Vừa mới trở lại, ca khúc của BTS đã bị cấm sóng?

(TGĐA) - Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, BTS đã tung teaser cho MV Yet To Come, ca khúc chủ đề của CD đầu tiên trong album Proof. Tuy nhiên, một ca khúc khác trong album lại bị cấm sóng.

V của BTS gây tranh cãi khi được phát hiện đeo khuyên tai Chanel giống Jennie V của BTS gây tranh cãi khi được phát hiện đeo khuyên tai Chanel giống Jennie
BTS vinh dự khi được mời đến Nhà Trắng để diện kiến Tổng thống Joe Biden BTS vinh dự khi được mời đến Nhà Trắng để diện kiến Tổng thống Joe Biden

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng BTS cũng trở lại trong teaser của MV mới mang tên Yet To Come. Các chàng trai mang tạo hình mộc mạc, nhưng vẫn đầy sức quyến rũ trong bối cảnh hoang mạc, không biết thông qua ca khúc này, BTS truyền tải tâm sự gì cho khán giả?

Vừa mới trở lại, ca khúc của BTS đã bị cấm sóng?
Vừa mới trở lại, ca khúc của BTS đã bị cấm sóng?
Vừa mới trở lại, ca khúc của BTS đã bị cấm sóng?
Vừa mới trở lại, ca khúc của BTS đã bị cấm sóng?
Vừa mới trở lại, ca khúc của BTS đã bị cấm sóng?
Vừa mới trở lại, ca khúc của BTS đã bị cấm sóng?
Vừa mới trở lại, ca khúc của BTS đã bị cấm sóng?
Những hình ảnh các thành viên trong teaser Yet To Come

Teaser Yet To Come:

Dù đang vui với sự trở lại của thần tượng, nhưng các fan của BTS đã phải đón nhận một tin khác, đó là một ca khúc mới nằm trong album Proof bị các nhà đài ở Hàn cấm sóng vì lý do “lời bài hát có sử dụng ngôn từ tục tĩu". Tuy nhiên ca khúc Yet To Come vẫn có thể trình diễn như bình thường.

Album chính thức đầy đủ của BTS sẽ được ra mắt ngày 10/6 tới đây.

V của BTS gây tranh cãi khi được phát hiện đeo khuyên tai Chanel giống Jennie V của BTS gây tranh cãi khi được phát hiện đeo khuyên tai Chanel giống Jennie
BTS vinh dự khi được mời đến Nhà Trắng để diện kiến Tổng thống Joe Biden BTS vinh dự khi được mời đến Nhà Trắng để diện kiến Tổng thống Joe Biden
Netizen phản ứng trái chiều với webtoon mới của BTS Netizen phản ứng trái chiều với webtoon mới của BTS

Dũng Ngô