Clint Eastwood sẽ đạo diễn bộ phim nói về một nhân vật đặc biệt tại Olympics Atlanta 1996

(TGĐA) - Nhân vật được nói đến trong phim là Richard Jewell, kẻ được xem là anh hùng bỗng trở thành tội đồ trước khi được minh oan.

tin nhap 20190423122211 ‘The Mule’ của Clint Eastwood thắng lớn dịp cuối năm
tin nhap 20190423122211 Sau 4 năm từ giã màn ảnh, con gái Clint Eastwood quay trở lại diễn xuất vì cha
tin nhap 20190423122211
Đạo diễn Clint Eastwood

Đạo diễn - diễn viên Clint Eastwood, 81 tuổi đang trong giai đoạn chuẩn bị đạo diễn bộ phim The Ballad of Richard Jewell do hãng Fox điều phối sản xuất - phát hành, Richard Jewell điều hành sản xuất nói về một nhân viên an ninh biến thành “chủ đề nóng” tại Atlanta Olympics.

tin nhap 20190423122211
Richard Jewell

Nếu không có gì thay đổi bất ngờ, đây sẽ là lần đầu tiên Clint Eastwood ngồi ghế đạo diễn cho hãng phim khác thay vì Warner Bros sau bộ phim Changeling (2008). Trước đó, câu chuyện đã được dựng thành phim với Ezra Edelman của bộ phim đoạt Oscar O.J.: Made in America ngồi ghế đạo diễn và diễn viên Jonah Hill đóng vai Jewell. Leonardo DiCaprio (đồng diễn với Hill trong Wolf of Wall Street) điều hành sản xuất cùng Jennifer Davisson Killoran.

tin nhap 20190423122211
Richard Jewell tại tòa án

Nhân vật Richard Jewell đang là nhân viên an ninh tại Summer Games 1996 thì phát hiện ra một chiếc túi chứa bom ống. Anh cảnh báo và di tản mọi người khỏi khu vực. Tuy nhiên, quả bom vẫn kích nổ làm chết 1 người và bị thương hàng chục người khác. Thoạt đầu Jewell được xem là anh hùng nhưng FBI buộc phải lục soát nhà anh ta tới 2 lần sau khi báo chí tấn công đời tư và trọng lượng quá khổ của anh ta. Jewell được minh oan sau đó, được FDI và nhiều cơ quan xin lỗi. Tuy nhiên, năm 2007, anh qua đời ở tuổi 44 do các bệnh liên quan đến cân nặng.

tin nhap 20190423122211 Sau 4 năm từ giã màn ảnh, con gái Clint Eastwood quay trở lại diễn xuất vì cha

Lê Tây Sơn