Cục Điện ảnh tổng kết công tác 2020 cùng phương hướng nhiệm vụ năm 2021

(TGĐA) - Chiều ngày 7/1 tại Cục Điện ảnh Việt Nam đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác Khối Điện ảnh - Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch năm 2020 cùng phương hướng, nhiệm vụ 2021.

'Culi không bao giờ khóc’ và ‘Thiên mạc hùng ca’ giành giải cao nhất Cuộc thi ‘Sáng tác kịch bản phim truyện Điện ảnh năm 2020’ 'Culi không bao giờ khóc’ và ‘Thiên mạc hùng ca’ giành giải cao nhất Cuộc thi ‘Sáng tác kịch bản phim truyện Điện ảnh năm 2020’
'Mắt biếc' được Cục Điện ảnh gửi gắm hi vọng Oscar 'Mắt biếc' được Cục Điện ảnh gửi gắm hi vọng Oscar
Cục Điện ảnh mở cuộc thi Sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh năm 2020 Cục Điện ảnh mở cuộc thi Sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh năm 2020

Dưới sự chỉ đạo của ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mở đầu hội nghị, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh nêu báo cáo trước toàn thể các đại biểu, bao gồm các nghệ sĩ, cán bộ ngành điện ảnh về tổng kết công tác Khối Điện ảnh - Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch năm 2020 cùng phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Cục Điện ảnh tổng kết công tác 2020 cùng phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Vi Kiến Thành chỉ ra, Cục đã chỉ đạo và tổ chức hoàn thiện các đợt phim về chính trị kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, như Đợt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), Tuần phim Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) hay Đợt phim Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) rồi Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).

Bên cạnh đó, dự thảo 04 của Luật Điện ảnh (sửa đổi) đã được đăng lên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch và gửi đến các các bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp lĩnh vực điện ảnh và các đơn vị điện ảnh, truyền hình để lấy ý kiến đóng góp các cơ quan, đoàn thể, cá nhân trong cả nước.

Cục Điện ảnh tổng kết công tác 2020 cùng phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh đọc báo cáo Tổng kết

Hoàn thành và trình Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch ban hành Quyết định số 3644/QĐ-BVHTTDL ngày 04/12/2020 về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng và Quảng bá thương hiệu quốc gia - Liên hoan phim Việt Nam" trong khuôn khổ Chiến lược phát triển các ngành Công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Cùng với đó là Quyết định số 3763/QĐ-BVHTTDL ngày 11/12/2020 về việc phê duyệt Đề án tổ chức Liên hoan phim giai đoạn 2021 - 2030.

Về quản lý sáng tác, đáng chú ý có kế hoạch đặt hàng sản xuất, và nghiệm thu 6 chương trình phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 2020 sử dụng ngân sách nhà nước. Giám định 30 kịch bản phim dịch vụ, hợp tác, liên doanh và có yếu tố nước ngoài.

Ở lĩnh vực được quan tâm hơn cả, chính là hợp tác quốc tế, Cục Điện ảnh cũng đã tham dự Liên hoan Phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 59 tại Macau, Trung Quốc từ ngày 07 đến ngày 09/1/2020. Ngoài ra, Cục còn tham gia các cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á, thảo luận về việc thành lập tổ chức ASEAN-ROK và các chương trình hợp tác điện ảnh vào tháng 1,11 và 12 năm 2020. Tổ chức thành công Tuần phim ASEAN 2020 tại Việt Nam tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành Phố Hồ Chính Minh với sự tham gia của 9/10 quốc gia ASEAN.

Cục Điện ảnh tổng kết công tác 2020 cùng phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Toàn cảnh Hội nghị

Gần đây, cuộc thi "Sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh năm 2020" nhận được sự quan tâm lớn của người trong nghề, các bạn trẻ làm nghệ thuật cùng khán giả. Cục đã tiếp nhận 226 kịch bản của 190 tác giả đến từ khắp các tỉnh/thành trong cả nước gửi về tham dự Cuộc thi, Trao giải 02 Giải nhì, 03 giải ba và 03 giải khuyến khích.

Cục Điện ảnh tổng kết công tác 2020 cùng phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Cuối hội nghị, Thử trưởng Tạ Quang Đông lắng nghe đóng góp ý kiến của các đơn vị trong Khối Điện ảnh và các đồng chí Lãnh đạo Cục, Vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong đó có đề xuất của Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam có cơ chế đặt hàng sản xuất phim năm 2022 và các năm tiếp theo sớm, tạo điều kiện cho các Hãng phim chủ động trong kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đúng thứ tự thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan tới việc thanh toán, tạm ứng kinh phí đặt hàng của nhà nước. Hay kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam về việc thúc đẩy tiến độ để sớm được cấp kinh phí sản xuất phim, hay thẩm định kịch bản mà công ty đã gửi để có thể tiến hành lập kế hoạch và đưa vào sản xuất trong các năm tiếp theo.

Cục Điện ảnh tổng kết công tác 2020 cùng phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Cục Điện ảnh tổng kết công tác 2020 cùng phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Cục Điện ảnh tổng kết công tác 2020 cùng phương hướng nhiệm vụ năm 2021
'Culi không bao giờ khóc’ và ‘Thiên mạc hùng ca’ giành giải cao nhất Cuộc thi ‘Sáng tác kịch bản phim truyện Điện ảnh năm 2020’ 'Culi không bao giờ khóc’ và ‘Thiên mạc hùng ca’ giành giải cao nhất Cuộc thi ‘Sáng tác kịch bản phim truyện Điện ảnh năm 2020’

(TGĐA) - Chỉ sau gần 2 tháng phát động, từ 14/9 đến ngày 1/11/2020, Cuộc ...

'Mắt biếc' được Cục Điện ảnh gửi gắm hi vọng Oscar 'Mắt biếc' được Cục Điện ảnh gửi gắm hi vọng Oscar

(TGĐA) - Mắt biếc đã được chọn làm đại diện Việt Nam tham dự Oscar ...

Vũ Anh