Giáo sư Hàn phản pháo lại những chỉ trích của netizen Trung về 'Exhuma'

(TGĐA) - Giáo sư Seo Kyung Duk, người nhiều lần phản đối sự xuyên tạc lịch sử và văn hóa của Trung Quốc, lên tiếng phản bác những cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích Exhuma.

'Exhuma' của Lee Do Hyun phá kỷ lục phòng vé chỉ sau vài ngày công chiếu 'Exhuma' của Lee Do Hyun phá kỷ lục phòng vé chỉ sau vài ngày công chiếu
Netizen xứ Trung chỉ trích trào lưu chỉnh ảnh giống Lee Do Hyun trong 'Exhuma' Netizen xứ Trung chỉ trích trào lưu chỉnh ảnh giống Lee Do Hyun trong 'Exhuma'

Giữa lúc bộ phim điện ảnh Exhuma ngày càng nổi tiếng, vượt mốc 8 triệu lượt người xem ở Hàn Quốc và xác nhận phát hành ở 133 quốc gia, cư dân mạng Trung Quốc đã "soi mói" và chỉ trích bộ phim.

Một cư dân mạng Trung Quốc đã đăng tải bài viết trên X (trước đây là Twitter), phê phán việc các diễn viên Exhuma vẽ các ký tự tiếng Trung trên mặt và cơ thể để tránh bị ma ám. Bài đăng đã gây xôn xao cõi mạng và thu về hơn 600 triệu lượt xem. Trong bài đăng, người này cho biết: “Ở Trung Quốc, vẽ hoặc xăm các ký tự lên mặt là một hành động rất xúc phạm và nhục nhã", nói thêm: "Thật nực cười khi người Hàn Quốc vẽ những ký tự Trung Quốc mà họ thậm chí không hiểu trên khuôn mặt của họ. Nghe có vẻ rất buồn cười khi bạn dịch những cụm từ hay ho từ tiếng Hàn sang tiếng Trung".

Giáo sư Hàn phản pháo lại những chỉ trích của netizen Trung về 'Exhuma'

Đáp lại những lời chỉ trích, Giáo sư Seo Kyung Duk thuộc Đại học Nữ Sungshin cho biết: “Phim truyền hình và điện ảnh Hàn Quốc đang thu hút sự chú ý rất lớn của người hâm mộ trên khắp thế giới trong những năm gần đây. Có vẻ như điều này khiến mặc cảm tự ti của cư dân mạng Trung Quốc gia tăng mỗi ngày”.

Ông nhấn mạnh: “Tất nhiên, những lời chỉ trích mang tính xây dựng không có gì xấu cả. Tuy nhiên, một điều tôi muốn khuyên cư dân mạng Trung Quốc là từ giờ trở đi, đừng lén xem nội dung Hàn Quốc nữa”. Ông nói thêm: “Các bạn đã lén tải những nội dung Hàn Quốc nổi tiếng khắp thế giới như The Glory, Squid Game, Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo... và nó đã trở thành một thói quen xấu mang tên ăn trộm”.

Giáo sư Hàn phản pháo lại những chỉ trích của netizen Trung về 'Exhuma'

Giáo sư nói thêm: “Các bạn đã lợi dụng ảnh của các diễn viên, sản xuất và bán hàng giả để thu lợi nhuận. Hơn nữa, các bạn đã bí mật xem nội dung do chúng tôi sản xuất nhưng lại công khai đánh giá xếp hạng nội dung đó. Thay vì nói xấu về nội dung Hàn Quốc, trước tiên hãy học cách tôn trọng văn hóa của các quốc gia khác”.

'Exhuma' của Lee Do Hyun phá kỷ lục phòng vé chỉ sau vài ngày công chiếu 'Exhuma' của Lee Do Hyun phá kỷ lục phòng vé chỉ sau vài ngày công chiếu
Netizen xứ Trung chỉ trích trào lưu chỉnh ảnh giống Lee Do Hyun trong 'Exhuma' Netizen xứ Trung chỉ trích trào lưu chỉnh ảnh giống Lee Do Hyun trong 'Exhuma'

Linh Trần

KBIZoom