Khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ VI: Đại tiệc điện ảnh cho khán giả thủ đô!

(TGĐA) - Lễ khai mạc Liên hoan phim (LHP) Quốc tế Hà Nội lần thứ VI diễn ra tối ngày 8/11 với sự góp mặt của nhiều nhân vật hoạt động trong ngành nghệ thuật thứ bảy của nước nhà và quốc tế.

Khán giả Hà Nội và quan khách say sưa chiêm ngưỡng triển lãm 'Bối cảnh quay phim là các di tích, di sản văn hóa của Hà Nội' Khán giả Hà Nội và quan khách say sưa chiêm ngưỡng triển lãm 'Bối cảnh quay phim là các di tích, di sản văn hóa của Hà Nội'
'Chợ dự án phim 2022': Cơ hội vàng cho các đạo diễn 'thiếu vốn' 'Chợ dự án phim 2022': Cơ hội vàng cho các đạo diễn 'thiếu vốn'

LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ VI chính thức khai mạc tối 8/11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị, Hà Nội. Đây là sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức với chủ đề "Điện ảnh - Nhân văn, Thích ứng và Phát triển".

Đến tham dự sự kiện, có ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL); ông Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng BCĐ LHP quốc tế Hà Nội lần thứ VI; ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Phạm Thái Hà – Phó Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội; bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ VHTTDL; ông Đoàn Văn Việt – Thứ trưởng Bộ VHTTDL, đại diện ban bộ ngành Trung ương, đại diện Đại sứ quán các nước tại Hà Nội, đông đảo các nhà làm phim, nghệ sĩ, những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh trong và ngoài nước...

Khai mạc Haniff 2022:
Buổi lễ bắt đầu bằng tiết mục văn nghệ Xẩm Hà Nội do ca sĩ Hà Myo trình bày mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam

Phát biểu khai mạc LHP, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: "Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI là cơ hội để các nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam và thế giới mở rộng giao lưu, hợp tác, trao đổi nghề nghiệp, học tập kinh nghiệm, góp phần phát triển nền điện ảnh Việt Nam, khu vực và quốc tế; là sự kiện tôn vinh những tài năng của nghệ thuật điện ảnh, đồng thời quảng bá hình ảnh về một Việt Nam đậm đà bản sắc văn hoá, an toàn, thân thiện, hiền hòa, mến khách, hội nhập và phát triển tới khu vực và thế giới".

Khai mạc Haniff 2022:
Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL phát biểu tại Lễ Khai mạc
Khai mạc Haniff 2022:

Đại diện BTC, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng cũng thực hiện nghi thức đánh cồng chiêng, chính thức mở màn LHP Quốc tế Việt Nam lần thứ VI

"Điện ảnh Việt Nam vinh dự đóng góp 45 bộ phim trong tổng số 123 bộ phim của 56 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự Liên hoan phim lần này. Với sự đa dạng về thể loại, phong phú về đề tài, thủ pháp thể hiện độc đáo, các bộ phim trong Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI hứa hẹn mang tới cho khán giả thủ đô Hà Nội và các đại biểu quốc tế những trải nghiệm đặc sắc, thú vị về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, đất nước, con người của mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ. Cùng với đó là nhiều chương trình sôi động, hấp dẫn khác như Triển lãm, Hội thảo quốc tế, Chương trình tham quan các di sản văn hóa tiêu biểu của Việt Nam… sẽ được tổ chức với mong muốn mang tới cho các quý vị đại biểu những ấn tượng sâu đậm về một kỳ Liên hoan phim được tổ chức tại Hà Nội - thủ đô nghìn năm văn hiến của đất nước Việt Nam", ông Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.

Cũng tại Lễ Khai mạc, NSND Đặng Nhật Minh được vinh danh với những đóng góp to lớn đối với nền điện ảnh nước nhà trong suốt hàng thập kỷ. Tác phẩm Hoa nhài của ông vừa được trình chiếu khai mạc tại LHP và đã nhận được nhiều sự mến mộ, tâm đắc của khán giả trong nước lẫn quốc tế.

Khai mạc Haniff 2022:
Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh được ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng hoa
Khai mạc Haniff 2022:
Các thành viên Ban giám khảo LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ VI ra mắt khán giả tại Lễ Khai mạc

Chỉ diễn ra trong 5 ngày (8 - 12/11), khán giả đến với LHP Quốc tế Hà Nội sẽ có cơ hội được đắm mình trong đại tiệc điện ảnh, với 123 tác phẩm được trình chiếu miễn phí của hơn 56 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia. Trong đó có phim của các nước có nền điện ảnh phát triển như Anh, Mỹ, Phần Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Pháp, Nga, Ba Lan, Nhật Bản, Hungary, Thụy Sĩ, Argentina, Mexico…

Cụ thể, có 11 bộ phim dài, 20 phim ngắn dự thi; 7 phim trong Chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc; 63 phim trong Chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới (Panorama); 22 phim Việt Nam đương đại. Phim truyện dài dự thi của Việt Nam là Hoa nhài của Công ty TNHH Điện ảnh và Truyền thông Khánh An sản xuất năm 2022. Đây là bộ phim về Hà Nội, do NSND Đặng Nhật Minh đạo diễn.

Lễ Bế mạc - Trao giải thưởng của LHP được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô và THTT vào 20h00 ngày 12/11 trên kênh VTV2.

NSND Đặng Nhật Minh: Tôi nghiệm ra Nghệ thuật là phải khác! NSND Đặng Nhật Minh: Tôi nghiệm ra Nghệ thuật là phải khác!
CGV trình chiếu miễn phí nhiều phim tranh giải Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần VI CGV trình chiếu miễn phí nhiều phim tranh giải Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần VI
Phương Anh Đào thăng hạng nhan sắc, ấn tượng với tóc ngắn tại LHP quốc tế Tokyo Phương Anh Đào thăng hạng nhan sắc, ấn tượng với tóc ngắn tại LHP quốc tế Tokyo

Hà Thu