ra tại rạp Galaxy 116 Nguyễn Du, TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia của các nghệ sỹ, các nhà sản xuất phim, các đoàn làm phim. Khán giả yêu phim được thưởng thức 10 tác phẩm đặc sắc được chuyển thể từ văn học là: Vợ chồng A Phủ, Chị Tư Hậu, Mẹ vắng nhà, Làng Vũ Đại ngày ấy, Bến không chồng, Thời xa vắng, Chuyện của Pao, Đừng đốt, Cánh đồng bất tận Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Đây chỉ là một phần nhỏ trong số các tác phẩm điện ảnh Việt được phát triển từ văn chương nhưng đều là những bộ phim hay, in đậm trong tâm trí khán giả. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh – bộ phim hợp tác thành công giữa Nhà nước và Tư nhân, do Victor Vũ đạo diễn, dựa trên tiểu thuyết ăn khách cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ được chiếu khai mạc Tuần phim.

tuan phim viet tren vtv go trai nghiem voi cach xem phim hoan toan moi
Những phim kinh điển dựa trên tác phẩm Văn học như Vợ chồng A Phủ sẽ được trình chiếu tại trong khuôn khổ Tuần phim
tuan phim viet tren vtv go trai nghiem voi cach xem phim hoan toan moi
Khán giả sẽ được thưởng thức bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh trong buổi khai mạc Tuần phim


Ngoài việc thưởng thức những bộ phim xuất sắc của điện ảnh Việt dựa trên những tác phẩm văn học đình đám thì giữa bối cảnh điện ảnh Việt đang tràn ngập phim remake, khan hiếm kịch bản hay… những Talkshow với khách mời là các nghệ sỹ điện ảnh, các nhà sản xuất, nhà văn nổi tiếng có thể góp một “lời giải” chất lượng cho điện ảnh Việt Nam hiện nay. Trong Tuần phim đầu tiên này, 2 cuộc trò chuyện – Talkshows xoay quanh chủ đề của Tuần phim, dự kiến là “Phim chuyển thể từ văn học: Dễ và khó!”; “Điện ảnh Việt – Nở rộ, Remake & câu chuyện khan hiếm kịch bản”, sẽ được phát trên VTV Go với các khách mời nổi tiếng của cả hai giới điện ảnh và văn học.

tuan phim viet tren vtv go trai nghiem voi cach xem phim hoan toan moi
TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam chia sẻ với truyền thông về Tuần phim

Tuần phim Việt trên VTV Go” là một trong những sự kiện mở đầu cho thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Trung tâm Sản xuất & Phát triển nội dung số (VTV Digital), được ký kết ngay trong buổi họp báo diễn ra sáng 18/11/2020. Theo đó, hai bên sẽ hợp tác xây dựng kho dữ liệu điện ảnh Việt Nam và thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến, phát triển điện ảnh Việt Nam trên các hạ tầng truyền dẫn của VTV Digital. Thỏa thuận hợp tác được ký bởi Tiến sĩ Ngô Phương Lan – Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam và nhà báo Lê Quang Minh – Giám đốc Trung tâm Sản xuất & Phát triển nội dung số (VTV Digital). Đến chứng kiến lễ ký kết và công bố Tuần phim có đại diện của Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Cục Điện ảnh, Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội, đại diện các cơ quan báo chí truyền thông và nhiều nghệ sỹ từ tên tuổi lão thành như NSND Đặng Nhật Minh, NSND Như Quỳnh, NSƯT Thúy Hà… đến những diễn viên, người nổi tiếng thuộc giới trẻ như diễn viên Minh Hương, nhóm Vlog 1977.

tuan phim viet tren vtv go trai nghiem voi cach xem phim hoan toan moi
Buổi họp báo ra mắt có sự tham dự của NSND - Đạo diễn Đặng Nhật Minh, NSND - Diễn viên Như Quỳnh và NSƯT - Diễn viên Thúy Hà
tuan phim viet tren vtv go trai nghiem voi cach xem phim hoan toan moi
Nhóm Vlog 1977 xuất hiện bên cạnh nhà báo nhà báo Lê Quang Minh – Giám đốc Trung tâm Sản xuất & Phát triển nội dung số

Sự hợp tác giữa VFDA và VTV Digital sẽ góp phần tạo ra những chương trình, hoạt động thiết thực, với chất lượng nội dung phong phú, có chất lượng cao, cách thức tổ chức chuyên nghiệp góp phần tôn vinh, quảng bá Điện ảnh Việt Nam tới công chúng trong nước và quốc tế đúng như lời phát biểu của TS Ngô Phương Lan trong buổi họp báo: "Tôi hy vọng sự hợp tác giữa chúng ta sẽ mở ra một trang mới trong việc quảng bá, xúc tiến điện ảnh trên nền tảng số. Đồng thời, cũng góp phần làm phong phú, hấp dẫn các nội dung trên VTV Digital".

tuan phim viet tren vtv go trai nghiem voi cach xem phim hoan toan moi
Sự hợp tác giữa VFDA và VTV Digital sẽ góp phần tạo ra những chương trình, hoạt động thiết thực, với chất lượng nội dung phong phú, có chất lượng cao, cách thức tổ chức chuyên nghiệp góp phần tôn vinh, quảng bá Điện ảnh Việt Nam tới công chúng trong nước và quốc tế
Hiệp hội VFDA với các thành viên là các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà làm phim, các nhà đầu tư có nhiệm vụ xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, hỗ trợ cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, liên doanh, liên kết với các nhà làm phim trong nước và quốc tế, phát triển nội lực điện ảnh Việt, mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu điện ảnh Việt Nam, mở rộng hợp tác quốc tế điện ảnh. Trong năm 2019 vừa qua, VFDA đã có nhiều hoạt động thiết thực quảng bá, xúc tiến Điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan phim Busan, Liên hoan phim Tokyo.
VTV Digital là đơn vị tổ chức thực hiện việc sản xuất, phân phối và kinh doanh nội dung số, phát triển dịch vụ trên các hạ tầng truyền dẫn của Đài THVN và các hạ tầng truyền dẫn đa phương tiện khác (viễn thông, internet). VTV Digital là đơn vị quản lý và phát triển ứng dụng VTVGo, Báo điện tử VTV news và các nền tảng số khác của Đài Truyền hình Việt Nam. VTV Digital sở hữu thương hiệu Chuyển động 24h trên truyền hình đã trở nên quen thuộc và có uy tín cao đối với công chúng.
VTV Go là hệ thống xem truyền hình trực tuyến chính thức của Đài Truyền hình Việt Nam, cho phép khán giả theo dõi các chương trình truyền hình, cũng như thưởng thức kho video độc quyền lớn nhất Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Hiện, VTV Go tiếp cận trực tiếp tới 64 triệu khán - độc giả, tương đương hơn 70% người dùng internet Việt Nam, trong đó, khán - độc giả thành phố lớn chiếm 74.3%. VTV Go miễn phí – mọi lúc – mọi nơi – mọi thiết bị.