Tuyên Quang và cơ hội trở thành bối cảnh quay phim tiềm năng

(TGDA) - Hội thảo “Điện ảnh, du lịch - kết nối vươn xa” do UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức nhằm mở ra cơ hội để nơi đây trở thành địa điểm quay tiềm năng.

Hội Điện ảnh Việt Nam: Nỗ lực phổ biến kiến ​​thức, kết nối, nâng cao nghiệp vụ cho Hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam: Nỗ lực phổ biến kiến ​​thức, kết nối, nâng cao nghiệp vụ cho Hội viên
Add 32 hội viên khu vực Nam vừa được nạp vào Hội Điện ảnh Việt Nam Add 32 hội viên khu vực Nam vừa được nạp vào Hội Điện ảnh Việt Nam

Tham dự Hội thảo, có đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh Tuyên Quang; ông Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Bên cạnh đó còn có sự tham dự của ông Trần Hoàng - Cục trưởng Cục Bản quyền, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về phía Hội Điện ảnh có PGS, TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam.

Tuyên Quang và cơ hội trở thành bối cảnh bến tiềm năng
Hội thảo “Điện ảnh, du lịch - kết nối vươn xa” do UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức

Phát biểu tại Hội thảo, ông Hoàng Việt Phương cho biết: "Không chỉ sở hữu nhiều di tích, thắng cảnh, Tuyên Quang còn giữ, bảo tồn nhiều giá trị văn hóa, phong tục tập quán đặc sắc, nhiều lễ hội truyền thống hấp dẫn... Tuyên Quang sẽ có những hướng đi mới về phát triển Điện ảnh - một trong những ngành công nghiệp văn hóa nổi bật, thế mạnh gắn kết phát triển di sản, du lịch xứ Tuyên trong thời gian tới".

Tuyên Quang và cơ hội trở thành bối cảnh bến tiềm năng
Ông Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng Bộ Tỉnh, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Tuyên Quang

Tại Hội thảo, ông Đỗ Lệnh Hùng Tú khẳng định tầm quan trọng của sự kết nối điện ảnh với du lịch, khi có rất nhiều tỉnh trên cả nước như Phú Yên, Quảng Bình đã trở thành bối cảnh quay phim tiềm năng. Với Tuyên Quang, cảnh sắc nơi đây hoang sơ, con người dễ mến và đã đến lúc cần phải đánh thức tiềm năng của vùng đất này. Ông đưa ra nhận định, trong thời điểm nền điện ảnh Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, giai đoạn 2020 - 2021, chỉ có dưới 20 phim cả năm. Năm 2022 nền điện ảnh bắt đầu dậy sóng sau dịch với 30 phim nhưng hơn nửa số đó là lỗi nghiêm trọng, các đề tài chưa đáp ứng kỳ vọng của khán giả.

Đến giai đoạn 2023 - 2024, chúng tôi đã tìm thấy sự nổi bật của điện ảnh Việt đặc biệt là phim của các công ty tư nhân. Có đến 40 - 50 phim ra đời liên tục cho thấy điện ảnh Việt phụ thuộc vào tư nhân và ngoài ra, cũng rất cần thêm sự ưu đãi và giúp đỡ của lãnh đạo các tỉnh tạo điều kiện cho các đoàn phim có điều kiện thuận lợi quay phim, do không có bối cảnh quay phim, tác phẩm điện ảnh sẽ không thu hút được công chúng.

Tuyên Quang và cơ hội trở thành bối cảnh bến tiềm năng
PGS, TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam

Bà Phan Cẩm Tú - chuyên gia Luật, Ủy viên BCH Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam đưa ra những ví dụ cụ thể khi hiệu quả từ một tác phẩm điện ảnh có thể đánh giá tiềm năng du lịch lớn bất cứ ở đâu. Bà đưa ra ví dụ về làng Hobbiton - bối cảnh quay phim Chúa tể những chiếc nhẫn, từ một ngôi làng làng nhỏ đã trở thành địa điểm quay phim nổi tiếng. Số khách du lịch tăng hơn 200.000 đến năm 2019 tăng 500.000.

Ông Sirisak Kosphasarin – chuyên gia điện ảnh Thái Lan cho biết Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ là những nước thường xuyên tới Thái Lan quay phim do thị trường phim lớn, có bối cảnh quay phim đạt tiêu chuẩn quốc tế. Từ năm 2017, Thái Lan có 49 phim dự án, năm nay mới đến tháng 5 đã có hơn 214 phim, kiếm được 100 triệu USD. Năm nay có gần 500 dự án phim dự kiến ​​​​đạt doanh thu 200 triệu USD. Ông cũng chia sẻ rằng, những địa điểm như Tuyên Quang muốn trở thành bối cảnh quay phim tốt cần đảm bảo một số điều kiện, nhất là xây dựng tiêu chuẩn về trường quay, hậu kỳ chuyên nghiệp, điều kiện đi lại, cũng như một số ưu đãi về hoàn vốn. Có mặt tại Hội thảo, bà Son Bo Young, Giám đốc điều hành Công ty MPA Hàn Quốc nói rằng, có được bối cảnh quay phim đạt tiêu chuẩn quốc tế, sẽ đem lại hàng ngàn công việc làm cho người dân bản địa.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên nói rằng nhờ có những bộ phim điện ảnh như Tôi thấy hoa vàng trên có xanh, tốc độ tăng trưởng du lịch tỉnh trước năm 2015 là 13 - 15% rồi đã tăng lên 20 - 25%, đó là một số bằng chứng điện ảnh có thể gắn với du lịch quan trọng ra sao. Sau bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên có xanh, nhiều đạo diễn điện ảnh tìm đến Phú Yên nhiều hơn nữa. Mới đây nhất chính là phim Ngày xưa có một chuyện tình của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh - "quả ngọt" đầu tiên từ bộ chỉ số PAI được Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phát triển và công bố cuối năm qua.

Tuyên Quang và cơ hội trở thành bối cảnh bến tiềm năng
Ông Sirisak Kosphasarin – chuyên gia ảnh Thái Lan

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương cảm ơn sự quan tâm của đông đảo cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất phim trong cả nước đến tìm hiểu, khảo sát, tìm bối cảnh ghi hình, gần đây chính là phim Thám tử Kiên của đạo diễn Victor Vũ) đang thực hiện cảnh quay tại Tuyên Quang đã phản ánh ánh sinh động về bản sắc văn hóa, di sản, du lịch xứ Tuyên.

Đồng chí khẳng định, Tuyên Quang là địa phương giàu tiềm năng phát triển du lịch thông qua điện ảnh với truyền thống văn hóa lịch sử, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện, thăm khách... Nhiều bối cảnh và câu chuyện đang chờ đón các nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch khám phá để tạo ra các tác phẩm điện ảnh ấn tượng, hấp dẫn, tạo doanh thu giá trị cho doanh nghiệp và góp phần bá quảng bá vô cùng hữu hiệu về điểm đến du lịch của tỉnh, cung cấp sự khám phá cho khách hàng về miền đất, con người, bối cảnh trong phim.

Tuyên Quang và cơ hội trở thành bối cảnh bến tiềm năng
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Hội Điện ảnh Việt Nam: Nỗ lực phổ biến kiến ​​thức, kết nối, nâng cao nghiệp vụ cho Hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam: Nỗ lực phổ biến kiến ​​thức, kết nối, nâng cao nghiệp vụ cho Hội viên
Add 32 hội viên khu vực Nam vừa được nạp vào Hội Điện ảnh Việt Nam Add 32 hội viên khu vực Nam vừa được nạp vào Hội Điện ảnh Việt Nam

P.V