‘Juvenile Justice’ và loạt phim Hàn bị huỷ phần 2

(TGĐA) - Juvenile Justice và nhiều phim Hàn đã phải “chịu chung số phận” khi không thể ra mắt phần 2 vì những lí do khác nhau.

Netflix xác nhận sản xuất ‘Juvenile Justice’ phần 2: Kim Hye Soo liệu có trở lại? Netflix xác nhận sản xuất ‘Juvenile Justice’ phần 2: Kim Hye Soo liệu có trở lại?
8 câu thoại gây ám ảnh bậc nhất trong ‘Juvenile Justice’: ‘Cháu nghe nói trẻ em dưới 14 tuổi không bị vào tù ngay cả khi giết người’ 8 câu thoại gây ám ảnh bậc nhất trong ‘Juvenile Justice’: ‘Cháu nghe nói trẻ em dưới 14 tuổi không bị vào tù ngay cả khi giết người’

Mặc dù thu được thành công vang dội trong phần đầu tiên, một số bộ phim truyền hình Hàn Quốc đã không thể tiếp tục kế hoạch sản xuất phần 2 vì nhiều lý do khác nhau. Dưới đây là một số bộ phim truyền hình Hàn Quốc đáng chú ý có “số phận bất hạnh” như vậy.

‘Juvenile Justice’ và loạt phim Hàn bị huỷ phần 2

Juvenile Justice

Được phát sóng lần đầu tiên vào năm 2022 và có sự góp mặt của nữ diễn viên nổi tiếng Kim Hye Soo, series Juvenile Justice của Netflix đã thu hút nhiều sự chú ý nhờ kịch bản hấp dẫn, dàn diễn viên chất lượng. Bộ phim cũng được vinh danh cho giải thưởng "Kịch bản xuất sắc nhất" tại lễ trao giải Baeksang danh giá, chứng tỏ độ phủ sóng của nó.

Trong khi khán giả đang mong chờ phần phim Juvenile Justice tiếp theo, phần 2 đã bị hủy bỏ vì những lý do không rõ ràng. Một số khán giả suy đoán rằng chủ đề của phim có thể quá nhạy cảm, trong khi những người khác chỉ đơn giản nghĩ là do vấn đề xung đột lịch trình.

‘Juvenile Justice’ và loạt phim Hàn bị huỷ phần 2

Thế giới hôn nhân

Ban đầu, nhà sản xuất đã có kế hoạch cho phần 2 của Thế giới hôn nhân, và đoạn kết mở của bộ phim có thể là một dấu hiệu cho điều này. Tuy nhiên, Thế giới hôn nhân mùa 2 đã không được sản xuất và 2 tập đặc biệt được tung ra để xoa dịu khán giả.

Theo các nhà sản xuất của Thế giới hôn nhân, họ tin rằng một kết thúc mở phù hợp hơn với bộ phim. Họ cũng cho biết câu chuyện của các nhân vật chính Ji Sun Woo (Kim Hee Ae), Lee Tae Oh (Park Hae Joon), Yeo Da Kyung (Han So Hee) và Lee Joon Young (Jeon Jin Seo) đã kết thúc, họ không muốn kéo mọi thứ đi xa hơn.

‘Juvenile Justice’ và loạt phim Hàn bị huỷ phần 2

The King of Tears, Lee Bang Woo

Bộ phim sử thi The King of Tears, Lee Bang Won đánh dấu sự trở lại của đài truyền hình KBS với dòng phim cổ trang. Phim có sự góp mặt của nam diễn viên Joo Sang Wook. Ban đầu, phim nhận được phản hồi tốt với rating ngày càng tăng.

‘Juvenile Justice’ và loạt phim Hàn bị huỷ phần 2

Thật không may, bộ phim nhanh chóng vướng vào một cuộc tranh cãi ngược đãi động vật. Cụ thể, trong quá trình quay phim, đoàn phim đã trói chân con ngựa lại để thực hiện phân cảnh. Cuối cùng, nam diễn viên chỉ bị thương nhẹ còn con ngựa thì chết trong đau đớn khiến dư luận phẫn nộ.

‘Juvenile Justice’ và loạt phim Hàn bị huỷ phần 2

Kết quả là, The King of Tears, Lee Bang Won đã phải ngừng phát sóng trong 3 tuần, và tất cả các kế hoạch tương lai của nó đã nhanh chóng bị hủy bỏ. Đạo diễn phim, chỉ đạo võ thuật, quản lý đội cưỡi ngựa và đài truyền hình KBS đều bị truy tố do vi phạm Đạo luật bảo vệ động vật.

Tại sao Netflix hủy bỏ dự án ‘Tòa án vị thành niên 2'? Tại sao Netflix hủy bỏ dự án ‘Tòa án vị thành niên 2'?
8 câu thoại gây ám ảnh bậc nhất trong ‘Juvenile Justice’: ‘Cháu nghe nói trẻ em dưới 14 tuổi không bị vào tù ngay cả khi giết người’ 8 câu thoại gây ám ảnh bậc nhất trong ‘Juvenile Justice’: ‘Cháu nghe nói trẻ em dưới 14 tuổi không bị vào tù ngay cả khi giết người’

Linh Trần

KBIZoom