(TGĐA) - Ba phụ nữ đã đệ đơn tố cáo đạo diễn Ý Fausto Brizzi bắt buộc họ phải quan hệ tình dục mà không có sự đồng tình. Nhưng gần như chắc chắn ông ta sẽ thoát tội.
![]() |
Đạo diễn Fausto Brizzi |
Tờ Corriere della Sera đưa tin đầu tiên về vụ việc và văn phòng công tố Rome phụ trách cuộc điều tra. Nhưng theo luật pháp Ý, hai đơn thưa không thể thụ lý vì nó xảy ra đã hơn 6 tháng, tức quá giới hạn hồi tố. Đơn thưa thứ 3 thiếu bằng chứng đủ để đưa bị cáo ra tòa.
Dù biết trước khả năng vụ án chẳng đi đến đâu nhưng ba phụ nữ vẫn quyết định nói lên sự thật như “hồi chuông cảnh tỉnh”. Họ muốn được đền bù cho những gì họ phải chịu đựng. Theo cả ba nguyên đơn, Fausto Brizzi mời họ đến căn hộ riêng của ông để thử vai diễn rồi buộc họ… quan hệ tình dục nếu muốn được nhận vai!
Tuần tới, thẩm phán sẽ ra quyết định có truy tố Fausto Brizzi hay không. Nhưng hầu như chắc chắn ông ta sẽ thoát tội. Tuy nhiên, đơn kiện có thể chuyển sang tòa án dân sự để xét bồi thường thương tổn và danh dự cho ba người phụ nữ trên.
![]() |
Poor but Very Rich do Brizzi đạo diễn |
Phản ứng trước vụ việc, nữ đạo diễn Ý Asia Argento cũng là người hoạt động tích cực cho quyền phụ nữ kêu gọi nước Ý cải cách những luật lệ đã quá lỗi thời, đặc biệt là thời hạn 6 tháng miễn tố cho tội cưỡng hiếp.
Bà viết trên mạng xã hội Twitter: “Nhiều kẻ săn mồi và quấy rối phụ nữ không bị trừng phạt vì luật pháp bảo vệ chúng. Luật cũ quá lỗi thời nên cần phải sửa đổi sớm”.
Fausto Brizzi là đạo diễn có nhiều bộ phim hài thành công về doanh thu trong nước và được hãng Warner Bros phát hành ra nước ngoài. Tính đến nay đã có hơn 10 phụ nữ thú nhận đã từng bị ông ta quấy rối tình dục, trong đó có hoa hậu Ý Clarissa Marchese và người mẫu Alessandra Guilia Bassi.
Nhưng cũng giống như Harvey Weinstein của Hollywood Brizzi luôn khẳng định “chưa hề quan hệ tình dục với ai mà không có sự bằng lòng”.
![]() |
Show Le lene phát trên kênh Mediaset |
Tháng 11 năm ngoái, khi show truyền hình Le lene phát trên kênh Mediaset thực hiện một chương trình đặc biệt về quấy rối tình dục, trong 30 phụ nữ tự xưng là nạn nhân có đến 10 người chỉ đích danh thủ phạm là Brizzi. Từ đó ông ta được gọi là “Weinstein của điện ảnh Ý”.
Bộ phim bom tấn mới nhất của Fausto Brizzi do Warner Bros phát hành tháng 12 năm ngoái có tựa Poor but Very Rich đã loại tên Brizzi ra khỏi các quảng cáo. Warner Bros tuyên bố sẽ không hợp tác với ông ta nữa. Nhưng phong trào #MeToo không trụ được tại Ý vì truyền thông thường chế giễu người tố cáo là “những kẻ cơ hội”.
Lê Tây Sơn