(TGĐA) - Trước thềm Đại hội Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra trong tháng 8/2026, những tiếng nói từ các hội viên ở nhiều thế hệ, lĩnh vực và chi hội đã cùng hướng về một câu hỏi: Hội cần làm gì để đồng hành thiết thực hơn với người làm nghề và đáp ứng những chuyển động mới của điện ảnh Việt Nam?
| 73 năm một chặng đường: Tâm tư hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam giữa tự hào và những điều còn trăn trở… | |
| Hội Điện ảnh Việt Nam đề xuất tổ chức Lễ trao giải Cánh Diều 2026 tại Huế |
Nhà biên kịch Phạm Thị Thanh Hà – Chi hội Hãng phim Hoạt hình Việt Nam: Tiếp sức cho người viết, mở đường cho hoạt hình Việt
Là một biên kịch hoạt hình đã tham gia Đại hội Điện ảnh nhiều kỳ trước, mỗi kỳ đại hội tôi đều gửi gắm nhiều kỳ vọng vào BCH khóa mới. Đối với BCH nhiệm kỳ này tôi mong muốn các anh chị sẽ triển khai những chính sách thiết thực để tạo điều kiện cho đội ngũ biên kịch nói chung và những người làm hoạt hình nói riêng phát triển nghề nghiệp một cách bền vững. Trong khả năng của Hội Điện ảnh, hy vọng sẽ có nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về biên kịch hoạt hình, xây dựng nhân vật, kể chuyện theo chuẩn quốc tế, đồng thời tạo cơ hội để các tác giả được giao lưu, học hỏi với các chuyên gia trong và ngoài nước. Hội cần xây dựng các quỹ hỗ trợ phát triển kịch bản, các cuộc thi, duy trì hoạt động của Trại sáng tác và chương trình kết nối giữa biên kịch với các hãng sản xuất, nhà đầu tư để những ý tưởng tốt có cơ hội được hiện thực hóa thành tác phẩm. Ngoài việc hỗ trợ về chuyên môn, tôi cũng mong Hội sẽ đóng vai trò cầu nối, góp phần bảo vệ quyền tác giả, nâng cao vị thế của biên kịch trong chuỗi sản xuất phim và phim hoạt hình nói riêng. Đặc biệt, Hội nên nghiên cứu các chương trình hỗ trợ biên kịch trẻ để tạo nguồn cho lực lượng sáng tác, chuẩn bị cho sự phát triển của Điện ảnh, mà theo tôi, sẽ bùng nổ trong tương lai rất gần.
Khi cầm lá phiếu bầu trên tay, chúng tôi đặt trọn niềm tin vào những cái tên mà mình đã lựa chọn. Bởi vậy, điều chúng tôi mong muốn là tiếng nói đại diện, là sự đồng hành của BCH cùng hội viên, lắng nghe thực trạng đời sống điện ảnh và có những hành động cụ thể để hỗ trợ phát triển nghề nghiệp. Chúng tôi mong muốn qua BCH những cầu nối giữa nghệ sĩ với cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các đối tác và cả khán giả sẽ được thực hiện hiệu quả để tạo một môi trường sáng tạo cởi mở, chuyên nghiệp để người làm điện ảnh yên tâm cống hiến và góp phần đưa điện ảnh Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn.
![]() |
| Nhà biên kịch Phạm Thị Thanh Hà |
Có một thực tế là, trong nhiều năm, Hội Điện ảnh thực sự là cầu nối giữa các nhà biên kịch trẻ với các đơn vị sản xuất, nhà đầu tư và chuyên gia trong nước, quốc tế. Hội cũng đa tổ chức nhiều khóa đào tạo, trại sáng tác, chương trình cố vấn nghề nghiệp để các cây bút trẻ được học hỏi, cọ xát và hoàn thiện kỹ năng. Đặc biệt, Hội đa tạo thêm sân chơi và cơ chế hỗ trợ để những kịch bản có chất lượng được phát triển thành tác phẩm qua các Trại sáng tác – điều đó thực sự hiệu quả và chất lượng đối với các Trại sáng tác dành cho phim Hoạt hình những năm qua. Tuy nhiên, những hoạt động đó chưa đáp ứng được nhu cầu vô cùng lớn của thực tế điện ảnh và nhất là trong 2,3 năm gần đây đã bị ngắt quãng do sự sắp xếp cơ cấu tổ chức và ngân sách. Do vậy, tôi mong muốn, trong nhiệm kỳ mới, những hoạt động chuyên môn này cần được khôi phục và phát triển mạnh hơn nhằm góp phần xây dựng đội ngũ biên kịch kế cận và thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh, đặc biệt là hoạt hình Việt Nam.
