Chứng kiến 'She-Hulk' dở tệ, người ta mới tiếc 'The Incredible Hulk' (2008) như thế nào!

(TGĐA) - The Incredible Hulk ra mắt năm 2008 và từng được khán giả lẫn giới phê bình "ghẻ lạnh", nhưng sau thất bại của She-Hulk, liệu chúng ta có thấy tiếc bộ phim ngày đó.

Kỹ xảo dở tệ, nội dung nhạt toẹt, 'She-Hulk' là dấu hiệu cho thấy đế chế Marvel đang 'suy thoái'? Kỹ xảo dở tệ, nội dung nhạt toẹt, 'She-Hulk' là dấu hiệu cho thấy đế chế Marvel đang 'suy thoái'?
Daredevil trở lại trong 'She-Hulk' nhưng hoàn toàn 'mất chất'? Daredevil trở lại trong 'She-Hulk' nhưng hoàn toàn 'mất chất'?

She-Hulk - series mới nhất của Marvel Studios vừa mới kết thúc nhưng đến nay vẫn nhận về vô số luồng tranh cãi. Những cụm từ dành cho bộ phim phải nói rất nặng nề: "lố bịch", "mất chất" hay "không tôn trọng khán giả"... Cho dù có phần nặng nề, nhưng công bằng phải nói, xem She-Hulk thực sự là một trải nghiệm không hề dễ chịu cho những ai từng yêu mến các bộ phim của Marvel.

Không những vậy, nhân vật Hulk (Bruce Banner) của Mark Ruffalo cũng bị chê bai không ngớt, giống như một kẻ pha trò hơn là một chiến binh bất khả chiến bại. Sự thay đổi này của Hulk xuất hiện đầu tiên trong các phim như Thor: Ragnarok hay Avengers: Infinity War, chúng ta thường thấy các đạo diễn khai thác Hulk dưới hình ảnh hài hước, pha trò và thiếu đi chiều sâu. Từ một "con quái vật", Hulk trở nên hiền lành một cách lạ kỳ và khiến cho khán giả đặt ra câu hỏi: phải chăng hình tượng của Người Khổng Lồ xanh đang bị "dìm" một cách thảm hại?

Chứng kiến 'She Hulk' dở tệ, người ta mới tiếc The Incredible Hulk (2008) như thế nào!
Chứng kiến 'She Hulk' dở tệ, người ta mới tiếc The Incredible Hulk (2008) như thế nào!
She Hulk gây thất vọng toàn tập!

Khoan nói đến câu chuyện đó, còn nhớ hồi 2008, bộ phim The Incredible Hulk ra đời nhưng không nhận được sự đánh giá cao từ công chúng. Cũng bởi cốt truyện của phim hơi nặng nề và đen tối, nhưng không thể phủ nhận, Hulk của Edward Norton là nhân vật mà ai cũng mong muốn xuất hiện trên màn ảnh: mạnh mẽ, dữ dội và "điên cuồng" theo đúng nghĩa đen. Với Edward Norton, chúng ta thấy Hulk đích thị là một chiến binh bất khả chiến bại mà khó kẻ thù nào có thể động tới.

Chứng kiến 'She-Hulk' dở tệ, người ta mới tiếc The Incredible Hulk (2008) như thế nào!
The Incredible Hulk (2008)

Đáng lẽ, Edward Norton tiếp tục tham gia vào Avengers (2012), anh cũng bày tỏ mình là 1 fan "cứng" cua Hulk nhưng có thể thấy, thứ Edward Norton muốn không phải là xây dựng Hulk chỉ giống như một kẻ pha trò, mà anh muốn nhiều hơn thế, đó phải là nhân vật có sức nặng và ảnh hưởng. Bạn có thể yêu mến một Hulk "vui vẻ" của Mark Ruffalo nhưng cứ nhìn suốt 10 năm qua, Mark Ruffalo vẫn chưa có một phim riêng cho nhân vật của mình trong Vũ trụ điện ảnh Marvel, điều đó phần nào chứng minh Hulk vẫn chưa có tầm ảnh hưởng quá nhiều trên màn ảnh bây giờ.

Chứng kiến 'She-Hulk' dở tệ, người ta mới tiếc The Incredible Hulk (2008) như thế nào!
Edward Norton đã nhìn trước được hướng đi không thuận lợi cho nhân vật Hulk

Bạn đã từng xem The Incredible Hulk chưa?

Kỹ xảo dở tệ, nội dung nhạt toẹt, 'She-Hulk' là dấu hiệu cho thấy đế chế Marvel đang 'suy thoái'? Kỹ xảo dở tệ, nội dung nhạt toẹt, 'She-Hulk' là dấu hiệu cho thấy đế chế Marvel đang 'suy thoái'?
Daredevil trở lại trong 'She-Hulk' nhưng hoàn toàn 'mất chất'? Daredevil trở lại trong 'She-Hulk' nhưng hoàn toàn 'mất chất'?

Anh Vũ