Will Smith xin rút khỏi Viện Hàn lâm sau pha ‘đi đường quyền’ với Chris Rock

(TGĐA) - Nam diễn viên Will Smith đã đệ đơn xin từ chức khỏi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh sau hành động gây tranh cãi trên sân khấu Oscar.

Will Smith bị cảnh sát 'hỏi thăm' sau cú tát 'trời giáng' với Chris Rock Will Smith bị cảnh sát 'hỏi thăm' sau cú tát 'trời giáng' với Chris Rock
Vợ Will Smith phản hồi khó hiểu sau hành động gây sốc của chồng Vợ Will Smith phản hồi khó hiểu sau hành động gây sốc của chồng

Sau pha “tác động vật lý” thẳng mặt người đồng nghiệp Chris Rock trên sân khấu Lễ trao giải Oscar 2022, nam diễn viên Will Smith đối mặt với nguy cơ bị trục xuất hoặc đình chỉ vị trí của minh tại Viện Hàn lâm. Thay vì chờ đợi phán quyết, Will Smith đã đệ đơn xin từ chức khỏi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh. Động thái này diễn ra vào thời điểm ngôi sao nổi tiếng vướng vào khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp của mình kể từ ra ra mắt. Với quyết định rút khỏi Viện Hàn lâm, Will Smith sẽ mất quyền bình chọn cho các bộ phim và màn trình diễn được đề cử Oscar mỗi năm, tuy nhiên những tác phẩm của anh vẫn sẽ được xem xét và đề cử trong tương lai.

Will Smith xin rút khỏi Viện Hàn lâm sau pha ‘đi đường quyền’ với Chris Rock
Will Smith xin rút khỏi Viện Hàn lâm sau hành động bạo lực với Chris Rock

Trong một tuyên bố, Will Smith gọi hành động của mình là "gây sốc, đau đớn và không thể bào chữa được". Nam diễn viên cũng cho biết mình sẽ chấp nhận bất kỳ hậu quả nào khác mà Hội đồng thống đốc của Viện Hàn lâm cho là phù hợp.

Bên cạnh đó, Will Smith cũng thừa nhận rằng hành động gây sốc của anh đã làm lu mờ những người chiến thắng khác tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 91: “Danh sách những người tôi làm tổn thương rất dài, nó bao gồm Chris Rock và gia đình anh ấy, bạn bè và những người thân yêu của tôi, tất cả những người có mặt tại lễ trao giải Oscar và khán giả trên toàn thế giới. Tôi đã phản bội lòng tin của Viện Hàn lâm. Tôi đã tước đi cơ hội ăn mừng và được tôn vinh của những người được đề cử và chiến thắng khác vì công việc phi thường của họ”.

Cuối cùng, nam diễn viên cho biết anh muốn sự chú ý của khán giả trở lại với những người “xứng đáng được chú ý với thành tích ấn tượng của họ”. Về phần mình, anh cần thời gian để “không bao giờ cho phép bạo lực vượt qua lý trí thêm lần nào nữa”.

Will Smith xin rút khỏi Viện Hàn lâm sau pha ‘đi đường quyền’ với Chris Rock
Nam diễn viên cho biết hành động của mình đã làm tổn thương nhiều người và sẵn sàng chấp nhận mọi sự trừng phạt từ Viện Hàn lâm

Trong một tuyên bố, chủ tịch Viện Hàn lâm David Rubin đã trả lời về đơn từ chức của Will Smith: “Chúng tôi đã nhận được và ngay lập tức chấp nhận đơn từ chức của ông Will Smith khỏi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành thủ tục kỷ luật đối với ông Smith vì vi phạm Tiêu chuẩn ứng xử của Viện Hàn lâm trước cuộc họp hội đồng theo lịch trình tiếp theo vào ngày 18/4”.

Trong Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 diễn ra vào ngày 28/3 (theo giờ Việt Nam), Will Smith đã khiến toàn bộ khách mời và khán giả đang theo dõi sự kiện “choáng váng” khi bất ngờ lên sân khấu vung tay tát thẳng mặt người đồng nghiệp Chris Rock vì nam diễn viên hài này lấy ngoại hình vợ anh ra để pha trò. Được biết, trước đó Jada Pinkett Smith đã phải cạo đầu vì chứng rụng tóc.

Will Smith xin rút khỏi Viện Hàn lâm sau pha ‘đi đường quyền’ với Chris Rock
Will Smith thẳng tay tát Chris Rock trên sóng truyền hình trực tiếp

Sau đó, Viện Hàn lâm cho biết họ đã yêu cầu Will Smith rời khỏi buổi lễ nhưng nam diễn viên từ chối. Tuy nhiên, các nguồn tin nói với Variety rằng đơn vị tổ chức Oscar không đưa ra yêu cầu rõ ràng và nhà sản xuất Will Packer đã khuyên anh ở lại. Xuất hiện trên GMA vào thứ sáu, Packer nói rằng anh khuyên Will Smith ở lại theo yêu cầu của Chris Rock - điều mà phía diễn viên hài đã từ chối.

Không rõ những gì diễn ra trong hậu trường, chỉ có một điều chắc chắn là Will Smith đã ở lại Nhà hát Dobly và sau đó nhận tượng vàng Oscar đầu tiên cho sự nghiệp nhờ vai diễn trong King Richard. Trong bài phát biểu nhận giải của mình, Will Smith dường như cố gắng biện minh cho hành động của mình bằng cách nói rằng sự bộc phát của anh tương đồng với những hành động bảo vệ gia đình của Richard Williams, người đã thúc đẩy các con gái Venus và Serena Williams trở thành tượng đài của làng quần vợt thế giới. Bài phát biểu và quyết định tham dự bữa tiệc Vanity Fair sau Lễ trao giải của Will Smith được cho là làm vừa lòng một số thành viên của Viện Hàn lâm.

Will Smith xin rút khỏi Viện Hàn lâm sau pha ‘đi đường quyền’ với Chris Rock
Ngay sau đó, anh được xướng tên cho giải Nam chính xuất sắc nhất

Will Smith không xin lỗi Chris Rock ngay lúc đó nhưng vào ngày hôm sau, nam diễn viên đã gửi lời xin lỗi chính thức đến người đồng nghiệp: "Tôi đã vượt quá giới hạn và tôi đã sai". Will Smith nói thêm rằng anh đã không kiềm chế được cơn tức vì "một trò đùa về tình trạng bệnh của Jada là quá sức chịu đựng của tôi".

Sau khi đưa tuyên bố ban đầu cho biết sẽ không dung thứ cho bạo lực, Viện Hàn lâm tiếp tục đưa ra hai tuyên bố chỉ trích Smith mạnh mẽ hơn. Hôm thứ tư, Viện Hàn lâm cho biết Smith đã vi phạm các tiêu chuẩn về hạnh kiểm của Học viện và anh ta có 15 ngày để trả lời bằng văn bản giải thích hành động của mình. Viện Hàn lâm cũng tuyên bố Will Smith phải đối mặt với việc bị đình chỉ, trục xuất hoặc các biện pháp trừng phạt khác.

Will Smith bị cảnh sát 'hỏi thăm' sau cú tát 'trời giáng' với Chris Rock Will Smith bị cảnh sát 'hỏi thăm' sau cú tát 'trời giáng' với Chris Rock
Vợ Will Smith phản hồi khó hiểu sau hành động gây sốc của chồng Vợ Will Smith phản hồi khó hiểu sau hành động gây sốc của chồng

Linh Trần

Variety