'Gánh xiếc rong' trở lại DANAFF IV: Giá trị của một tác phẩm kinh điển sau gần 40 năm

(TGĐA) - Góp mặt tại DANAFF IV trong chương trình "Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới", Gánh xiếc rong đưa khán giả trở lại với một trong những tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt Nam. Không chỉ phản ánh hiện thực đời sống, bộ phim còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về giá trị của lao động chân chính.

Ji Chang Wook đến Việt Nam tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 4 - DANAFF IV Ji Chang Wook đến Việt Nam tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 4 - DANAFF IV
T.S Ngô Phương Lan – Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam: 'DANAFF IV mở rộng quy mô, hướng đến hệ sinh thái điện ảnh hoàn chỉnh T.S Ngô Phương Lan – Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam: 'DANAFF IV mở rộng quy mô, hướng đến hệ sinh thái điện ảnh hoàn chỉnh

Trong lần thứ Tư được tổ chức, DANAFF tiếp tục dành không gian để tôn vinh những tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt thông qua chương trình "Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới". Đây là hạng mục quy tụ 17 bộ phim đã để lại dấu ấn trong tiến trình phát triển của điện ảnh Việt kể từ thời kỳ Đổi mới, đồng thời mở ra cơ hội để các tác phẩm kinh điển đến gần hơn với thế hệ khán giả hôm nay.

Ra mắt năm 1988, Gánh xiếc rong do NSƯT Việt Linh đạo diễn, dựa trên kịch bản của biên kịch Phạm Thùy Nhân, với sự tham gia của các diễn viên NSND Thế Anh, NSƯT Bắc Sơn, Thái Ngân... Bộ phim kể về một đoàn xiếc lang bạt đến một buôn làng nghèo ở Tây Nguyên – nơi người dân sống trên vùng đất có thể tìm thấy vàng tự nhiên nhưng vẫn quanh năm thiếu đói. Nhận ra lòng tin và sự chất phác của người dân, đoàn xiếc sử dụng những màn ảo thuật để tạo ra các "phép màu", từng bước khiến cả buôn làng tin vào điều hư ảo và dần xa rời lao động.

'Gánh xiếc rong' trở lại DANAFF IV: Giá trị của một tác phẩm kinh điển sau gần 40 năm

Ẩn sau câu chuyện tưởng như giản dị là một thông điệp mang tính thời sự về giá trị của lao động chân chính. Những màn trình diễn đánh lừa thị giác không chỉ phản ánh sự mê hoặc của những điều hào nhoáng, mà còn đặt ra câu hỏi về cái giá con người phải trả khi đánh mất niềm tin vào chính sức lao động của mình. Qua sự đối lập giữa hiện thực đói nghèo và những "phép màu" được tạo dựng, đạo diễn Việt Linh gửi gắm lời nhắc nhở rằng không có con đường nào dẫn đến cuộc sống đủ đầy nếu thiếu đi sự nỗ lực và lao động.

Gánh xiếc rong còn giành Giải thưởng lớn tại Liên hoan phim quốc tế Friburg (Thuỵ Sỹ) cũng như chu du ở một số liên hoan phim quốc tế khác - Ảnh: Viện phim Việt Nam
Gánh xiếc rong còn giành Giải thưởng lớn tại Liên hoan phim quốc tế Friburg (Thuỵ Sỹ) cũng như chu du ở một số liên hoan phim quốc tế khác - Ảnh: Viện phim Việt Nam

Không chỉ gây tiếng vang trong nước, Gánh xiếc rong còn là bộ phim Việt Nam đầu tiên được phát hành thương mại ở nước ngoài và ghi dấu ấn tại nhiều liên hoan phim quốc tế. Tác phẩm giành Bông sen Bạc, giải Đạo diễn xuất sắc và Quay phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ IX (1990), đồng thời nhận nhiều giải thưởng quốc tế như Giải Khán giả tại Liên hoan phim Nantes (Pháp), Giải Ban giám khảo UNICEF tại Liên hoan phim Berlin (Đức), Grand Prix tại Liên hoan phim Fribourg (Thụy Sĩ)... Những thành tích ấy góp phần khẳng định vị trí của bộ phim trong lịch sử điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới.

Sự trở lại của Gánh xiếc rong tại DANAFF IV vì thế không chỉ là dịp để khán giả gặp lại một tác phẩm kinh điển, mà còn là cơ hội nhìn lại những giá trị bền vững mà điện ảnh Việt từng tạo dựng. Sau gần 40 năm, bộ phim vẫn giữ nguyên sức gợi về những vấn đề của con người và xã hội, minh chứng cho sức sống lâu bền của những tác phẩm được tạo nên từ chiều sâu tư tưởng và ngôn ngữ điện ảnh giàu tính nhân văn.

Ji Chang Wook đến Việt Nam tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 4 - DANAFF IV Ji Chang Wook đến Việt Nam tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 4 - DANAFF IV
T.S Ngô Phương Lan – Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam: 'DANAFF IV mở rộng quy mô, hướng đến hệ sinh thái điện ảnh hoàn chỉnh T.S Ngô Phương Lan – Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam: 'DANAFF IV mở rộng quy mô, hướng đến hệ sinh thái điện ảnh hoàn chỉnh

Phương Thảo