‘Black Panther 2’ cán mốc 180 triệu USD, trở thành phim có doanh thu mở màn cao thứ 2 trong năm 2022

(TGĐA) - Black Panther: Wankanda Forever dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé với 180 triệu USD, phá kỷ lục của Hunger Games 2 và trở thành phim có doanh thu mở màn cao thứ 2 trong năm.

Doanh thu mở màn ‘Black Panther 2’ nhăm nhe phá vỡ kỷ lục 9 năm của ‘Hunger Game’ Doanh thu mở màn ‘Black Panther 2’ nhăm nhe phá vỡ kỷ lục 9 năm của ‘Hunger Game’
‘Black Adam’, ‘Black Panther 2’ bít cửa công chiếu tại Trung Quốc ‘Black Adam’, ‘Black Panther 2’ bít cửa công chiếu tại Trung Quốc

Black Panther: Wakanda Forever của Marvel đã thống trị phòng vé nội địa trong tuần đầu ra mắt, thu về 180 triệu USD vào cuối tuần và tạo ra một cú hích cần thiết cho các rạp chiếu phim. Phần tiếp theo đã phá kỷ lục về doanh thu mở màn vào tháng 11 tại Bắc Mỹ, vượt qua mốc doanh thu cao ngất ngưởng trước đó là 158 triệu USD được thiết lập bởi The Hunger Games: Catching Fire năm 2013. Trên toàn cầu, bom tấn siêu anh hùng đã thu về tổng cộng 330 triệu USD, với 150 triệu USD trong số đó đến từ 55 thị trường nước ngoài.

‘Black Panther 2’ cán mốc 180 triệu USD, trở thành phim có doanh thu mở màn cao thứ 2 trong năm 2022
Black Panther: Wakanda Forever dẫn đầu phòng vé với doanh thu 180 triệu USD

Tuy nhiên, thành công của bộ phim có một chút buồn vui lẫn lộn. Đó là bởi vì các nhà làm phim đã phải đối mặt với mất mát to lớn trước khi quá trình sản xuất bắt đầu. Chadwick Boseman, “linh hồn” của Black Panther (2018), đã qua đời vào năm 2020 vì bệnh ung thư. Ryan Coogler, đạo diễn và đồng biên kịch của bộ phim, đã viết lại kịch bản Black Panther: Wakanda Forever để tưởng nhớ nam diễn viên quá cố. Trong phim, vương quốc Wakanda đang phải vật lộn với những mất mát sau cái chết của vua T'Challa - điều này mang lại cho bộ phim sự cộng hưởng cảm xúc lớn hơn.

‘Black Panther 2’ cán mốc 180 triệu USD, trở thành phim có doanh thu mở màn cao thứ 2 trong năm 2022
Bộ phim tri ân nam diễn viên quá cố Chadwick Boseman

Có doanh thu mở màn “khủng”, Black Panther: Wakanda Forever vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức khác. Bộ phim được đầu tư chi phí 250 triệu USD, sản xuất trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và một trong những ngôi sao của phim, Letitia Wright, bị dính chấn thương, điều đó khiến việc quay phim bị gián đoạn. Bên cạnh đó, bộ phim cũng chịu tác động bởi tình hình chính trị thế giới. Khi Black Panther công chiếu cách đây 4 năm, Trung Quốc và Nga vẫn là những thị trường điện ảnh lớn. Nhưng giờ đây, Trung Quốc đã trở nên khó tiếp cận hơn với Hollywood và việc Nga xung đột với Ukraine đồng nghĩa với việc các phim không còn được chiếu ở nước này. Black Panther: Wakanda Forever vẫn là một bom tấn, nhưng có lẽ nó sẽ không đạt được mốc 1.4 tỷ USD mà người tiền nhiệm của nó đã đạt được.

Tính đến thời điểm hiện tại, Wakanda Forever có doanh thu ra mắt nội địa lớn thứ hai trong năm, sau thành tích ra mắt 187,4 triệu USD của Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Đây cũng là bộ phim có doanh thu mở màn cao thứ ba trong kỷ nguyên đại dịch, xếp sau cuộc phiêu lưu Doctor Strange đã nói ở trên và Spider-Man: No Way Home (260 triệu USD).

‘Black Panther 2’ cán mốc 180 triệu USD, trở thành phim có doanh thu mở màn cao thứ 2 trong năm 2022
Đã trở thành phim có doanh thu mở màn cao thứ hai trong năm 2022
Doanh thu mở màn ‘Black Panther 2’ nhăm nhe phá vỡ kỷ lục 9 năm của ‘Hunger Game’ Doanh thu mở màn ‘Black Panther 2’ nhăm nhe phá vỡ kỷ lục 9 năm của ‘Hunger Game’
‘Black Adam’, ‘Black Panther 2’ bít cửa công chiếu tại Trung Quốc ‘Black Adam’, ‘Black Panther 2’ bít cửa công chiếu tại Trung Quốc

Linh Trần

Variety