Hội Điện ảnh Việt Nam sơ kết 6 tháng đầu năm và lên kế hoạch hoạt động nửa năm cuối 2020

(TGĐA) - Trước thềm Đại hội Hội điện ảnh toàn quốc nhiệm kỳ IX (2020 - 2025) diễn ra vào tháng 9/2020 tại khách sạn La Thành (226 Vạn Phúc, Cầu Giấy Hà Nội), Hội điện ảnh Việt Nam vừa sơ kết lại công tác 6 tháng đầu năm cũng như lên kế hoạch hoạt động cho 6 tháng cuối năm 2020.    

hoi dien anh viet nam so ket 6 thang dau nam va len ke hoach hoat dong nua nam cuoi 2020 Chi hội Báo Điện ảnh và Văn phòng Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức đại hội cơ sở
hoi dien anh viet nam so ket 6 thang dau nam va len ke hoach hoat dong nua nam cuoi 2020 Mở Trại sáng tác Tam Đảo và Nha Trang năm 2020

6 tháng đầu năm: Biến động vì Covid-19

Quý I năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên các kế hoạch hoạt động quan trọng của Hội như kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Điện ảnh Việt Nam (31/1/1970-31/1/2020), Ngày Điện ảnh Việt Nam 2020 và lễ trao Giải thưởng Cánh diều cho tác phẩm, công trình, tác giả và người làm phim xuất sắc năm 2019 không tiến hành đúng tiến độ đã định là vào trung tuần tháng 3 năm 2020.

Về lễ trao giải Cánh diều 2019, Hội đã tổ chức trao giải thưởng theo hình thức nhỏ gọn trong phạm vi nội bộ tại hai địa điểm: Hà Nội (ngày 12/5/2020) và thành phố Hồ Chí Minh (ngày 16/5/2020) với 113 tác phẩm tham dự trong đó có 16 phim truyện điện ảnh, 13 phim truyện truyền hình (487 tập), 34 phim tài liệu, 12 phim khoa học, 15 phim hoạt hình, 17 phim ngắn và 6 công trình nghiên cứu lý luận phê bình điện ảnh.

hoi dien anh viet nam so ket 6 thang dau nam va len ke hoach hoat dong nua nam cuoi 2020
Buổi lễ trao giải Cánh diều 2019

Về công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ IX, trong tháng 4/2020 Ban Chấp hành đã ra Thông báo về Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Hội. Đầu tháng 5, Ban Tổ chức gửi văn bản hướng dẫn chi tiết về việc tổ chức Đại hội cơ sở nhiệm kỳ IX cùng tập Tài liệu Đại hội cơ sở Hội Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ IX (2020-2025) và các loại phiếu bầu, phiếu tín nhiệm đến Ban Chấp hành các chi hội cơ sở Thường vụ Hội cũng phân công các uỷ viên đến dự một số đại hội cơ sở và tiếp thu ý kiến đóng góp của hội viên.

hoi dien anh viet nam so ket 6 thang dau nam va len ke hoach hoat dong nua nam cuoi 2020
Chi hội Diễn viên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công Đại hội cơ sở

Đến nay 38/39 chi hội cơ sở đã tổ chức xong đại hội. Trên tinh thần xây dựng các chi hội đã tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để Ban Chấp hành khóa VIII hoàn chỉnh báo cáo trình Đại hội toàn quốc nhiệm kỳ IX.

Bên cạnh những hoạt động quan trọng, Hội Điện ảnh cũng quan tâm đến các hoạt động nghiệp vụ như trong tháng 7/2020 Hội đã tài trợ 67 kịch bản (gồm 26 kịch bản phim truyện, 41 kịch bản phim tài liệu), 04 công trình nghiên cứu lý luận phê bình và đầu tư nâng cao 02 kịch bản phim truyện. Tổ chức Trại sáng tác kịch bản tại Tam Đảo từ 21 – 30/5/2020 cho 16 tác giả (chủ yếu từ phía Nam) tham dự.

hoi dien anh viet nam so ket 6 thang dau nam va len ke hoach hoat dong nua nam cuoi 2020
Trại sáng tác Tam Đảo 2020 có thành phần tham dự đều là những gương mặt Trại viên có nhiều kinh nghiệm
hoi dien anh viet nam so ket 6 thang dau nam va len ke hoach hoat dong nua nam cuoi 2020
Một số hoạt động tiêu biểu của Hội Điện ảnh trong 6 tháng đầu năm

Từ ngày 13 – 23/6, Hội Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lớp tập huấn làm phim ngắn trong 10 ngày cho 16 học viên là hội viên các chi hội khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Hội Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, Hội đã ra quyết định kết nạp 26 hội viên mới, nâng tổng số hội viên của Hội lên 1893 người.

