'Bám rễ' ẵm giải 100 triệu đồng tại Cuộc thi phim ngắn Màn ảnh xanh

(TGĐA) – Vượt qua nhiều ứng cử, phim tài liệu Bám rễ của tác giả Mai Đình Khôi đã xuất sắc giành giải nhất trị giá 100 triệu đồng tại “Cuộc thi Phim ngắn Màn ảnh Xanh” do VFDA phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, trao giải tối ngày 28/8/2022 tại Thành phố Hạ Long.

‘Cuộc thi phim ngắn Màn ảnh xanh’ chính thức ra mắt khán giả Quảng Ninh ‘Cuộc thi phim ngắn Màn ảnh xanh’ chính thức ra mắt khán giả Quảng Ninh
Cuộc thi Phim ngắn Màn ảnh xanh được trao giải tại tỉnh Quảng Ninh Cuộc thi Phim ngắn Màn ảnh xanh được trao giải tại tỉnh Quảng Ninh
'Màn ảnh Xanh': Cuộc thi phim ngắn không thể bỏ lỡ dành cho giới làm phim trẻ 'Màn ảnh Xanh': Cuộc thi phim ngắn không thể bỏ lỡ dành cho giới làm phim trẻ

Bám rễ xuất sắc ẵm giải 100 triệu đồng!

Vượt qua nhiều ứng cử, phim tài liệu Bám rễ của tác giả Mai Đình Khôi đã xuất sắc giành giải nhất trị giá 100 triệu đồng
Vượt qua nhiều ứng cử, phim tài liệu Bám rễ của tác giả Mai Đình Khôi đã xuất sắc giành giải nhất trị giá 100 triệu đồng

Bám rễ là phim tài liệu ngắn dài hơn 10 phút kể chuyện những người phụ nữ ở Thụy Hải (Thái Thụy, Thái Bình) trồng xuống những thân mầm bần, sú vẹt trên bãi bồi ngập mặn trong màn đêm. Mầu xanh lan xa và những hệ sinh thái rừng ngập mặn hồi sinh trong ánh sáng của buổi bình minh. Bám rễ do đạo diễn Mai Đình Khôi và ekip – những người hiện đang công tác tại kênh truyền hình chuyên biệt về môi trường và biến đổi khí hậu VTC14 thực hiện. Đạo diễn Mai Đình Khôi chia sẻ: “Việc làm phim tài liệu cho tôi cơ hội đi qua nhiều cánh rừng, nhiều vùng đất trên lãnh thổ Việt Nam. Đã có những đổi thay, mất mát và cả sự hồi sinh. Nơi những vùng ven biển đối diện với tổn thương bởi biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan thì việc dựa vào cộng đồng, đặc biệt là việc trao quyền cho những người phụ nữ có thể mở ra những cơ hội mới. Khi làm phim về họ, chúng tôi luôn nhận thấy sự lạc quan và kiên nhẫn lạ lùng. Chính sự kiên nhẫn ấy đã làm lành những vết thương trên cơ thể của tự nhiên và cuộc sống của con người nơi vùng đất mà thiên tai, bão gió đã đi qua”.

Cảnh trong phim Bám rễ
Cảnh trong phim Bám rễ

Bên cạnh giải nhất trị giá 100 triệu đồng thuộc về Bám rễ, giải nhì trị giá 60 triệu đồng đã thuộc về phim hoạt hình Kỳ nghỉ hè ý nghĩa của đạo diễn Trịnh Lâm Tùng. Phim kể về một chuyến đi biển của ba anh em Tia Chớp, Sên Trần và Chuồn Ngô với cậu bé yêu khoa học đã giúp cho cư dân vùng biển thoát khỏi nạn ô nhiễm rác thải nhựa, làm cho môi trường, quang cảnh biển thêm sạch đẹp hơn. Hai giải ba trị giá 30 triệu đồng thuộc về Vượt thành Axima của đạo diễn trẻ Nguyễn Thị Minh Khuê cùng nhóm Sở thú và Xin chào, tôi là chai nhựa của Đạo diễn Nguyễn Đức Cảnh. 3 giải Đồng hành gọi tên phim truyện ngắn Tất tay, Sống xanh và phim tài liệu Xây dựng ý thức bảo vệ môi trường.

Phim hoạt hình Kỳ nghỉ hè ý nghĩa của đạo diễn Trịnh Lâm Tùng giành giải nhì
Phim hoạt hình Kỳ nghỉ hè ý nghĩa của đạo diễn Trịnh Lâm Tùng giành giải nhì
Hai bộ phim đoạt giải ba tại cuộc thi
Hai bộ phim đoạt giải ba tại cuộc thi
'Bám rễ' ẵm giải 100 triệu đồng tại Cuộc thi phim ngắn Màn ảnh xanh
'Bám rễ' ẵm giải 100 triệu đồng tại Cuộc thi phim ngắn Màn ảnh xanh
'Bám rễ' ẵm giải 100 triệu đồng tại Cuộc thi phim ngắn Màn ảnh xanh
3 tác phẩm nhận giải Đồng hành từ BTC

