Khai mạc 'Triển lãm hội họa T5' lần thứ IV

(TGĐA) - Ngày 17/12, Triển lãm T5 lần thứ IV sẽ khai mạc với hơn 50 bức tranh sơn dầu, sơn mài của 5 họa sĩ Nguyễn Văn Cường, Phạm Hồng Phương, Nguyễn Hải Nam, Bùi Trọng Dư, Khổng Đỗ Duy.

Hoạt động triển lãm: Dòng chảy tiêu biểu qua các thời kỳ làm phim của Điện ảnh TP.HCM Hoạt động triển lãm: Dòng chảy tiêu biểu qua các thời kỳ làm phim của Điện ảnh TP.HCM
Triển lãm tranh quy mô lớn của 200 người yêu vẽ không chuyên Triển lãm tranh quy mô lớn của 200 người yêu vẽ không chuyên

Triển lãm của nhóm T5 thường chọn thời điểm diễn ra vào cuối năm, để có thể lựa chọn, chắt lọc được những tác phẩm nổi bật, ưng ý nhất trong cả một năm gửi đến người yêu hội họa. Triển lãm lần này cũng không nằm ngoài thông lệ.

Đề tài của T5, qua các kỳ triển lãm vẫn luôn tập trung vào cảnh sắc và con người Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi họa sĩ lại có những tìm tòi và cách tiếp cận riêng.

Khai mạc 'Triển lãm hội họa T5' lần thứ IV
Ngày mùa 2 – Tác giả Nguyễn Văn Cường, chất liệu sơn dầu

Cùng sử dụng chất liệu sơn dầu, họa sĩ Nguyễn Văn Cường và họa sĩ Khổng Đỗ Duy chia sẻ những trải nghiệm, sự cảm nhận riêng biệt. Họa sĩ Nguyễn Văn Cường, người đã có hơn 30 năm gắn bó với nghiệp vẽ, tái hiện phong cảnh làng quê với phong cách biểu hiện, ấn tượng nhiều phá cách. Trong khi đó, họa sĩ Khổng Đỗ Duy đem lại những góc nhìn như những lát cắt về cuộc sống. Hình ảnh một góc nhà thân thuộc, một lọ hoa cau, một cành đào gợi nhắc phong vị Tết xưa… hiện lên thật dung dị và ấm áp.

Khai mạc 'Triển lãm hội họa T5' lần thứ IV

Thanh âm mùa xuân No 2 – Tác giả Khổng Đỗ Duy, chất liệu sơn dầu

Họa sĩ Phạm Hồng Phương chú trọng khai thác, thử nghiệm những hiệu ứng mới của chất liệu sơn mài. Đó là hành trình “tìm lạ trong quen”, giúp anh gửi gắm ấn tượng của mình về những con người đã gặp, những vùng đất đã qua… Mỗi bức tranh như là sự ngắm nhìn, lý giải, trân trọng hay đơn giản là chỉ nhận diện những cảm xúc, những trải nghiệm của cá nhân.

Khai mạc 'Triển lãm hội họa T5' lần thứ IV
Chiều trên Phủ – Tác giả Phạm Hồng Phương, chất liệu sơn mài

Họa sĩ Nguyễn Hải Nam bay bổng với chất liệu sơn mài truyền thống. Những cô gái trong tranh Nguyễn Hải Nam với họa tiết trên trang phục hòa lẫn cây cỏ, vũ điệu uyển chuyển… làm nên những đường nét mơ màng. Ước lệ của hình, mảng màu và nét làm ta như trong một giấc mơ của những ngày tháng xưa cũ, khi rêu phong, khi rực rỡ vàng son.

Khai mạc 'Triển lãm hội họa T5' lần thứ IV
Suối tóc – Tác giả Nguyễn Hải Nam, chất liệu sơn mài

Cùng sử dụng chất liệu sơn mài, họa sĩ Bùi Trọng Dư mang đến triển lãm lần này những tác phẩm về sen, về thiếu nữ - chủ đề yêu thích của anh. Nhưng dường như trong mỗi bức tranh ta luôn nhận ra sự mới mẻ trong cái cũ, cái quen thuộc. Triển lãm giới thiệu một số bức tĩnh vật của họa sĩ Bùi Trọng Dư với nét đẹp tinh tế, lãng mạn.

Khai mạc 'Triển lãm hội họa T5' lần thứ IV

Chuyển mùa – Tác giả Nguyễn Hải Nam, chất liệu sơn mài

Triển lãm diễn ra tại Nhà Triển lãm 29 Hàng Bài (Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội), thời gian từ ngày 17 – 23/12.

Giới thiệu ảnh chụp một số tác phẩm khác của các họa sĩ, trưng bày tại Triển lãm T5 lần 4:

  1. Phong cảnh – Tác giả Nguyễn Văn Cường, chất liệu sơn dầu

    Khai mạc 'Triển lãm hội họa T5' lần thứ IV
  2. Mùa xuân – Tác giả Khổng Đỗ Duy, chất liệu sơn dầu

    Khai mạc 'Triển lãm hội họa T5' lần thứ IV
  3. Đào xưa - Tác giả Khổng Đỗ Duy, chất liệu sơn dầu

    Khai mạc 'Triển lãm hội họa T5' lần thứ IV
  4. Ngày hôm qua – Tác giả Phạm Hồng Phương, chất liệu sơn mài

    Khai mạc 'Triển lãm hội họa T5' lần thứ IV
  5. Trăng rơi tảng sáng – Tác giả Phạm Hồng Phương, chất liệu sơn mài

    Khai mạc 'Triển lãm hội họa T5' lần thứ IV
  6. Mùa thu – Tác giả Nguyễn Hải Nam, chất liệu sơn mài

    Khai mạc 'Triển lãm hội họa T5' lần thứ IV
  7. Hoa xoan – Tác giả Bùi Trọng Dư, chất liệu sơn mài

    Khai mạc 'Triển lãm hội họa T5' lần thứ IV
  8. Giai điệu mùa xuân – Tác giả Bùi Trọng Dư, chất liệu sơn mài

    Khai mạc 'Triển lãm hội họa T5' lần thứ IV
  9. Em và biển - Tác giả Bùi Trọng Dư, chất liệu sơn mài

    Khai mạc 'Triển lãm hội họa T5' lần thứ IV
Hoạt động triển lãm: Dòng chảy tiêu biểu qua các thời kỳ làm phim của Điện ảnh TP.HCM Hoạt động triển lãm: Dòng chảy tiêu biểu qua các thời kỳ làm phim của Điện ảnh TP.HCM

(TGĐA) - Một trong những hoạt động nổi bật, thu hút người xem của lễ ...

Triển lãm tranh quy mô lớn của 200 người yêu vẽ không chuyên Triển lãm tranh quy mô lớn của 200 người yêu vẽ không chuyên

(TGĐA) - Nhắc đến Mỹ thuật, đa số mọi người sẽ nghĩ rằng đây là ...

G.T