Nếu để nhấn mạnh điều mà tôi gửi gắm với BCH khoá mới chắc hẳn sẽ gói gọn trong 6 chữ: “Đồng hành - Thiết thực - Hiệu quả”. Tôi mong BCH khóa mới sẽ tiếp tục đồng hành cùng hội viên bằng những hành động thiết thực, lấy hiệu quả làm thước đo. Riêng với hoạt hình, rất cần những chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, kịch bản, kết nối sản xuất và mở rộng hợp tác quốc tế để tạo thêm cơ hội cho người làm nghề. Tôi tin rằng khi nghệ sĩ được tạo điều kiện sáng tạo và cống hiến, điện ảnh Việt Nam nói chung và hoạt hình Việt Nam nói riêng sẽ có thêm nhiều tác phẩm chất lượng, giàu bản sắc và đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Giám đốc Hãng phim Điện ảnh Quân đội nhân dân Nguyễn Thu Dung – Chi hội Hãng phim Điện ảnh Quân đội nhân dân: Giữ hồn cốt, mở đường sáng tạo
Là đơn vị điện ảnh chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam, Điện ảnh Quân đội nhân dân thực hiện chức năng tham mưu về lĩnh vực điện ảnh quân sự, tổ chức sản xuất các bộ phim phục vụ công tác Đảng, công tác chính trị; đồng thời bảo quản, lưu trữ và phát huy giá trị kho phim tư liệu quân sự. Vì vậy, chúng tôi luôn coi trọng sự phối hợp, đồng hành của Hội Điện ảnh Việt Nam trên cả phương diện chuyên môn và hoạt động nghề nghiệp. Hội không chỉ là mái nhà chung của đội ngũ những người làm điện ảnh mà còn là cầu nối quan trọng giữa các đơn vị sản xuất, các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và các cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo… góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển nền điện ảnh Việt Nam.
Tôi kỳ vọng Ban Chấp hành khóa mới sẽ tạo được chuyển biến rõ nét theo hướng hoạt động thiết thực, chuyên nghiệp và sát hơn với nhu cầu của hội viên, trong đó tập trung vào ba vấn đề:
Trước hết, Hội cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn thông qua việc tổ chức các trại sáng tác, lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề, lớp bồi dưỡng chuyên sâu theo từng lĩnh vực, tạo điều kiện để đội ngũ làm phim được học hỏi kinh nghiệm, cập nhật tri thức mới và nâng cao năng lực chuyên môn. Nội dung hoạt động cần gắn với những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn sáng tác, sản xuất và phổ biến phim, giúp hội viên cập nhật tri thức, công nghệ và phương pháp làm phim mới.
Hai là, Hội phát huy mạnh mẽ hơn vai trò kết nối và quảng bá các tác phẩm điện ảnh, nhất là những bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng, lịch sử và người lính. Trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ của các loại hình giải trí hiện nay, một tác phẩm có giá trị rất cần được tạo điều kiện để đến với công chúng thông qua các tuần phim, liên hoan phim, chương trình giới thiệu tác phẩm, các nền tảng số và các hoạt động giao lưu với khán giả. Khi bộ phim được tiếp cận rộng rãi, giá trị tư tưởng, lịch sử và nhân văn của tác phẩm mới thực sự được phát huy.
Ba là, Hội cần làm tốt hơn vai trò đại diện, tập hợp ý kiến của hội viên; chủ động nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước để hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển điện ảnh; quan tâm xây dựng các quỹ hỗ trợ sáng tác, tạo nguồn lực cho những dự án có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế để đội ngũ làm phim Việt Nam có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và quảng bá điện ảnh Việt Nam ra thế giới.
![]() |
Giám đốc Hãng phim Điện ảnh Quân đội nhân dân - Đại tá Nguyễn Thu Dung |
Chúng tôi tin rằng, với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm điện ảnh cả nước, Hội Điện ảnh Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm tựa nghề nghiệp, là nơi kết nối, truyền cảm hứng và khơi dậy sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ điện ảnh. Đối với Điện ảnh Quân đội nhân dân, sự đồng hành đó sẽ là nguồn động lực quan trọng để tiếp tục sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, lan tỏa hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ và đóng góp vào sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam.