Hoạt động của các đơn vị trực thuộc Hội Điện ảnh gồm Tạp chí Thế giới điện ảnh vẫn ra đều số báo dành cho hội viên; hiện đã biên tập xong và đưa vào in ấn cuốn Kỷ yếu Hội điện ảnh Việt Nam nhân dịp 50 năm hình thành, phát triển của Hội đồng thời tập trung ra số đặc biệt về sự kiện Đại hội nhiệm kỳ IX của Hội; Hãng phim Hội điện ảnh Việt Nam (Hodafilm) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch duyệt đưa vào sản xuất kịch bản phim truyện Bình minh đỏ về đại đội nữ lái xe anh hùng trên chiến trường thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh – TPD, do dịch Covid-19 nên đã chuyển sang hình thức đào tạo trực tuyến cũng như tổ chức được các lớp làm phim cả ở mảng tài liệu, phim truyện lẫn chuyên sâu về biên kịch, diễn xuất, chỉnh mầu, nghiên cứu phim...

Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm của Hội Điện ảnh

Phát huy những kết quả đã đạt được, Hội Điện ảnh tiếp tục triển khai hoạt động nghiệp vụ trong 6 tháng cuối năm 2020.

- Triển khai công tác thẩm định và phân bổ kinh phí hỗ trợ sáng tác kịch bản từ nguồn hỗ trợ của nhà nước trong năm tài chính 2020.

- Tổ chức các trại sáng tác kịch bản theo kế hoạch của Trung tâm hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tiếp tục phối hợp với Công ty CP Hãng phim Hoạt hình Việt Nam tổ chức trại sáng tác kịch bản phim hoạt hình và một số trại chuyên riêng theo đề nghị của các chi hội cơ sở.

- Tổ chức các lớp tập huấn làm phim phóng sự và tài liệu truyền hình cho hội viên, người làm phim truyền hình tại các khu vực theo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của các chi hội cơ sở (trước mắt, trong tháng 9 tổ chức lớp cho Chi hội đồng bằng Nam sông Hồng tại Ninh Bình).

- Tổ chức một số lớp bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ do chuyên gia điện ảnh các nước có nền điện ảnh phát triển sang giảng dạy, hướng dẫn.

- Về công tác hội viên: Hiện Chi hội Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ gặp khó khăn do Trung tâm sáp nhập vào VTV9 và chuyển địa điểm về TP. Hồ Chí Minh kéo theo phần lớn hội viên của chi hội; cá nhân đồng chí Chi hội trưởng cũng mới nghỉ hưu. Một số chi hội như Đài Truyền hình Hà Nội, Điện ảnh-Truyền hình Kiên Giang gặp khó khăn trong việc triển khai hoạt động do hội viên thường xuyên xuống địa phương, cơ sở làm tin bài, phóng sự phản ánh Đại hội Đảng các cấp; Chi hội hội viên hưu trí Đài Truyền hình Việt Nam và Chi hội hội viên cao tuổi TP. Hồ chí Minh cũng gặp khó khăn về điều kiện hoạt động... Sau đại hội Ban công tác hội viên xem xét kiện toàn hệ thống chi hội cơ sở.

- Về công tác đối ngoại, Hội sẽ đón đoàn chuyên gia điện ảnh các nước vào giảng dạy các lớp bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ; cử nghệ sỹ và tác phẩm dự Liên hoan phim Kim kê – Bách hoa 2020 và các sinh hoạt điện ảnh quốc tế và khu vực.

- Các đơn vị trực thuộc của Hội như: Tạp chí, Hãng phim, Trung tâm TPD tập trung triển khai và hoàn thành kế hoạch công tác 2020 của đơn vị.

- Thành lập Hội đồng cấp cơ sở của Hội xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật theo Quyết định số 3426/QĐ-BVHTTDL ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021.

- Thường vụ Hội và Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII chuyển giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sau khi Đại hội IX kết thúc.

hoi dien anh viet nam so ket 6 thang dau nam va len ke hoach hoat dong nua nam cuoi 2020 Chi hội Báo Điện ảnh và Văn phòng Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức đại hội cơ sở
hoi dien anh viet nam so ket 6 thang dau nam va len ke hoach hoat dong nua nam cuoi 2020 Mở Trại sáng tác Tam Đảo và Nha Trang năm 2020

An Chi