Tiến sỹ Ngô Phương Lan phụ trách Cục điện ảnh

(TGĐA Online) - Hôm qua, 20/9, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH – TT - DL) đã có quyết định chính thức điều động Tiến sỹ Ngô Phương Lan làm Phó cục trưởng phụ trách Cục điện ảnh.


Theo đó, Tiến sỹ Ngô Phương Lan phải bàn giao công việc ở Bộ VH – TT – DL nơi bà đang giữ cương vị Cục phó Cục hợp tác quốc tế để điều hành công việc ở Cục điện ảnh bắt đầu từ 20/9.

Ms_Ngo_Phuong_Lan

Bộ VH – TT – DL cũng đã đồng ý để ông Lại Văn Sinh và Lê Ngọc Minh thôi giữ chức Cục trưởng, Cục phó, về làm chuyên viên Cục Điện ảnh. Với quyết định thôi giữ chức Cục trưởng có hiệu lực ngay trong ngày 20/9, ông Lại Văn Sinh có trách nhiệm bàn giao công việc ở Cục điện ảnh cho bà Ngô Phương Lan.

Tuy nhiên, hiện tại, cả Cục trưởng và Cục phó Cục hợp tác quốc tế đều đang đi công tác nước ngoài nên tiến sỹ Ngô Phương Lan sẽ đồng thời điều hành và quản lý công việc ở cả hai nơi.

Sau sự kiện vài chục tỷ - vốn liếng của ngành điện ảnh - bỗng dưng mọc cánh bay, cùng với làn sóng lên tiếng phản ứng của các nghệ sỹ về cách quản lý của các cựu Cục trưởng và Cục phó Cục điện ảnh, cơ quan điều tra đã vào cuộc, điện ảnh Việt Nam tiếp tục trở thành mối quan tâm hàng đầu của dư luận. Vì thế, quyết định thay đổi nhân sự ở Cục điện ảnh có thể được xem là bước chấn hưng cụ thể đầu tiên đối với ngành điện ảnh nước nhà.

Thủy Tiên