“Mầm xanh” từ “Cuộc thi Phim ngắn Màn ảnh Xanh”

Bên cạnh niềm vui khi các giải thưởng đã tìm được chủ nhân xứng đáng thì điều đáng mừng là trong 13 tác phẩm lọt vào vòng chung kết lần này, người ta nhìn thấy sự đa dạng về cả đề tài, thể loại cũng như độ tuổi. Tác giả nhiều tuổi nhất sinh năm 1972 và tác giả trẻ nhất sinh năm 2008, tức là còn đang ở độ tuổi học phổ thông. Điều đó cho thấy vấn đề môi trường nhận được sự quan tâm của mọi độ tuổi và điện ảnh, không chỉ bén rễ và còn chuyên nghiệp từ các bạn trẻ còn ngồi ngay trên ghế nhà trường, được chuyển tải thông điệp bằng đa dạng phương thức chuyển tải trong ngôn ngữ điện ảnh.

13 tác phẩm lọt vào vòng chung kết nhận hoa  và bằng khen từ BTC
13 tác phẩm lọt vào vòng chung kết nhận hoa và bằng khen từ BTC

“Cuộc thi Phim ngắn Màn ảnh Xanh” với chủ đề “Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững” do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức mang tiêu chí hưởng ứng “2 trong 1”: Một, là hưởng ứng chủ trương bảo vệ môi trường để phát triển bền vững của Đảng và Nhà nước Việt Nam, góp phần xanh hóa nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam. Hai, là hưởng ứng Chiến dịch Màn ảnh Xanh Việt Nam: Đường đến phát triển bền vững mà Hiệp hội đã cùng Tập đoàn Netflix phát động ngày 05/01/2022 tại Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên một cuộc thi phim ngắn ở Việt Nam được tổ chức chuyên nghiệp, quy mô và nhận được sự quan tâm đến như vậy từ phía lãnh đạo các cấp cũng như giới làm phim Việt Nam, giới làm phim quốc tế. Bên cạnh việc giải thưởng với số tiền đã không chỉ còn mang tính khích lệ như các cuộc thi trước đó thì quy mô tổ chức với sự góp mặt của nhiều tên tuổi uy tín trong ngành cùng nhiều sự kiện gắn với điện ảnh đồng hành khiến “Cuộc thi Phim ngắn Màn ảnh Xanh” không chỉ gói gọn trong phạm vi trao giải một cuộc thi phim ngắn mà đã bắt đầu mang tầm vóc của một sự kiện điện ảnh lớn. Đó thực sự là tín hiệu mừng trong việc quan tâm, phát triển điện ảnh chuyên nghiệp từ khâu “ươm mầm”, đặc biệt là khi nó đến từ một tổ chức Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh với nguồn thu hoàn toàn dựa vào xã hội hóa để hoạt động.

Cuộc thi nhận được sự quan tâm của đông đảo giới làm nghề, khán giả cũng như các cấp lãnh đạo nhà nước
Cuộc thi nhận được sự quan tâm của đông đảo giới làm nghề, khán giả cũng như các cấp lãnh đạo nhà nước

Tại tối trao giải “Cuộc thi Phim ngắn Màn ảnh Xanh” ngày 28/8/2022 diễn ra tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, đích thân Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Ủy viên BCH TƯ Đảng tới tham dự đã chia sẻ: “Những năm gần đây Việt Nam là một trong những quốc gia tích cực ủng hộ vì sự phát triển bền vững của Liên hợp Quốc, một trong những yêu cầu là làm sao để bảo vệ môi trường, phát triển ngày hôm nay nhưng không ảnh hưởng tới sự phát triển của thế hệ mai sau. Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam cùng UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức cuộc thi cũng như buổi trao giải ngày hôm nay là hành động rất thiết thực cùng với cả nước đồng hành vì sự phát triển bền vững không chỉ ở Việt Nam mà còn cùng gìn giữ trái đất này. Tôi rất ấn tượng vì được biết Ban tổ chức đã có nhiều sáng tạo trong cuộc thi này, đặc biệt là thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia. Các bạn trẻ có rất nhiều lợi thế, đặc biệt là việc tiếp cận với công nghệ nói chung cũng như nhiều cái mới của điện ảnh. Đổi lại, chắc là phần nhiều các bạn chưa có đủ tích lũy tài chính. Và với thể loại phim ngắn, phần nào đó chúng ta giúp các bạn có sân chơi tiếp tục phát triển đam mê, sự nghiệp phát triển nghệ thuật của mình. Tôi cũng rất ấn tượng khi được một người nghiên cứu về điện ảnh cho biết, để làm một chương trình một tiếng đồng hồ phát trên truyền hình ở châu Âu, ở Anh người ta nghiên cứu là phải thải ra môi trường 13 tấn khí thải CO2. Cho nên việc phát động cuộc thi Màn ảnh Xanh không chỉ là chủ đề trong việc bảo vệ môi trường, không phải chỉ là việc gương mẫu của các nghệ sỹ trong việc bảo vệ môi trường mà còn là hành động góp phần hướng tới cơ chế chính sách sản xuất phim cũng như sản xuất nói chung tiết kiệm năng lượng, xả ít rác phải, không làm hư hại môi trường nhất. Tôi mong rằng, sau cuộc thi lần thứ nhất này sẽ có nhiều lần thi tiếp theo và có nhiều bạn trẻ tham gia, không chỉ góp phần phát triển điện ảnh Việt Nam mà còn thực hiện tốt sứ mệnh phát triển ngày hôm nay nhưng không gây cản trở đến sự phát triển cho thế hệ mai sau ”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Ủy viên BCH TƯ Đảng phát biểu tại Cuộc thi
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Ủy viên BCH TƯ Đảng phát biểu tại Cuộc thi

Bên cạnh sự xuất hiện của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Lễ trao giải “Cuộc thi Phim ngắn Màn ảnh Xanh” còn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo nhiều ban ngành cấp cao khác như sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Phương Hoa - Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường; Ông Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật TƯ; Ông Nguyễn Minh Nhựt - Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ - Ban Tuyên giáo TƯ; Bà Nguyễn Phương Hòa - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Bộ VHTT&DL; Ông Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam; Ông Ngô Hoàng Ngân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tỉnh Quảng Ninh; Bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Ninh cùng nhiều lãnh đạo sở ban ngành khác. Bên cạnh lãnh đạo, nghệ sĩ đại biểu trong nước, “Cuộc thi Phim ngắn Màn ảnh Xanh” còn nhận được sự quan tâm góp mặt của đại diện đại sứ quán các nước UAE, Hy Lạp, Argentina, Nam Phi, Nigeria, Nga, Pháp; đại diện Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ, công ty Netflix, Quỹ điện ảnh châu Á New York, các nhà sản xuất đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc…

TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, Trưởng Ban Tổ Chức phát biểu tại cuộc thi
TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, Trưởng Ban Tổ Chức phát biểu tại cuộc thi

Sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, chất lượng của tác phẩm cùng sự quan tâm của những người làm phim, lãnh đạo các cấp các ngành không chỉ giúp thông điệp “màn ảnh Xanh” được lan tỏa rộng rãi mà còn là tiền đề để chúng ta có thể hy vọng vào một thế hệ làm phim tiếp nối được ươm mầm từ những sự kiện điện ảnh như thế này.

Lễ trao giải “Cuộc thi Phim ngắn Màn ảnh Xanh” do UBND Tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh từ ngày 26 - 28/8/2022 với gần 200 đại biểu bao gồm các nghệ sĩ nổi tiếng, nhà làm phim và quan khách quốc tế. Chương trình gồm chuỗi sự kiện/hoạt động với sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên, nhà làm phim, các đối tác trong nước và quốc tế… như nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh suất sắc với những thông điệp bảo vệ môi trường hướng tới sự phát triển bền vững. Đây cũng là sự kiện quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Ninh với những cảnh quan tươi đẹp, kỳ vĩ, hạ tầng phát triển, thuận tiện, phù hợp làm phim trường cho các bộ phim trong nước và quốc tế, từ đó quảng bá văn hoá, danh thắng và du lịch của tỉnh Quảng Ninh. Lễ trao giải diễn ra vào tối ngày 28/8 tại Thành phố Hạ Long, trực tiếp trên Đài truyền hình tỉnh Quảng Ninh và tiếp sóng với các đài truyền hình.

Giải thưởng:

Giải nhất trị giá 100 triệu đồng: Phim Bám rễ (Đạo diễn Mai Đình Khôi)

Giải nhì: Phim Kỳ nghỉ hè ý nghĩa (Đạo diễn Trịnh Lâm Tùng)

Giải ba: Vượt thành Axima (Đạo diễn Nguyễn Thị Minh Khuê) và Xin chào, tôi là chai nhựa (Đạo diễn Nguyễn Đức Cảnh)

Giải đồng hành: Sống xanh (Đạo diễn Nguyễn Thị Xuân Thảo), Tất tay (Đạo diễn Nguyễn Hùng Mạnh Tân), Xây dựng ý thức bảo vệ môi trường (Đạo diễn Phan Thu Vân)

‘Cuộc thi phim ngắn Màn ảnh xanh’ chính thức ra mắt khán giả Quảng Ninh ‘Cuộc thi phim ngắn Màn ảnh xanh’ chính thức ra mắt khán giả Quảng Ninh
Cuộc thi Phim ngắn Màn ảnh xanh được trao giải tại tỉnh Quảng Ninh Cuộc thi Phim ngắn Màn ảnh xanh được trao giải tại tỉnh Quảng Ninh
9 dự án của 'Cuộc thi phim ngắn Màn ảnh xanh' được hỗ trợ một phần kinh phí sản xuất 9 dự án của 'Cuộc thi phim ngắn Màn ảnh xanh' được hỗ trợ một phần kinh phí sản xuất
'Màn ảnh Xanh': Cuộc thi phim ngắn không thể bỏ lỡ dành cho giới làm phim trẻ 'Màn ảnh Xanh': Cuộc thi phim ngắn không thể bỏ lỡ dành cho giới làm phim trẻ

PV