(TGĐA) - Tháng 8/2026, tại Hà Nội, Đại hội Hội Điện ảnh toàn quốc nhiệm kỳ X (2026 - 2031) sẽ mở ra một chặng đường mới của tổ chức nghề nghiệp quy tụ những người làm điện ảnh Việt Nam. Trước thời khắc chuyển giao ấy, nhìn lại 5 năm qua dưới sự lãnh đạo của PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam – là nhìn lại một nhiệm kỳ với nhiều chuyển động đáng chú ý. Trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đứng trước những cơ hội và thách thức mới, Hội đã không ngừng đổi mới cách thức hoạt động, mở rộng kết nối, thúc đẩy sáng tác, trao đổi nghề nghiệp và đồng hành cùng hội viên. Những dấu ấn ấy không chỉ góp phần làm nên một nhiệm kỳ sôi nổi, tích cực mà còn đặt nền móng cho những kỳ vọng mới trước thềm Đại hội X.
| Hội Điện ảnh Việt Nam đề xuất tổ chức Lễ trao giải Cánh Diều 2026 tại Huế | |
| Hội Điện ảnh Việt Nam trước thềm Đại hội X: Những kỳ vọng cho một bước chuyển mới |
![]() |
| PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú nhận chức Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam vào tháng 12 năm 2021 (ngày 12/12/2021) tại hội nghị của Ban Chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 |
![]() |
| Nếu phải tìm một dấu ấn dễ nhận thấy nhất của nhiệm kỳ IX, có lẽ không thể không nhắc tới hành trình đổi mới của Giải thưởng Cánh diều – giải thưởng nghề nghiệp thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam. Sau nhiều năm chủ yếu được tổ chức tại Hà Nội và TP. HCM, năm 2022, Cánh diều lần đầu tiên được đưa tới Nha Trang, Khánh Hòa. Sự thay đổi địa điểm không đơn thuần là một cuộc “dịch chuyển” về không gian tổ chức. Đó là một thử nghiệm cho cách nghĩ mới: một giải thưởng điện ảnh không chỉ dành cho giới làm nghề, mà có thể trở thành một sự kiện văn hóa, kết nối điện ảnh với công chúng, du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương |
![]() |
| Giải thưởng Cánh diều đã trao cho những chủ nhân xứng đáng |
![]() |
| Năm 2023, nhân dấu mốc 20 năm của giải thưởng, “Bức tường danh vọng” được dựng lên để ghi dấu những tác phẩm, cá nhân đã làm nên hành trình hai thập niên của Cánh diều. Cùng với đó là “Cung đường điện ảnh”, các chương trình chiếu phim phục vụ cộng đồng, giao lưu nghệ sĩ, hoạt động điện ảnh – du lịch… đưa Cánh diều ra khỏi khuôn khổ một đêm trao giải. Đáng chú ý, Cánh diều 2023 được xếp vào Top 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu của năm |
![]() |
| Cũng tại Lễ trao giải Cánh diều 2023, Hội Điện ảnh Việt Nam đã vinh danh các nghệ sĩ, cán bộ điện ảnh có nhiều đóng góp cho Hội nói riêng và giải thưởng Cánh diều nói chung đó là GS.TS Trần Luân Kim, Đạo diễn - NSND Đặng Xuân Hải, NSND Trịnh Lê Văn, Họa sĩ Ngô Phương Ly - Họa sĩ thiết kế chiếc cup Cánh diều, ông Nguyễn Văn Tân, NSƯT Đỗ Thanh Hải, Nghệ sĩ Quyền Linh Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, nhạc sĩ Đức Trịnh - người sáng tác bài hát "Cánh diều khát vọng" (nhạc hiệu của chương trình)... |
![]() |
| Năm 2024, quy mô tiếp tục được mở rộng với 161 tác phẩm tham dự, cùng sự hiện diện của các nhà điện ảnh quốc tế đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ… Các hoạt động bên lề tiếp tục được thiết kế theo hướng tăng tương tác với công chúng |
![]() |
| Bộ phim Mai do Trấn Thành đạo diễn được vinh danh là Phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Cánh diều năm 2024. Trong ảnh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, cùng các đại biểu trao giải cho Phương Anh Đào - nữ chính trong phim Mai, đại diện ê-kíp bộ phim |
![]() |
| Rất đông các bạn trẻ đợi hàng tiếng đồng hồ ở khu vực thảm đỏ để được chụp ảnh với các nghệ sĩ hâm mộ |
![]() |
| Trước những thiệt hại do cơn bão số 3 (bão Yagi) gây ra tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc nước ta, trong khuôn khổ lễ trao Giải thưởng Cánh diều vàng 2024, đoàn công tác do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đã ủng hộ 100 triệu đồng; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ủng hộ 10 tỷ đồng đến đồng bào vùng bão lũ |
![]() |
| Các đại biểu, nghệ sĩ, diễn viên, khách mời tham dự Lễ trao giải Cánh diều 2024 đã chung tay ủng hộ đến đồng bào vùng bão lũ qua thùng quyên góp ở quảng trường Nhà hát Đó trong khuôn khổ lễ trao giải |
![]() |
| Và đến năm 2025, Cánh diều trở về Hà Nội với 164 tác phẩm tham dự cho thấy sức hút và vị thế của giải thưởng. Bộ phim Mưa đỏ đã giành Cánh diều Vàng Phim truyện điện ảnh xuất sắc, cùng giải Đạo diễn và Diễn viên phụ xuất sắc |
![]() |
