(TGĐA) - Mùa hè là mùa cao điểm của các liên hoan âm nhạc Anh. Nhưng ẩn chứa bên trong sự náo nhiệt và hưng phấn của liên hoan là một số tệ nạn, kể cả quấy rối và xâm hại tình dục.
Một liên hoan âm nhạc |
Một cuộc thăm dò mới nhất cho thấy có 43% người dự liên hoan âm nhạc dưới 40 tuổi thú nhận mình từng là nạn nhân của nạn quấy rối và xâm hại tình dục ngay tại liên hoan.
Nếu tính chung khán giả ở mọi lứa tuổi, tỉ lệ bị quấy rối là 22% và 30% cho nữ giới. Loại quấy rối thường gặp nhất là ép người khác nhảy với mình và có ngôn từ tục tữu.
Cuộc khảo sát do YouGov thực hiện trên 1.188 người dự liên hoan điển hình cũng cho thấy chỉ có 2% vụ việc được báo cho cảnh sát.
Glastonbury Festival là liên hoan âm nhạc lớn nhất ở Anh |
Đầu năm nay, cuộc khảo sát Crime Survey for England and Wales đưa ra con số đáng ngại: có hơn 80% nạn nhân tấn công tình dục không báo cho cảnh sát và cứ 5 phụ nữ lại có 1 người bị tấn công tình dục ở dạng nào đó khi bước qua tuổi 16.
Cuộc khảo sát mới của YouGov do Press Association đặt hàng cũng cho biết chỉ có 1% phụ nữ bị tấn công và quấy rối tình dục báo lại cho ban tổ chức liên hoan so với 19% của nam.
Tại một liên hoan âm nhạc Mỹ |
Lời khuyên đầu tiên đối với các nạn nhân là hãy luôn ở bên cạnh người mình tin tưởng và luôn trong tư thế bảo vệ lẫn nhau. Nếu bị tấn công hãy báo ngay cho ban tổ chức để cách ly tội phạm và nếu nặng hơn thì báo cho cảnh sát. Khi bị chấn thương tâm lý hãy tìm sự trợ giúp của các tổ chức tư vấn nạn nhân.
Lê Tây Sơn