(TGĐA) - Đạo diễn Christopher Nolan thực hiện chuyến thăm quảng bá phim ở Hàn Quốc lần đầu tiên cùng hai diễn viên Matt Damon và Charlize Theron của bộ phim kỳ vọng The Odyssey. Một tin đáng chú ý khác, công ty Netflix sẽ phát hành tại rạp Possible Love trước khi đưa phim lên mạng.
“Nolan’s country”
Trong một động thái lớn nhằm thu hút khán giả châu Á, Universal Pictures đã lên kế hoạch cho chuyến quảng bá lịch sử cho bom tấn điện ảnh The Odyssey sắp ra mắt của Christopher Nolan. Đạo diễn đoạt giải Oscar thực hiện chuyến thăm chính thức tới HQ vào ngày 3/8, dẫn đầu đoàn đại biểu toàn sao: Matt Damon, Charlize Theron và nhiều người nữa. Từ lâu, Hàn Quốc đã là một thành trì siêu lợi nhuận đối với Nolan, khi toàn bộ phim do ông đạo diễn, từ Interstellar đến Dunkirk, Tenet và Oppenheimer đều đạt được con số đáng kinh ngạc tại quốc gia này: tổng cộng 36 triệu lượt người xem. Các nhà phát hành phim địa phương trìu mến gọi thị trường Hàn Quốc là “Nolan’s country” (quốc gia của Nolan), phản ánh một đại bộ phận công chúng yêu điện ảnh tinh tế thường xuyên biến những câu chuyện trí tuệ, phức tạp của Nolan thành những sự kiện văn hóa lớn mang lại tiền bạc cho phim. Tuy nhiên, bất chấp lượng người hâm mộ đông đảo kéo dài nhiều thập niên, những vướng mắc về lịch trình và tiến độ sản xuất eo hẹp trước đây thường ngăn cản nhà làm phim thực hiện một chuyến quảng bá phim tại địa phương đúng nghĩa. Nay, chuyến đi sắp tới (theo yêu cầu của chính Nolan) được ông tự mình “cơ cấu lại” trong kế hoạch quảng bá toàn cầu mới mà Seoul là một trong những điểm dừng chân ưu tiên.
![]() |
| Đạo diễn Christopher Nolan |
Theo thông báo, đạo diễn đã quản lý sát sao lịch trình để đảm bảo đủ thời gian cho các hoạt động giao lưu địa phương. Kích thích thêm sự mong chờ, Nolan cho phát hành một bức thư viết tay gửi người hâm mộ Hàn Quốc, trong đó nhấn mạnh: “Tôi vô cùng biết ơn sự ủng hộ và tình yêu mà các bạn đã dành cho những bộ phim của tôi và đặc biệt vui mừng khi Odyssey đưa tôi đến Seoul để được chung vui bên cạnh khán giả thân thương Hàn Quốc”. Chiến dịch quảng bá rầm rộ này diễn ra ngay trước khi bộ phim ra mắt tại thị trường nội địa vào ngày 5/8.
![]() |
Odyssey chuyển thể từ sử thi kinh điển Odyssey của Homer kể về cuộc hành trình đầy nguy hiểm đối đầu với quái vật của người anh hùng Odysseus (Damon đóng) trở về với vợ Penelope (Anne Hathaway) và con trai Telemachus (Tom Holland) sau khi thành Troy sụp đổ. Dàn diễn viên hùng hậu còn có sự góp mặt của Robert Pattinson, Zendaya và Lupita Nyong’o. Nolan đặt kỳ vọng lớn vào bộ phim này. Chuyến quảng bá đánh dấu lần trở lại Hàn Quốc lần đầu tiên của Damon kể từ khi bộ phim Jason Bourne phát hành năm 2016, trong khi Theron thực hiện “chuyến đi báo chí” chính thức đầu tiên của mình đến đất nước này. Universal đã lên kế hoạch cho một chiến dịch quảng bá rầm rộ của “bộ ba”, gồm một cuộc họp báo lớn, các buổi giao lưu với người hâm mộ và một buổi ra mắt thảm đỏ hoành tráng nhằm thống trị thị trường phim hè muộn đầy cạnh tranh.
Netflix và chiến lược phát hành mới tại Hàn Quốc
Ở một lĩnh vực khác, công ty phát trực tuyền Netflix đang viết lại luật lệ cho điện ảnh Hàn Quốc khi Possible Love, bộ phim thứ bảy của đạo diễn Lee Chang-dong sẽ phát hành song song tại rạp, một bước ngoặt đáng ngạc nhiên so với dự báo phim chỉ phát hành trên Netflix. Các nhà quan sát trong ngành tin rằng động thái bất ngờ này được thực hiện là để Possible Love có đủ điều kiện tham dự các liên hoan phim quốc tế lớn và giành giải. Từ lâu, Lee nổi tiếng là một trong những đạo diễn được đánh giá cao nhất của Hàn Quốc trên trường quốc tế.
![]() |
| Đạo diễn Lee Chang-dong |
Theo Ủy ban Xếp hạng Truyền thông Hàn Quốc, Possible Love là “phim dành cho người lớn” vì có các cảnh khỏa thân và hành vi tình dục. Phim còn khắc họa cuộc sống của những người lao động bị sa thải, bên cạnh các chủ đề về tình yêu, mất mát, tổn thương và sự hàn gắn các mối quan hệ con người. Possible Love là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Lee sau 8 năm vắng bóng với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng Jeon Do-yeon, Sol Kyung-gu, Zo In-sung và Cho Yeo-jeong. Phim kể về hai cặp vợ chồng có cuộc sống hoàn toàn khác biệt mà cuộc gặp gỡ tình cờ của họ đã dẫn đến một loạt những rắc rối về cảm xúc. Với 164 phút chiếu, đây là phim truyện dài nhất của Lee. Trước khi chuyển sang sản xuất bằng nguồn kinh phí của Netflix, kế hoạch ban đầu là Possible Love sẽ phát hành trên mạng trước. Sau đó, Netflix quyết định phát hành trước tại rạp vào Quý 3 và ra mắt toàn cầu trên nền tảng phát trực tuyến vào Quý 4/2026. Chiến lược phát hành này không phải là chưa từng có đối với Netflix.