| Một dấu ấn khác của nhiệm kỳ IX là tiếng nói của Hội ngày càng được đặt vào những vấn đề lớn của đời sống điện ảnh. Tại Hội nghị gặp mặt văn nghệ sĩ cả nước với đồng chí Tô Lâm – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước – chiều 30/12/2024 tại Hà Nội, PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam – đã đại diện những người làm điện ảnh và phim truyền hình thẳng thắn chỉ ra những “điểm nghẽn”, “nút thắt” trong cơ chế, chính sách đang tác động tới sự phát triển của ngành. Từ thực tiễn nghề nghiệp, những kiến nghị của ông không chỉ phản ánh tâm tư của đội ngũ làm phim, mà còn đặt ra yêu cầu tháo gỡ những rào cản về cơ chế, chính sách để điện ảnh thực sự phát huy vai trò của một ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn |
![]() |
| Nếu Cánh diều là phần nổi dễ nhìn thấy nhất, thì các trại sáng tác, lớp tập huấn và hoạt động chuyên môn lại là phần âm thầm tạo nên sức sống bên trong Hội Điện ảnh Việt Nam. Trong ảnh là Trại sáng tác hoạt hình do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức năm 2022 tại Đà Lạt. |
![]() |
| Trại sáng tác kịch bản Điện ảnh về đề tài Lực lượng vũ trang, Chiến tranh cách mạng 2024 do Hội Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức đã thu hút số lượng lớn Trại viên tham dự |
![]() |
| Tháng 10/2024, Hội tổ chức Trại sáng tác kịch bản điện ảnh tại Cần Thơ, lựa chọn 20 đề cương của các tác giả thuộc nhiều thế hệ. Các tác giả được đi thực tế tại Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp để tìm hiểu đời sống và bổ sung tư liệu cho tác phẩm |
![]() |
| Bên cạnh các Trại sáng tác, các lớp tập huấn do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức đã giúp các học viên nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật sản xuất phóng sự, phim tài liệu; từ đó, nâng cao chất lượng phóng sự, phim tài liệu truyền hình nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của công chúng. Trong 5 năm qua, Hội đã tổ chức nhiều lớp tập huấn ở các khu vực Bắc, Trung, Nam |
![]() |
| Lớp tập huấn làm phim của Hội tổ chức năm 2022 ở Quảng Nam |
![]() |
| Chủ trương trẻ hóa đội ngũ, mở rộng lực lượng được xác định là một trong những hướng đi quan trọng để tạo thêm sức sống cho tổ chức Hội nghề nghiệp |
![]() |
| Các hội thảo, tọa đàm, chuyên đề được tổ chức trong khuôn khổ Cánh diều đã mở ra những cuộc đối thoại thẳng thắn về thực trạng, cơ hội và những vấn đề cần tháo gỡ của điện ảnh Việt Nam – qua đó cho thấy vai trò của Hội không chỉ là nơi tôn vinh thành quả, mà còn là nơi cùng người làm nghề suy nghĩ về tương lai của ngành |
![]() |
| Một dấu ấn đáng chú ý là việc Hội Điện ảnh Việt Nam ký kết hợp tác với LHP Thế giới châu Á trong khuôn khổ Chương trình Xúc tiến Du lịch - Điện ảnh Việt Nam với chủ đề “Việt Nam - Điểm đến mới của Điện ảnh thế giới” diễn ra năm 2024 |
![]() |
| Ngày 15/3 hàng năm, lãnh đạo Hội cùng các thế hệ văn nghệ sĩ lại hành hương về Điềm Mặc – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập ngành Điện ảnh cách mạng Việt Nam – để tri ân lịch sử và soi chiếu trách nhiệm của người làm điện ảnh hôm nay đối với di sản mà các thế hệ đi trước đã gây dựng |
![]() |
| Từ ký ức về những người đặt nền móng cho điện ảnh cách mạng đến sự cống hiến của những người đang tiếp tục viết nên hành trình ấy hôm nay, sự tri ân luôn là một phần không thể thiếu trong đời sống của Hội; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông và ông Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Điện ảnh Việt Nam” cho các hội viên khu vực phía Bắc cũng là một cách để những đóng góp âm thầm, bền bỉ ấy được ghi nhận và tiếp nối |
![]() |
| Từ Bắc vào Nam, sự tri ân với những người đã dành tâm huyết cho điện ảnh cũng trở thành một mạch nối xuyên suốt trong hoạt động của Hội, để mỗi Kỷ niệm chương được trao không chỉ là sự ghi nhận một chặng đường cống hiến, mà còn là lời nhắc về trách nhiệm tiếp nối những giá trị đã được vun đắp qua nhiều thế hệ |
![]() |
| Trong đợt 2 trao tặng 'Vì sự nghiệp điện ảnh' diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Điện ảnh Việt Nam đã diễn ra lễ ký kết biên bản chương trình hợp tác giải thưởng Cánh diều giai đoạn 2026 - 2030 giữa Hội Điện ảnh Việt Nam và Công ty CP Đầu tư Giải trí Amazing Talent. Đây là bước chuyển động tích cực, Cánh diều luôn có sự đồng hành, tiếp sức của những tấm lòng vàng, những doanh nghiệp, doanh nhân yêu mến nghệ thuật Điện ảnh và phim truyền hình |
| DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ Đổi mới – Kết nối – Hội nhập – Tiếp nối Từ những hoạt động nghề nghiệp đến tiếng nói trước các vấn đề lớn của ngành, nhiệm kỳ IX để lại một diện mạo Hội năng động hơn và mở ra những kỳ vọng mới cho nhiệm kỳ X. |
| Hội Điện ảnh Việt Nam đề xuất tổ chức Lễ trao giải Cánh Diều 2026 tại Huế | |
| Hội Điện ảnh Việt Nam trước thềm Đại hội X: Những kỳ vọng cho một bước chuyển mới |
Thu Hà