Cô Bông (NSND Lan Hương) bất thình lình đổi tính thành mẹ vợ tai quái trong 'Hoa vương'

(TGĐA) - Hoa vương có một mẹ vợ đáng sợ hơn mẹ chồng: Rể giàu bao nhiêu cũng thấy chướng mắt, tiền tiêu bao nhiêu cũng không thấy vừa! Đó là vai mẹ vợ tai quái do NSND Lan Hương thủ vai.

'Hoa vương': Phú bà lật mặt 'tiểu thư giả', Anh Thư dùng 'công tâm kế' để bước vào tập đoàn Tinh Hoa F&B 'Hoa vương': Phú bà lật mặt 'tiểu thư giả', Anh Thư dùng 'công tâm kế' để bước vào tập đoàn Tinh Hoa F&B
'Hoa vương': Anh Thư dàn cảnh cứu nguy trước mắt Chủ tịch, Hải Đăng đề phòng 'Hoa vương': Anh Thư dàn cảnh cứu nguy trước mắt Chủ tịch, Hải Đăng đề phòng

Hoa vương - bộ phim tâm lý tình cảm gia đình do Vie Channel sản xuất và phát sóng sớm nhất trên ứng dụng VieON đã nhận được đông đảo sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh những mưu mô, toan tính của cặp diễn viên chính Anh Thư (Anh Thư) - Trà My (Hồng Ánh), vai diễn bà Oanh (NSND Lan Hương) – bà mẹ vợ ghê gớm của chủ tịch Quang Hải (NSƯT Quốc Trọng) cũng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.

Cô Bông (NSND Lan Hương) bất thình lình đổi tính thành mẹ vợ tai quái trong 'Hoa vương'
NSND Lan Hương

Hoàn toàn đối lập với hình ảnh mẹ chồng quốc dân hay cô Bông “camera hàng xóm” trong Cây táo nở hoa, vai bà Oanh của NSND Lan Hương là người phụ nữ quen sống trong nhung lụa, luôn ra vẻ quyền quý hơn người, là một “tín đồ hàng hiệu” và cực kỳ chướng mắt về chàng rể đại gia chỉ thua mình 3 tuổi. Sau khi gia đình phá sản, bà Oanh và con trai sống nương tựa vào con gái Trà My con rể đại gia là chủ tịch Quang Hải. Tuy nhiên, chưa có phút giây nào bà Oanh tôn trọng đứa con rể tuổi tác 'sêm sêm', thô lỗ ít học, xuất thân từ người làm thuê cho gia đình mình. Bà chê con rể có giàu mà không có sang, không xứng đứng cạnh người phụ nữ tinh tế quý phái như Trà My.

Cô Bông (NSND Lan Hương) bất thình lình đổi tính thành mẹ vợ tai quái trong 'Hoa vương'

Dù đã nỗ lực đi lên từ hai bàn tay trắng, trở thành doanh nhân sở hữu khối tài sản kếch xù, song ông Quang Hải vẫn bị mẹ vợ xem thường bởi xuất thân cơ hàn. Mọi hành động, lời nói của ông Quang Hải trong nhà đều khiến bà Oanh nghe không lọt tai, nhìn thấy chướng mắt. Hoa vương không thiếu những phân cảnh mẹ vợ đành hanh khinh miệt con rể trước mặt các thành viên trong nhà: “Các cụ nói cấm có sai, học làm giàu thì dễ mà học làm sang thì khó”, “Anh sống cạnh một người vợ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang lại danh giá như thế này mà mãi vẫn không sang lên được”. Bị mẹ vợ khinh chê vì thích ăn món bún mắm nêm - món ăn đặc sản mình yêu thích, chủ tịch Quang Hải nghẹn họng không nói được lời nào.

Cô Bông (NSND Lan Hương) bất thình lình đổi tính thành mẹ vợ tai quái trong 'Hoa vương'

Không chỉ thường xuyên đành hanh xéo xắt với con rể, bà Oanh còn chẳng ngại ngần bào tiền rể đại gia để mua sắm những món đồ hiệu xa xỉ dù bản thân đang “ăn nhờ ở đậu” nhà con. Cũng vì tính trẻ con, ăn nói không suy nghĩ mà bà Oanh khiến Trà My gặp không ít khó xử khi đối diện với chồng. Ngay cả khi gia đình gặp chuyện động trời, công ty con rể gặp biến động có nguy cơ phá sản, thay vì lo lắng giúp đỡ thì bà Oanh chỉ tính tới chuyện tranh thủ đi shopping đồ hiệu, quẹt thẻ cho đã tay trước khi “có biến”.