Là những người làm điện ảnh, đặc biệt với các bộ phim về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng, với chúng tôi, điều mong mỏi nhất là Hội tiếp tục khẳng định vai trò định hướng và đồng hành cùng các nhà làm phim trên cơ sở quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật, nhất là tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để định hướng hoạt động của Hội, tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ văn nghệ sĩ phát huy sức sáng tạo, đồng thời gìn giữ và lan tỏa những giá trị cốt lõi của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam.
Đây là dòng phim khó, đòi hỏi người làm phim phải đầu tư nhiều thời gian cho nghiên cứu tư liệu, tiếp cận nhân chứng, khảo sát bối cảnh và xử lý những vấn đề lịch sử một cách thận trọng. Tuy nhiên, sự chính xác về lịch sử mới là điều kiện cần. Muốn tác phẩm có sức sống, người nghệ sĩ còn phải tìm được cách kể hấp dẫn, xây dựng nhân vật có chiều sâu và chuyển tải những giá trị của quá khứ bằng cảm xúc, ngôn ngữ gần gũi với khán giả hôm nay, nhất là khán giả trẻ.
Vì vậy, chúng tôi mong Hội phát huy vai trò của một tổ chức nghề nghiệp có uy tín, tạo thêm những diễn đàn trao đổi thẳng thắn về chất lượng nghệ thuật của dòng phim này; kết nối người làm phim với các nhà sử học, chuyên gia, nhân chứng và nguồn tư liệu tin cậy; đồng thời cổ vũ những cách tiếp cận mới có trách nhiệm. Sự đồng hành cần bắt đầu từ quá trình hình thành ý tưởng, phát triển kịch bản và kéo dài đến khi tác phẩm đối thoại được với công chúng. Khi những người làm phim được tiếp sức cả về tri thức, bản lĩnh nghề nghiệp và niềm tin sáng tạo, đề tài cách mạng và lịch sử sẽ không chỉ được nhìn nhận như một nhiệm vụ, mà thực sự trở thành nguồn cảm hứng để tạo nên những tác phẩm chân thực, hấp dẫn, giàu giá trị tư tưởng và nghệ thuật. Đó cũng là cách thiết thực để những bài học lịch sử và giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện sinh động trong đời sống đương đại.
Theo tôi, điều quan trọng trước hết là Hội cần có những cơ chế thiết thực để phát hiện, bồi dưỡng và đồng hành cùng các nhà làm phim trẻ một cách bài bản, liên tục gắn với nhu cầu thực tiễn của ngành điện ảnh. Bên cạnh việc tổ chức các cuộc vận động sáng tác, các hội thảo chuyên đề, lớp tập huấn, diễn đàn nghề nghiệp, các chương trình giao lưu giữa những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm với thế hệ trẻ. Đây không chỉ là cơ hội để trao đổi chuyên môn mà còn là môi trường truyền nghề, truyền cảm hứng và vun đắp bản lĩnh nghề nghiệp cho những người sẽ kế tục nền điện ảnh nước nhà.
Bên cạnh đó, Hội cần phát huy hơn nữa vai trò là cầu nối giữa hội viên, đặc biệt là hội viên trẻ, với các hãng phim và các đơn vị sản xuất. Không ít bạn trẻ có năng lực, có tư duy sáng tạo nhưng còn thiếu cơ hội để tiếp cận các dự án hoặc làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Nếu Hội có thể tạo ra những diễn đàn kết nối, giới thiệu dự án, giới thiệu nhân lực hoặc xây dựng các mạng lưới hợp tác giữa các đơn vị sản xuất và hội viên, thì đó sẽ là động lực rất lớn để lực lượng làm phim trẻ trưởng thành và khẳng định mình.
Tôi cũng kỳ vọng Hội sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và tham mưu với các cơ quan quản lý nhà nước về những cơ chế hỗ trợ phát triển điện ảnh, trong đó có việc thành lập Quỹ hỗ trợ Điện ảnh, góp phần hỗ trợ các dự án có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, tạo điều kiện cho những tác phẩm đầu tay, những đề tài khó nhưng có ý nghĩa xã hội sẽ có thêm cơ hội được hiện thực hóa.
