Hollywood 2025: Có vực dậy sau đống tro tàn?

(TGĐA) - Hollywood đang bước vào thời kỳ khủng hoảng với nhiều bộ phim kém chất lượng cũng như doanh thu ảm đạm. Điều đó khiến cho khán giả lo ngại về một năm 2025 liệu có nhiều biến chuyển hay không?

Cuộc đua lôi kéo sản xuất phim điện ảnh Hollywood Cuộc đua lôi kéo sản xuất phim điện ảnh Hollywood
'Megalopolis': Sự trở lại đầy ‘rủi ro’ của đạo diễn ‘Bố già’ 'Megalopolis': Sự trở lại đầy ‘rủi ro’ của đạo diễn ‘Bố già’

Hệ quả từ cuộc đình công của các biên kịch

Còn nhớ tháng 9 năm 2023, sau 146 ngày đình công, Hiệp hội Biên kịch và các hãng phim lớn của Hollywood đạt thỏa thuận làm việc hợp lý.

Trong phiên đàm phán này, hai bên đã tìm ra sự thỏa hiệp về những điểm mấu chốt trong quá trình làm việc, bao gồm sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ quá trình sáng tạo, nhưng vẫn cần số lượng nhân sự tối thiểu cho phòng kịch bản và các hoạt động sản xuất trực tuyến.

Việc đạt thỏa thuận diễn ra 5 ngày trước khi cuộc đình công này trở thành cuộc đình công dài nhất trong lịch sử WGA và dài nhất tại Hollywood trong nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên kể từ thời điểm đó, giới mộ điệu vẫn thấy rằng Hollywood chưa thể vực dậy và còn phải chịu mức doanh thu ảm đạm

Nói về mùa phim hè vừa qua tại Hollywood, Variety cho biết: “Mùa phim chắc chắn không đạt nổi mốc chuẩn 4 tỷ USD. 2024 là năm đầu tiên phim Marvel không mở màn mùa hè, và không có quá nhiều bom tấn trong tháng 5. Khán giả tỏ ra thờ ơ với hầu hết tựa phim mới, mặc dù đa số phim đều được giới phê bình đánh giá tích cực".

Nhiều chuyên gia cho rằng ngành điện ảnh Hollywood phải đối mặt với các cuộc đình công của biên kịch và diễn viên vào năm 2023. Điều này đã để lại hậu quả nặng nề, khiến cho lượng phim kinh phí lớn được phát hành giảm sút đáng kể. Khán giả phải chờ đợi lâu hơn để được thưởng thức những bom tấn được mong chờ, dẫn đến sự thờ ơ và thiếu nhiệt tình đối với những tác phẩm mới ra mắt.

Vào tháng 6 và tháng 7 năm vừa qua, may mắn khi hai bộ phim Inside OutDeadpool đều chạm ngưỡng doanh thu hơn 1 tỷ đô, khiến cho Hollywood chạm ngưỡng một chút khởi sắc, nhưng không gì đảm bảo 2025 sẽ là một năm quá rực rỡ nhất là cuối năm 2024, Hollywood tiếp tục bị rơi vào khủng hoảng.

Điển hình nhất chính thất bại của Joker: Folie à Deux - phim 2024 duy nhất lọt sổ những "bom xịt" đáng quên nhất lịch sử Hollywood. Với vốn đầu tư khổng lồ 200 triệu USD, phim chỉ đạt 206 triệu USD toàn cầu. Kể từ đó, các phim kinh phí cao cũng dần bị khán giả bỏ quên và “ghẻ lạnh”, không có mặn mà với tình hình cuối năm của làng phim ảnh.

Hollywood 2025: Có vực dậy sau đống tro tàn?
Joker: Folie à Deux là một trong những thất bại ê chề nhất năm 2024

Sức sáng tạo ngày càng suy giảm

Nhìn vào list phim bom tấn 2025, có thể thấy nhiều bộ phim đều là các thương hiệu đã quá cũ, từ Mission Impossible, Jurassic Park hay The Conjuring và không có lấy một thương hiệu hay một cái tên nào mới mẻ.

Theo thời gian, tuổi tác, đặc tính, thói quen của khán giả chắc chắn có sự thay đổi, bị chi phối bởi nhiều yếu tố khách quan. Những người từng bị mê hoặc, phát sốt mỗi khi thấy phim Marvel, Fast & Furious hay Transformer giờ đây không còn phản ứng cuồng nhiệt như vậy nữa. Cho nên, sai lầm của nhiều hãng phim Hollywood đó là việc tin rằng thị hiếu khán giả đại chúng vẫn vậy.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One ra mắt năm 2023 có lẽ là một trong những thất bại sốc nhất. Tưởng như tác phẩm này sẽ ăn theo thương hiệu Nhiệm vụ bất khả thi kiếm được tỷ đô trước đó, hay tên tuổi của Tom Cruise. Nhưn theo báo cáo của Variety, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One có doanh thu hơn 523 triệu USD toàn cầu. Con số này là vô cùng ít ỏi so với chi phí sản xuất ban đầu là 300 triệu USD và ít nhất 100 triệu USD nữa để quảng bá. Như vậy, bộ phim mới nhất của Tom Cruise dự kiến sẽ lỗ 100 triệu USD.