Cô Bông (NSND Lan Hương) bất thình lình đổi tính thành mẹ vợ tai quái trong 'Hoa vương'

Ghét con rể là thế, song bà Oanh rất yêu chiều con ruột. Bà xem Trà My như báu vật, là niềm tự hào. Còn đối với Vũ Hiếu (Ngọc Thuận) - đứa con trai cưng vô công rỗi nghề, 30 tuổi đầu vẫn được bà chăm bẵm, bảo bọc như đứa trẻ. Bà nhiều lần làm mình làm mẩy với cả chủ tịch Quang Hải và cả Trà My, để đòi cho bằng được một công việc hoặc một công ty đứng tên quý tử của bà là Vũ Hiếu. Bà ỷ vào tình yêu và sự sùng bái của ông Quang Hải dành cho vợ để lên mặt và ra yêu sách với con rể.

Đối với 2 đứa cháu, khi bàn chuyện cưới vợ cho Đăng Khoa (Otis) - con ruột Trà My, bà Oanh tham lam đòi nhà gái phải “cống nạp” của hồi môn, khiến chủ tịch tức điên! Còn với Hải Đăng (Ngọc Quỳnh) – con người vợ trước của chủ tịch, bà Oanh mắng vốn thẳng mặt: “Con gái tôi cưới anh cũng ngót nghét 30 năm rồi đó, vậy mà con trai anh không nỡ gọi 1 tiếng mẹ, lúc nào cũng dì dì dì, chả trách người ta nói mẹ gà nuôi con vịt”.

Cô Bông (NSND Lan Hương) bất thình lình đổi tính thành mẹ vợ tai quái trong 'Hoa vương'

Sống cùng mẹ vợ trong một cơ ngơi nghìn tỷ mà vẫn bị xem thường như Chạn vương, chủ tịch Quang Hải vẫn hết sức chịu đựng, nhẫn nhịn vì hạnh phúc gia đình, và trên hết là vì ông si mê vợ mù quáng. Chia sẻ về vai diễn, NSƯT Quốc Trọng bộc bạch: “Tình cảm của ông Quang Hải hồn nhiên, đôi khi ngốc nghếch như trẻ con do đó bà Trà My có thể nắm thóp, dễ dàng bày trò để qua mặt, xỏ mũi ông suốt thời gian dài. Đây chính là mấu chốt tạo ra bi kịch về sau này”.

Cô Bông (NSND Lan Hương) bất thình lình đổi tính thành mẹ vợ tai quái trong 'Hoa vương'

Hợp tác nhuần nhuyễn cùng NSƯT Quốc Trọng, vai diễn bà Oanh của NSND Lan Hương thêm phần sinh động, đặc sắc. Bằng lối diễn tự nhiên, NSND Lan Hương trở thành bà mẹ vợ “tai quái”, vừa đáng yêu vừa đáng ghét trong Hoa vương. Nhân vật này dự sẽ gây “sóng gió”, và khiến dân tình không khỏi bất bình trong thời gian tới.

Tập 7 Hoa vương sẽ tiếp tục phát sóng lúc 20h00 thứ hai ngày 22/5 trên kênh truyền hình Vie Channel, 21h00 trên kênh Vie GIẢI TRÍ, Youtube Vie Channel. Khán giả có thể xem sớm nhất phim Hoa vương trên ứng dụng VieON.

Clip Bị mẹ vợ khinh chê vì món ăn đặc sản quê hương:

'Hoa vương': Phú bà lật mặt 'tiểu thư giả', Anh Thư dùng 'công tâm kế' để bước vào tập đoàn Tinh Hoa F&B 'Hoa vương': Phú bà lật mặt 'tiểu thư giả', Anh Thư dùng 'công tâm kế' để bước vào tập đoàn Tinh Hoa F&B

(TGĐA) - Trong tập 4,5,6 Hoa vương vừa phát sóng, Anh Thư chính thức trở ...

'Hoa vương': Anh Thư dàn cảnh cứu nguy trước mắt Chủ tịch, Hải Đăng đề phòng 'Hoa vương': Anh Thư dàn cảnh cứu nguy trước mắt Chủ tịch, Hải Đăng đề phòng

(TGĐA) - Trong tập 3 Hoa vương, Anh Thư (Anh Thư) đã có màn xuất ...

Mi Ty