Đối với Điện ảnh Quân đội nhân dân, chúng tôi luôn mong có thêm nhiều bạn trẻ tâm huyết với đề tài phim về lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng và người lính. Đây là dòng phim đặc thù, đòi hỏi kiến thức, bản lĩnh chính trị và những trải nghiệm, kinh nghiệm nhất định. Vì vậy, bên cạnh đào tạo chuyên môn, cần tổ chức các chuyến đi thực tế tại đơn vị, địa bàn lịch sử… tạo điều kiện để người trẻ gặp gỡ nhân chứng, bộ đội và các nhà nghiên cứu. Chính trải nghiệm thực tiễn sẽ giúp họ có chất liệu sống, hiểu đúng đối tượng phản ánh và tìm được cách kể mới mẻ, thuyết phục.
Nếu gửi gắm một mong muốn tới Ban Chấp hành khóa mới, theo tôi, điều quan trọng trước hết là nâng cao nhận thức của hội viên về mối quan hệ giữa kế thừa và đổi mới. Giữ gìn giá trị của điện ảnh truyền thống không có nghĩa là lặp lại những cách làm cũ, mà là kế thừa những giá trị cốt lõi của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam: lòng yêu nước, tinh thần nhân văn, tính chân thực, trách nhiệm xã hội và khát vọng phụng sự Tổ quốc, nhân dân. Trên nền tảng ấy, người làm điện ảnh cần không ngừng đổi mới tư duy sáng tạo, làm chủ công nghệ, tiếp cận ngôn ngữ điện ảnh hiện đại để tạo nên những tác phẩm vừa giàu bản sắc dân tộc, vừa có khả năng đối thoại với khán giả đương đại và bạn bè quốc tế.
Tôi mong Hội quan tâm đồng thời hai hướng. Một mặt, cần góp phần bảo tồn và phát huy di sản điện ảnh thông qua việc sưu tầm, số hóa, phục hồi, nghiên cứu và giới thiệu có hệ thống các tác phẩm, tư liệu quý; tăng cường hoạt động chiếu phim, giao lưu và giáo dục điện ảnh để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về lịch sử và những thành tựu của điện ảnh dân tộc. Mặt khác, cần khuyến khích sáng tạo mới, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, mở rộng hợp tác sản xuất và trao đổi quốc tế; đồng thời coi trọng nghiên cứu khán giả để tác phẩm vừa giữ được bản sắc, vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức đang thay đổi.
Bên cạnh đó, các giải thưởng, hoạt động thẩm định và diễn đàn nghề nghiệp của Hội cần đề cao đồng thời giá trị tư tưởng, chất lượng nghệ thuật, bản sắc văn hóa và tinh thần đổi mới. Những tìm tòi nghiêm túc cần được ghi nhận; những biểu hiện chạy theo thị hiếu dễ dãi, xa rời chuẩn mực văn hóa và trách nhiệm xã hội cần được trao đổi, định hướng bằng tiếng nói chuyên môn có sức thuyết phục.
Tôi tin rằng, khi Hội vừa làm tốt vai trò gìn giữ những giá trị đã làm nên bản sắc của điện ảnh Việt Nam, vừa khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo và hội nhập, thì điện ảnh nước ta sẽ có thêm nhiều tác phẩm vừa mang đậm hồn cốt dân tộc, vừa đáp ứng yêu cầu của thời đại, góp phần xây dựng một nền điện ảnh hiện đại, nhân văn, giàu bản sắc và hội nhập quốc tế, xứng đáng với kì vọng của Đảng, Nhà nước, cùng đông đảo công chúng khán giả trong giai đoạn phát triển mới.