Trước đây, công ty từng phát hành rộng rãi các bộ phim danh tiếng như Roma, The Irishman, Glass Onion: A Knives Out Mystery và Frankenstein tại rạp trước khi phát hành trên dịch vụ streaming của mình. Cần biết, để đủ điều kiện tranh giải Oscar, một bộ phim phải được phát hành công khai trước tại quốc gia sản xuất và hoàn thành thời gian chiếu rạp ít nhất bảy ngày liên tiếp. Việc phát hành tại rạp cũng giúp tạo tiếng vang cho các phim gốc của Netflix trước khi chúng được phát hành trên mạng. Tuy nhiên, cách phát hành như thế vẫn còn hiếm đối với một bộ phim Hàn Quốc do Netflix sản xuất. Okja của Bong Joon Ho bắt đầu tạo tiền lệ vào năm 2017, nhưng hầu hết các phim Hàn Quốc do Netflix sản xuất đều được phát hành độc quyền trên nền tảng và không ra rạp. Do đó, quyết định phát hành Possible Love tại rạp chiếu phim cho thấy sự tự tin vào triển vọng tham dự liên hoan phim và giành giải thưởng của bộ phim. Lee, một đạo diễn tên tuổi quốc tế là một lợi thế. Ông nhận được nhiều lời khen ngợi cho các tác phẩm trước đó, gồm Green Fish, Peppermint Candy, Secret Sunshine, Oasis, Poetry và Burning. Phát hành tại rạp sớm sẽ giúp bộ phim được mời tham dự các liên hoan phim quốc tế lớn. Kỳ vọng cũng rất cao cho Jeon Do-yeon, người đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes với phim Secret Sunshine. Possible Love cũng đánh dấu sự tái hợp mới của Jeon với Lee.
Một lý do nữa đằng sau quyết định của Netflix là sự mù mờ ranh giới giữa các nền tảng phát trực tuyến và rạp chiếu phim. Theo người trong ngành, trong những ngày đầu ra đời của phát trực tuyến, mối quan hệ giữa các nền tảng phát trực tuyến và ngành công nghiệp điện ảnh dựa trên rạp chiếu phim thường căng thẳng. Nhưng xung đột phần lớn đã trở thành quá khứ, khi các nền tảng phát trực tuyến dần trở thành một trụ cột quan trọng hỗ trợ ngành công nghiệp điện ảnh rộng lớn hơn. Năm ngoái, bộ phim KPop Demon Hunters của Netflix đã chứng minh, nội dung gốc từ các nền tảng phát trực tuyến có thể cạnh tranh và có tầm ảnh hưởng sâu rộng chẳng thua gì các bộ phim chiếu rạp truyền thống, từ thu hút sự chú ý của các giải thưởng đến tác động đến các liên hoan phim quốc tế. Gần đây, Netflix tích cực phát hành một số tựa phim chọn lọc tại rạp chiếu phim để đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện tham gia liên hoan phim và giải thưởng, đồng thời tạo ra tiếng vang rộng rãi hơn. Đối với ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc, quyết định của Netflix về Possible Love mang đến một tia hy vọng và luồng gió mới trong bối cảnh các nhà làm phim ngày càng cảm thấy bị bóp nghẹt bởi nguồn đầu tư giảm sút, ít dự án hơn và lượng khán giả sụt giảm. Hiện các nền tảng phát trực tuyến đã trở thành sân khấu lớn cho các đạo diễn và diễn viên, mang lại lợi thế về môi trường sản xuất tương đối ổn định và phân phối toàn cầu.
Đối với điện ảnh Hàn Quốc, sự kết hợp vẫn còn khá mới mẻ giữa phát hành tại rạp và phát trực tuyến cuối cùng có thể trở thành một chuẩn mực mới của ngành. Một tín hiệu tốt đẹp khác là lượng khán giả xem phim HQ đã tăng vọt 75% trong nửa đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đầu là bộ phim lịch sử The King's Warden thu hút hơn 16 triệu lượt người xem. Hiện phim HQ thu hút được 37,4 triệu lượt người xem trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6, so với 21,4 triệu cùng kỳ năm trước (số liệu của Hội đồng Phim Hàn Quốc). Doanh thu bán vé của các bộ phim trong nước đã tăng vọt 81,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 370 tỷ won (242 triệu USD). Trong nửa đầu năm, số lượng phim Hàn Quốc mới ra mắt giảm xuống còn 217 phim so với 240 phim của năm trước, nhưng lượng người xem và doanh thu bán vé tăng vọt nhờ sự thành công của The King's Warden. Đạo diễn bởi Jang Hang-jun, The King's Warden đã thu hút 16,9 triệu lượt người xem, trở thành bộ phim được xem nhiều thứ hai mọi thời đại tại Hàn Quốc. Phim kinh dị về thây ma Colony cũng vượt mốc 5 triệu lượt người xem, trong khi phim kinh dị siêu nhiên Salmokji: Whispering Water vượt qua 3 triệu lượt người xem.
| Bom tấn Hàn Quốc mới của Netflix thất bại thảm hại | |
| Lee Jun Ki tái hợp đạo diễn 'King and The Clown' trong phim Netflix mới |
Lê Tây Sơn