Doanh thu ‘The Batman’ vượt 300 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ

(TGĐA) - Phần phim mới nhất về siêu anh hùng Người Dơi The Batman do ngôi sao Robert Pattinson đóng chính đã dẫn đầu phòng vé nội địa trong ba tuần liên tiếp.

‘The Batman’ thu về 66 triệu đô trong tuần thứ hai ra rạp, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên nửa tỷ USD ‘The Batman’ thu về 66 triệu đô trong tuần thứ hai ra rạp, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên nửa tỷ USD
‘The Batman’ thống trị doanh thu phòng vé hai tuần liên tiếp ‘The Batman’ thống trị doanh thu phòng vé hai tuần liên tiếp

Thành tích này không phải là điều đáng ngạc nhiên bởi không nhiều bộ phim bom tấn ra rạp trong thời điểm tháng 3. Tuy vậy, không thể phủ nhận The Batman vẫn là một bộ phim với thành tích vô cùng ấn tượng khi dẫn đầu doanh thu phòng vé từ tuần này sang tuần khác. Ở tuần thứ ba kể từ khi ra rạp, The Batman thu về 36.8 triệu đô từ 4.302 cụm rạp, chỉ giảm 45% so với tuần trước đó. Con số này giúp doanh thu bán vé của The Batman vượt mức 300 triệu đô tại thị trường Bắc Mỹ, đồng thời biến bom tấn chuyển thể từ truyện tranh trở thành bộ phim thứ hai làm được điều này tính từ khi đại dịch bùng phát, chỉ xếp sau Spider-Man: No Way Home.

Doanh thu ‘The Batman’ vượt 300 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ
The Batman tiếp tục đạt doanh thu "khủng" trong tuần thứ ba ra rạp

Tại phòng vé quốc tế, bộ phim của Warner Bros. mở màn ở Trung Quốc - nơi 43% rạp chiếu phim phải đóng cửa do vụ Covid-19 với doanh thu 12.1 triệu đô la. Tổng cộng, The Batman đã thu về 49,1 triệu USD từ 76 thị trường nước ngoài, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 598 triệu USD. Đây là một chiến thắng thương mại cần thiết cho Warner Bros. sau khi chi ra 200 triệu đô la để sản xuất The Batman và thêm nhiều triệu đô khác nữa để quảng bá bộ phim đến khán giả trên toàn thế giới.

Trong tuần vừa qua, đã có ba bộ phim nữa ra rạp tại thị trường Bắc Mỹ, bao gồm phim chuyển thể từ manga Jujutsu Kaisen 0: The Movie, phim kinh dị về kẻ giết người XThe Outfit, tuy nhiên không một bộ phim nào có thể trở thành mối đe dọa cho The Batman.

Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé nội địa là bộ phim hoạt hình dán nhãn PG-13 Jujutsu Kaisen 0. Bộ phim đã thu về 17.6 triệu USD từ 2.340 cụm rạp. Phim hoạt hình ngày càng trở nên phổ biến hơn ở Bắc Mỹ, và Funimation là công ty dẫn đầu xu thế. Mùa xuân năm ngoái, hãng phim đã cho ra mắt Demon Slayer the Movie: Mugen Train. Bộ phim thu về con số 21.2 triệu USD - một kết quả khổng lồ vào thời điểm các rạp chiếu phim giảm công suất hoạt động.

Doanh thu ‘The Batman’ vượt 300 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ
Jujutsu Kaisen 0 đứng thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu

Trong khi đó, X đứng ở vị trí thứ 4 trong danh sách với doanh thu 4.2 triệu USD từ 2.865 cụm rạp. Con số này đánh dấu một khởi đầu có phần yên ắng của một bộ phim từng nhận về vô vàn những lời khen ngợi sau khi công chiếu tại liên hoan phim South by Southwest hồi đầu tháng. Tuy nhiên, X được dự đoán vẫn sẽ là một bộ phim “kiếm lời” bởi “làm phim kinh dị không quá đắt” - David A. Gross, người điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research nhận xét.

Doanh thu ‘The Batman’ vượt 300 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ
X nhận về thành tích "khiêm tốn" dù từng được khen hết lời trước đó

The Outfit ra mắt ở vị trí thứ tám khi thu về 1.5 triệu đô la từ 1.324 cụm rạp. Được đạo diễn bởi Graham Moore và có sự tham gia của Mark Rylance và Zoey Deutch, The Outfit đã nhận được nhiều đánh giá tích cực và đạt 91% trên Rotten Tomatoes.

Doanh thu ‘The Batman’ vượt 300 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ
The Outfit được đánh giá cao vẫn chỉ thu về 1.5 triệu đô

Bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử Uncharted của Tom Holland dù đã phát hành được năm tuần vẫn vượt lên trước X trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé và dừng bước ở vị trí thứ ba. Bộ phim phiêu lưu hành động do Sony Pictures sản xuất thu được 8 triệu đô la từ 3.700 rạp chiếu, đưa doanh thu của Uncharted lên mức 125.8 triệu đô la tại phòng vé nội địa. Trong khi đó, tại phòng vé quốc tế, Uncharted đã vượt mốc 200 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 337.3 triệu USD.

Dog - cuộc phiêu lưu về chó của Channing Tatum đã giành vị trí thứ 5, đẩy Spider-Man: No Way Home ra khỏi Top 5 lần đầu tiên sau 14 tuần ra mắt. Bộ phim thu về 4 triệu đô la từ 3.307 rạp chiếu, nâng tổng doanh thu Bắc Mỹ lên mức 54 triệu đô la. Đây là một kết quả tuyệt vời cho bộ phim hài chỉ có kinh phí thực hiện 15 triệu đô la, đồng thời là tín hiệu tích cực cho thấy các hãng phim vẫn có thể thu được lợi nhuận từ các bộ phim không phải siêu anh hùng - miễn là ngân sách sản xuất không ”quá tay”.

Doanh thu ‘The Batman’ vượt 300 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ
Dog lần đầu đẩy Spider-Man: No Way Home ra khỏi Top 5 doanh thu phòng vé nội địa

Về phần Spider-Man: No Way Home, dù đã ra mắt được gần 4 tháng nhưng bộ phim vẫn có thể “cạnh tranh sòng phẳng” với những bom tấn mới và thu về 3.2 triệu USD từ 2.585 rạp chiếu, nâng mức doanh thu của phim lên 797.56 triệu đô tại phòng vé nội địa. Việc Spider-Man: No Way Home trở thành bộ phim thứ ba trong lịch sử vượt mốc doanh thu 800 triệu đô la ở Bắc Mỹ sau Avengers: Endgame (858 triệu đô la) và Star Wars: The Force Awakens (936 triệu đô la) chỉ còn là vấn đề thời gian.

‘The Batman’ thu về 66 triệu đô trong tuần thứ hai ra rạp, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên nửa tỷ USD ‘The Batman’ thu về 66 triệu đô trong tuần thứ hai ra rạp, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên nửa tỷ USD
‘The Batman’ thống trị doanh thu phòng vé hai tuần liên tiếp ‘The Batman’ thống trị doanh thu phòng vé hai tuần liên tiếp

Linh Trần

Variety