Diễn viên Ngô Lệ Quyên - Chi hội Đài Truyền hình Việt Nam: Từ “có tên trong Hội” đến “có tiếng nói thật” – Khi nghệ sĩ trẻ cần một sân chơi mở và thực chất hơn
Tôi mong Ban Chấp hành khóa mới tạo thêm những không gian để hội viên trẻ được tham gia thực chất vào đời sống chuyên môn, không chỉ “có tên trong Hội” mà được lắng nghe, trao cơ hội và ghi nhận bằng chính năng lực. Theo tôi, khoảng cách lớn nhất hiện nay giữa nghệ sĩ trẻ và Hội nằm ở sự kết nối và thông tin; vì vậy, Hội cần đổi mới phương thức truyền thông, tăng ứng dụng nền tảng số, cập nhật hoạt động thường xuyên và tạo thêm những cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ nghệ sĩ. Ở góc độ diễn viên trẻ, tôi mong Hội ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, giúp người trẻ tiếp cận kỹ năng, phương pháp diễn xuất mới và kinh nghiệm từ các nghệ sĩ, đạo diễn trong và ngoài nước; bởi khi nền tảng nghề nghiệp vững vàng, những cơ hội tốt và hợp tác quốc tế sẽ rộng mở hơn. Tôi cũng mong Hội xây dựng chương trình cố vấn nghề nghiệp, kết nối người trẻ với các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, đồng thời tổ chức những cuộc thi, dự án sáng tạo để hội viên trẻ được thử sức và khẳng định mình. Điều quan trọng nhất là Hội cần gần gũi, cởi mở và năng động hơn, vừa giữ gìn những giá trị truyền thống, vừa thích ứng với đời sống mới. Khi đó, người trẻ sẽ không chỉ tự hào vì được đứng trong hàng ngũ của Hội, mà thực sự muốn gắn bó, cống hiến và cùng xây dựng Hội.
![]() |
| Diễn viên Ngô Lệ Quyên |
NSƯT, đạo diễn Nhâm Minh Hiền – Chi hội Diễn viên TP. Hồ Chí Minh: Trẻ hóa lực lượng, mở rộng hoạt động và xây dựng “mái nhà chung” phía Nam
Bước vào nhiệm kỳ mới 2026 - 2030, tôi kỳ vọng Hội Điện ảnh Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò trung tâm của một tổ chức nghề nghiệp lớn, với những hoạt động cụ thể, thiết thực và gần hơn với nhu cầu hội viên. Trước hết, tôi mong Hội quan tâm hơn đến việc xét duyệt, kết nạp hội viên mới, đặc biệt là đội ngũ người làm nghề trẻ đang hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Đây là lực lượng kế cận quan trọng, cần được tập hợp, kết nối và bồi dưỡng để góp phần làm mới diện mạo điện ảnh Việt Nam.
Là người làm phim truyền hình, tôi mong Hội quan tâm nhiều hơn đến đội ngũ làm phim và các dòng phim như phim ngắn, phim tài liệu, phim khoa giáo. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh, khi hàng chục triệu khán giả tiếp cận các tác phẩm qua truyền hình và nền tảng số, sức ảnh hưởng của những dòng phim này đối với thẩm mỹ, nhận thức và đời sống tinh thần của công chúng, đặc biệt là giới trẻ, rất lớn. Hội cần có thêm những hội thảo chuyên sâu, trao đổi nghề nghiệp thực chất về vai trò và trách nhiệm của các dòng phim này.
![]() |
| NSƯT, đạo diễn Nhâm Minh Hiền |
Tôi mong Văn phòng Hội Điện ảnh Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực sự trở thành mái nhà chung của hội viên phía Nam, nơi có những hoạt động thiết thực, gần gũi và có ích. Nếu có thể xây dựng thêm một quỹ hỗ trợ hội viên đau yếu, bệnh tật bằng nguồn vận động xã hội hóa thì đó sẽ là một việc làm rất nhân văn, rất đáng quý. Người làm nghề nào rồi cũng có lúc khó khăn, và sự sẻ chia đúng lúc luôn mang ý nghĩa lớn.
Diễn viên Ôn Bích Hằng – Chi hội Diễn viên TP. Hồ Chí Minh: Một nhiệm kỳ mới, cần những cách làm mới
Trước thực tế phải đối mặt với những khó khăn nhân đôi, nhân ba của một nhiệm kỳ vừa qua, từ góc nhìn của người đang làm nghề và tham gia ít nhiều vào công tác của Hội, tôi mong muốn Hội mở thêm những khóa học ngắn hạn cho các khâu mà lâu nay ít chú ý trong ekip đoàn phim như: phục trang, ánh sáng, thư ký, trợ lý… Việc mở các trại sáng tác cần nhân rộng nhiều đối tượng, trước nay có nhiều trường hợp tham gia liên tục, thậm chí không đúng chức năng, không thấy thành quả dự án. Việc hội viên tham dự Cánh diều chưa rõ tiêu chí, nên chăng để chi hội cơ sở trực tiếp bình chọn. Nên có sự thay đổi quyền lợi tham dự, nhất là hội viên trẻ. Cần có sự kết hợp với các đài truyền hình để sản xuất các thể loại phim, chương trình phát sóng ví dụ như VTV xây dựng chương trình Cine 7- Ký ức phim Việt. Cuối cùng, Hội cần quan tâm hơn tới các nghệ sĩ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn và nên có những đợt đi giao lưu, thực tế, kết nối với các doanh nghiệp tạo mối quan hệ hiệu quả lâu dài.