Hollywood 2025: Có vực dậy sau đống tro tàn?
Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One hi vọng khiến Hollywood vực dậy

Mới đây, khi DC Studios công bố dự án Superman cũng gặp phải rất nhiều nghi ngờ. Tác phẩm của James Gunn được kỳ vọng sẽ tái khởi động Vũ trụ phim DC đang ngụp lặn bấy lâu nay, nhưng sự chán nản của dòng phim siêu anh hùng từ khán giả sẽ là một “hiểm họa” lớn mà DC Studios sẽ phải đối mặt,

Đối thủ của DC chính là Marvel, dù vừa lập thành tích với Deadpool 3 nhưng cũng cho thấy dấu hiệu sẽ “vắt sữa” những tên tuổi diễn viên đã rời đi từ trước đó. Robert Downey Jr. với hình tượng Iron Man kinh điển đã trở lại Vũ trụ diện ảnh Marvel với việc đóng phản diện Doctor Doom trong phim Avengers: DoomsdayAvengers: Secret War. Thậm chí Chris Evans hay Scarlett Johansson cũng có tin đồn sẽ trở lại với Marvel sau khi kết thúc vai diễn của họ từ rất lâu. Động thái này cho thấy Marvel hay cùng rất nhiều hãng phim khác dường như đang gặp bế tắc trong việc tìm kiếm những gì đó mới mẻ.

Cần có cách giải quyết tối ưu ra sao?

Khán giả có rất nhiều thị hiếu khác nhau nên nếu đặt ra câu hỏi khán giả muốn điều gì nhất, quả thực không hề dễ dàng. Tuy nhiên có một điều mãi chẳng thể thay đổi, đó là một tác phẩm chỉn chu sẽ luôn đảm cơ hội ổn định về doanh thu, ít nhất là thoát khỏi cảnh bị lỗ vốn.

Phần phim hậu truyện của The Batman (tựa trước đó là 'The Batman: Part II) của đạo diễn Matt Reeves được Warner Bros. thông báo dời chiếu đến tận năm 2027. Năm 2022, The Batman ra rạp và thu về 770 triệu USD. Đáng ra phần hai ra rạp vào năm 2025.

Hollywood 2025: Có vực dậy sau đống tro tàn?
Phim The Batman

Đạo diễn James Gunn, đồng chủ tịch của DC Studios, viết trên mạng xã hội Threads: "Matt xác nhận rằng anh ấy sẽ làm bộ phim tốt nhất có thể và khó có thể đoán được một kịch bản có thể tốn bao nhiêu thời gian để viết". Đồng thời ông giải thích thêm: "Sau khi có kịch bản hoàn chỉnh, thường các dự án điện ảnh lớn sẽ tốn khoảng 2 năm cho quá trình tiền kỳ, quay phim và hậu kỳ".

Động thái cho thấy Matt Reeves quan trọng phần kịch bản ra sao và không muốn tác phẩm của mình ra rạp quá vội vàng.

Vấn đề chăm chút cho kịch bản vẫn là vấn đề muôn thuở cho ngành phim nói chung, không chỉ Hollywood nhưng dường như mức độ quan trọng của nò vẫn bị làm ngơ. David Plagens - quản lý chương trình Humanitas, nói với The Hollywood Reporter: "Khi quản lý dự án, chúng tôi gặp những quan niệm sai lầm về nền công nghiệp Hollywood. Mọi người nghĩ ai làm việc trong lĩnh vực này đều thuộc tầng lớp thượng lưu hoặc không tin tình trạng nghèo đói đang diễn ra". Plagens nói một số người còn xem bài khảo sát này như cuộc trưng cầu liệu có nên theo đuổi lĩnh vực sáng tạo trong phim ảnh hay không.

"Tình trạng thiếu hụt thức ăn không nên bị ngó lơ dù ở bất kỳ mức độ nào", Plagens nói thêm.

Ngoài ra như đã nói trên, nhu cầu khán giả đang đổi thay, khán giả sẽ thẳng thừng từ chối khi phải xem lại các phần phim trước mới có thể hiểu, yêu thích và ủng hộ một bộ phim khi ra rạp. Theo đó, xu hướng khán giả là những tác phẩm gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên hoặc có những câu chuyện bên lề hấp dẫn. Điển như Dune 2 (Hành tinh cát) của Denis Villeneuve – dù là phần 2 trong một chuỗi phim nhưng tác phẩm tồn tại như một cá thể độc lập và hoàn toàn khiến cho khán giả mới có thể tiếp thu dễ dàng.

Hollywood 2025: Có vực dậy sau đống tro tàn?
Dune
Mới đây, Hollywood cũng vừa phải hứng chịu một tai họa khác, vụ cháy rừng bùng phát tại Los Angeles, miền nam bang California của Mỹ vào ngày 7/1 thiêu rụi hàng loạt ngôi nhà, khiến nhiều cư dân phải sơ tán, trong đó có nhiều sao Hollywood như Leighton Meester, Billy Crystal, Anthony Hopkins.. Hàng chục ngôi sao khác đang sống trong nỗi lo sợ, không biết liệu ngôi nhà của mình có còn nguyên vẹn hay không, ngoài ra nhiều sự kiện điện ảnh cũng bị hủy bỏ.
Cuộc đua lôi kéo sản xuất phim điện ảnh Hollywood Cuộc đua lôi kéo sản xuất phim điện ảnh Hollywood
'Megalopolis': Sự trở lại đầy ‘rủi ro’ của đạo diễn ‘Bố già’ 'Megalopolis': Sự trở lại đầy ‘rủi ro’ của đạo diễn ‘Bố già’

P.V

Tag: