Chi hội các Hãng phim TP.HCM bầu bổ sung Chi hội trưởng và Chi hội phó nhiệm kỳ 2020 - 2025

(TGĐA) - Sáng ngày 4/1/2022, tại câu lạc bộ Đoàn viên quận 1, TP.HCM, Chi hội các Hãng phim TP.HCM, thuộc Hội Điện ảnh Việt Nam đã tổ chức họp mặt, kiện toàn ban chấp hành chi hội nhiệm kỳ 2020-2025, thay thế PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - nguyên là Chi hội trưởng vừa nhận nhiệm vụ mới - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam.

Hội Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh kết nạp thêm 34 hội viên mới Hội Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh kết nạp thêm 34 hội viên mới
Gặp mặt hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam 2021 Gặp mặt hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam 2021

Hiện Chi hội các Hãng phim TP.HCM có 53 hội viên hội tụ chủ yếu của 6 hãng phim. Ngoài hãng phim nhà nước Nguyễn Đình Chiểu, còn có 5 hãng phim tư nhân là: Xuân Phước, Chợ Lớn, Phương Đông, Sài Gòn Vidio và Công ty TNHH Đỗ Thành An. Qua nhiều nhiệm kỳ, nhiều thế hệ, Chi hội luôn duy trì đội ngũ làm phim cũng như tham gia tích cực các công tác của cả hai Hội Điện ảnh Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh. Một số hãng phim cùng đội ngũ sáng tác thường xuyên có những tác phẩm, chương trình phát trên sóng của Đài truyền hình TP.HCM, cũng như ở Đài truyền hình một số tỉnh miền Tây.

Chi hội các Hãng phim TP.HCM bầu bổ sung Chi hội trưởng và Chi hội phó nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đặc biệt vào tối ngày 30/12 vừa qua, tại lễ trao giải Giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần thứ 2 năm 2021 của UBND TP.HCM, Chi hội có 1 phim tài liệu của đạo diễn Quang Hải, 1 phim ca nhạc của đạo diễn Xuân Phước và 1 công trình lý luận của đạo diễn Mộng Long đã đoạt giải thưởng cao.

Chi hội các Hãng phim TP.HCM thuộc Hội Điện ảnh Việt Nam đã nhất trí bầu bà Phan Dân Hồng là Chi hội trưởng và bầu bổ sung ông Huỳnh Công Danh là Chi hội phó mới vào ban chấp hành của Chi hội.

Dịp này, PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam đã báo cáo một số phương hướng hoạt động của Hội Điện ảnh Việt Nam. Thực tế, nhiệm kỳ này của BCH chỉ còn gần 4 năm. Để xứng đáng với sự kỳ vọng của Hội viên cả nước, BCH sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động công tác Hội; Tăng cường đoàn kết, dân chủ, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong các Ủy viên. Tập trung hướng về Chi hội cơ sở, hỗ trợ tạo điều kiện cho Hội viên tiến hành các hoạt động nghề nghiệp và tùy điều kiện tham gia công tác hội.

Chi hội các Hãng phim TP.HCM bầu bổ sung Chi hội trưởng và Chi hội phó nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trước mắt một trong những thử thách khó khăn nhất là sắp tới trụ sở của Hội phải xây lại, nên trong vòng 2 năm tới Hội phải thuê nơi làm việc cho văn phòng. Chuẩn bị ngay hoạt động trao giải Cánh diều vào tháng 3. Nếu tình hình dịch bệnh ổn định có thể tổ chức trao giải tại Đà Nẵng hay Quảng Ninh. Một điểm mới là tại TP.HCM sẽ có văn phòng đại diện Hội Điện ảnh Việt Nam (phía Nam) đặt tại trụ sở Thông tấn xã số 116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 do Phó Chủ tịch Quyền Linh làm Trưởng đại diện. Hội sẽ kết hợp với Thông tấn xã thành lập Câu lạc bộ những người yêu Điện ảnh và Truyền hình; Thiết kế lại thẻ Hội viên và thực hiện kỷ yếu mới cho hơn 2.000 hội viên trên cả nước.

Chi hội các Hãng phim TP.HCM bầu bổ sung Chi hội trưởng và Chi hội phó nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chủ tịch và Phó chủ tịch mới

Ông Quyền Linh - Phó chủ tịch, đặc biệt chia sẻ tâm huyết về dự án thành lập CLB những người yêu Điện ảnh và Truyền hình. Đây là dự án ông từng ấp ủ hơn 5 năm qua, nhất là việc kết nạp những Hội viên doanh nghiệp danh dự vào Hội Điện ảnh Việt Nam để đóng góp về khả năng kính phí hỗ trợ thiết thực cho các hoạt động nghề nghiệp của Hội viên. Do cơ sở vật chất khá đầy đủ của TTX, nên Hội sẽ kết hợp cùng đơn vị này thực hiện nhiều chương trình như: Kịch điện ảnh, thi phim ngắn, mở lớp nghiệp vụ…

Chi hội các Hãng phim TP.HCM bầu bổ sung Chi hội trưởng và Chi hội phó nhiệm kỳ 2020 - 2025
Kết nạp hội viên mới
Chi hội các Hãng phim TP.HCM bầu bổ sung Chi hội trưởng và Chi hội phó nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngoài ra các Chi hội nên tìm những nhân tố trẻ mới làm nòng cốt chuẩn bị cho ban chấp hành khóa tới.

Cũng tại cuộc họp, ông PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam đã trao quyết định kết nạp hội viên mới cho đạo diễn Đỗ Thành An.

Hội Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh kết nạp thêm 34 hội viên mới Hội Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh kết nạp thêm 34 hội viên mới

(TGĐA) - Năm 2020 là năm Hội Điện ảnh TP Hồ Chí Minh có nhiều ...

Gặp mặt hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam 2021 Gặp mặt hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam 2021

(TGĐA) - Chiều ngày 26/1 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô đã diễn ...

Vũ Liên

Photo: Kiều Anh Dũng