![]() |
| Diễn viên Ôn Bích Hằng |
Biên kịch, diễn viên Nguyễn Thị Long Vân – Chi hội Diễn viên TP. Hồ Chí Minh: Bắt nhịp công nghệ, mở đường sáng tạo
Trong nhiệm kỳ mới, rất cần Hội có định hướng cụ thể về chương trình đổi mới trong hoạt động. Tăng cường phát triển các hội viên trẻ đủ chuyên môn và tâm huyết với Hội; Mở rộng các lớp bồi dưỡng về công nghệ điện ảnh số, trí tuệ nhân tạo, kỹ xảo và nền tảng phát hành trực tuyến để hội viên bắt kịp xu thế phát triển mới của điện ảnh thế giới.
![]() |
| Biên kịch, diễn viên Nguyễn Thị Long Vân |
Nâng cao chất lượng tham gia các trại sáng tác theo hướng chuyên sâu và nên có kế hoạch chủ động về thời gian, đề tài, thể loại sáng tác… cho hội viên có bước chuẩn bị một cách nghiêm túc. Chủ đề sáng tác cần được gắn với địa điểm đi thực tế, tạo cơ hội cho hội viên có bài viết phong phú và thực tiễn. Hội Điện ảnh Việt Nam luôn được xem là mái nhà chung của những người làm điện ảnh, truyền hình. Cần kết nối mở rộng hoạt động với Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và các hội Điện ảnh ở các tỉnh, thành cả nước. Cần có những tác phẩm điện ảnh và truyền hình do Hội hợp tác sản xuất cùng các hãng phim tư nhân hay doanh nghiệp tiêu biểu.
Biên kịch, nhà báo Trà Xuân Phương - Chủ tịch Hội Điện ảnh TP Đà Nẵng, Chi hội trưởng Điện ảnh Đà Nẵng: Hội Điện ảnh nên tăng cường kết nối giữa Trung ương với các chi hội địa phương
Theo tôi, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Điện ảnh Việt Nam đã có nhiều hoạt động nhằm tập hợp, kết nối hội viên và khuyến khích sáng tạo. Tuy nhiên, với lực lượng hội viên đông, trải dài ở nhiều địa phương, cơ hội tiếp cận và tham gia các hoạt động chung vẫn chưa thực sự đồng đều. Hội viên tại Hà Nội, TP.HCM có nhiều điều kiện hơn, trong khi ở các địa phương vẫn còn những hạn chế nhất định.
Tôi mong nhiệm kỳ tới, Hội tăng cường kết nối giữa Trung ương với các chi hội địa phương thông qua những hoạt động thường xuyên, thực chất hơn như đi thực tế, về nguồn, tọa đàm, giao lưu nghề nghiệp, đồng thời có thêm các chương trình hỗ trợ sáng tác, phát triển kịch bản.
![]() |
| Biên kịch, nhà báo Trà Xuân Phương |
Riêng tại Đà Nẵng, chúng tôi có thuận lợi khi thành phố ngày càng quan tâm đến điện ảnh, có các chính sách hỗ trợ sáng tạo và đặc biệt là Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng. Tuy nhiên, kinh phí dành cho hoạt động Hội vẫn còn hạn chế. Vì vậy, bên cạnh ngân sách Nhà nước, cần đẩy mạnh xã hội hóa, huy động thêm nguồn lực để hội viên có điều kiện sáng tạo và gắn bó với Hội.
Đạo diễn Hà Lệ Diễm - Chi hội Báo Điện ảnh và văn phòng Hội: Mong được đóng góp cho Hội bằng chính những tác phẩm của mình.
Tôi rất vinh dự và biết ơn khi trở thành hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam. Với tôi, đây không chỉ là một dấu mốc trong hành trình làm nghề mà còn mở ra cơ hội được gặp gỡ, học hỏi và kết nối nhiều hơn với các thế hệ làm điện ảnh.
Trong nhiệm kỳ mới, tôi mong Hội sẽ có thêm những hoạt động thiết thực dành cho các nhà làm phim trẻ, đặc biệt là những người theo đuổi phim tài liệu, phim độc lập, phim ngắn và phim đầu tay. Đó có thể là các workshop, chương trình cố vấn, phát triển dự án, pitching, hỗ trợ sản xuất hay kết nối với các quỹ và liên hoan phim trong nước, quốc tế. Nếu có sự đồng hành từ khi một dự án mới hình thành ý tưởng cho tới khi tác phẩm tìm được khán giả, tôi nghĩ đó sẽ là sự hỗ trợ rất ý nghĩa.
![]() |
| Đạo diễn Hà Lệ Diễm |
Với tư cách một tân hội viên, tôi cũng mong được đóng góp bằng những tác phẩm mình theo đuổi, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các dự án của đồng nghiệp và góp phần kết nối những nhà làm phim trẻ Việt Nam với các cơ hội quốc tế.
NSƯT, Đạo diễn Bùi Trung Hải - Chi hội Hãng phim truyện Việt Nam: Cánh diều cần hướng tới những chuẩn mực nghề nghiệp rõ ràng
Theo tôi, trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đang có sự chuyển giao thế hệ, Hội Điện ảnh cần phát huy mạnh hơn vai trò cầu nối giữa những người làm nghề. Điểm chung giữa các thế hệ chính là tình yêu, sự tôn trọng và niềm đam mê với nghệ thuật điện ảnh. Hội cần đi sâu hơn vào những vấn đề nghề nghiệp, tổ chức các hội thảo chuyên môn, chương trình đào tạo, huấn luyện phù hợp với những bước tiến mới của điện ảnh Việt Nam và thế giới. Đồng thời, với tư cách một tổ chức nghề nghiệp, Hội cũng cần bảo vệ quyền lợi chính đáng, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên hành nghề và xây dựng một môi trường đoàn kết giữa các thế hệ.
![]() |
| NSƯT, Đạo diễn Bùi Trung Hải |
Tinh thần đề cao tính nghề nghiệp đó cũng cần được thể hiện rõ hơn tại Giải thưởng Cánh diều. Theo tôi, Cánh diều cần từng bước xây dựng những quy chuẩn rõ ràng về thẩm mỹ, công nghệ, tính nghề nghiệp và đổi mới sáng tạo, trên cơ sở tham khảo những chuẩn mực của điện ảnh thế giới, thay vì dựa vào những khái niệm mang tính cảm tính.
Chúng ta có thể tham khảo cách vận hành của những giải thưởng lớn như Oscar, nơi những người tham gia bình chọn có nền tảng nghề nghiệp, kiến thức và thẩm mỹ sâu rộng, từ đó tạo dựng được những chuẩn mực có uy tín và sức ảnh hưởng. Đây là một quá trình dài, nhưng nếu Cánh diều xây dựng được hệ tiêu chí chuyên môn thuyết phục, giải thưởng không chỉ tôn vinh những tác phẩm xuất sắc mà còn có thể góp phần thúc đẩy và định hình những chuẩn mực mới cho điện ảnh Việt Nam.
| 73 năm một chặng đường: Tâm tư hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam giữa tự hào và những điều còn trăn trở… | |
| Hội Điện ảnh Việt Nam đề xuất tổ chức Lễ trao giải Cánh Diều 2026 tại Huế |
Vũ Liên - Thu Hà - Anh Vũ
(Review) ‘Nghỉ hè sợ nghỉ hưu’: Câu chuyện dễ xem, thông điệp hòa bình chưa đủ tinh tế
Sau Annecy 2026: Hoạt hình Việt Nam cần một hệ sinh thái, không chỉ những bộ phim hay
‘Nghỉ hè sợ nghỉ hưu’ vượt 'Spider-Man', dẫn đầu phòng vé Việt dù chưa chính thức ra mắt
Bốn năm DANAFF: Từ một Liên hoan phim non trẻ đến nhịp cầu đưa điện ảnh Việt Nam hội nhập châu Á