Lee Jong Suk: Ngôi sao của 'Big Mouth' không bao giờ làm khán giả thất vọng?

(TGĐA) - Trước khi trở lại ấn tượng trong Big Mouth, các bộ phim khác của Lee Jong Suk cũng đều thành công rực rỡ.

Đạo diễn ‘Big Mouth’ hé lộ mối quan hệ thật giữa Lee Jong Suk và YoonA Đạo diễn ‘Big Mouth’ hé lộ mối quan hệ thật giữa Lee Jong Suk và YoonA
Lee Jong Suk từ kẻ 'hèn mọn' đến chiếm ưu thế khi đối đầu với kẻ thù trong ‘Big Mouth’ Lee Jong Suk từ kẻ 'hèn mọn' đến chiếm ưu thế khi đối đầu với kẻ thù trong ‘Big Mouth’

Từ lâu, nam diễn viên Lee Jong Suk đã được người hâm mộ đặt biệt danh “Ngôi sao mà khán giả có thể tin tưởng” nhờ vào diễn xuất tốt, mắt chọn kịch bản ấn tượng và đặc biệt là khả năng thu hút người xem đắm chìm vào những vai diễn của anh. Điều này giải thích lý do vì sao Lee Jong Suk luôn gặt hái thành công về mặt thương mại trong mọi bộ phim mà anh tham gia. Mới đây, nam diễn viên lại một lần nữa chứng minh điều này khi bộ phim Big Mouth trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.

Lee Jong Suk: Ngôi sao của 'Big Mouth' không bao giờ làm khán giả thất vọng?

Trong Big Mouth, Lee Jong Suk vào vai Park Chang Ho một luật sư hạng ba với tỷ lệ thắng chỉ 10%. Anh đột nhiên nhận được yêu cầu bào chữa cho một vụ án giết người bí ẩn. Không lâu sau khi chấp nhận yêu cầu, Park Chang Ho gặp phải một tai nạn xe hơi khủng khiếp và phải ngồi tù vì sử dụng ma túy. Tệ hơn nữa, anh thậm chí còn bị kết tội là kẻ lừa đảo thiên tài Big Mouse. Cuộc sống của gia đình anh đang bị đe dọa. Bị đặt vào tình thế ngặt nghèo, Park Chang Ho quyết định sắm vai Big Mouse, tiếp tục cuộc chiến cân não với tầng lớp đặc quyền.

Big Mouth đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Lee Jong Suk sau 3 năm 4 tháng vắng bóng. Vào vai luật sư xui xẻo Park Chang Ho, anh thu hút sự chú ý của khán giả bằng diễn xuất ấn tượng với đôi mắt rực lửa và biểu cảm lạnh lùng. Có nhiều cảnh trong Big Mouth gợi cho người xem nhớ đến các nhân vật mà Lee Jong Suk từng thể hiện trong The Witch 2 V.I.P.

Lee Jong Suk: Ngôi sao của 'Big Mouth' không bao giờ làm khán giả thất vọng?

Mối tình lãng mạn ngọt ngào giữa Lee Jong Suk và Yoona là một điểm nhấn khác của Big Mouth. Vì Big Mouth là một bộ phim với thể loại noir phức tạp pha chút kinh dị, những cảnh thể hiện tình cảm của Lee Jong Suk và YoonA xuất hiện như một “cơn mưa” sảng khoái giúp khán giả giảm bớt căng thẳng khi theo dõi bộ phim.

Lee Jong Suk ra mắt với tư cách người mẫu vào năm 2005. Kể từ đó, anh đã đóng vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình như School 2013, Pinocchio, I Hear Your Voice, While You Were Sleeping… và các bộ phim điện ảnh như The Face Reader, No Breathing, V.I.PThe Witch 2.

Lee Jong Suk: Ngôi sao của 'Big Mouth' không bao giờ làm khán giả thất vọng?

Khởi nghiệp là một người mẫu, Lee Jong Suk gây chú ý ngay từ khi mới vào nghề với chiều cao ấn tượng và tỷ lệ cơ thể cân đối. Anh cũng được biết đến với khí chất độc đáo, vừa mềm mại nhưng đôi khi lại rất lạnh lùng của mình. Đôi môi đỏ và làn da trắng càng làm nổi bật vẻ đẹp nam tính của Lee Jong Suk.

Có lẽ vì sức hấp dẫn như vậy mà những tác phẩm tiêu biểu của Lee Jong Suk chủ yếu khai thác chuyện tình lãng mạn, trong đó anh đóng vai một “người đàn ông trong sáng” hoặc “một chàng trai trẻ tuổi”. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, khán giả sẽ nhận thấy những bộ phim mà Lee Jong Suk từng đóng đều khai thác những đề tài khác nhau.

Lee Jong Suk: Ngôi sao của 'Big Mouth' không bao giờ làm khán giả thất vọng?

Năm 2018, anh đảm nhận vai nhà viết kịch Kim Woo Jin, người từng trải qua một mối tình vô vọng với Yoon Shim Deok trong The Hymn Of Death. Đây là bộ phim cho thấy khả năng của Lee Jong Suk trong thể loại melodrama. Trong bộ phim truyền hình năm 2016 W: Two Worlds, anh vào vai Kang Chul, một nhân vật hư cấu xuất hiện trong cả thế giới thực tế lẫn webtoon. Các nhân vật nổi bật khác của Lee Jong Suk bao gồm Park Soo Ha của I Can Hear Your Voice, một học sinh trung học có khả năng siêu phàm đọc được suy nghĩ của mọi người và Choi Dal Po của Pinocchio, một phóng viên có bộ não thiên tài và khả năng ghi nhớ tuyệt vời. Các nhân vật của anh luôn mang đến những điều mới mẻ cho người xem. Điều duy nhất có vẻ trùng lặp là tình yêu của Lee Jong Suk dành cho thể loại giả tưởng.

Lee Jong Suk: Ngôi sao của 'Big Mouth' không bao giờ làm khán giả thất vọng?

Vì vậy, quyết định chọn Big Mouth làm phim tái xuất sau một thời gian dài vắng bóng vì nhập ngũ của Lee Jong Suk được cho là một quyết định chính xác. Thay vì thể hiện một hình ảnh lặp đi lặp lại cho người xem, Lee Jong Suk chọn hóa thân thành một nhân vật vừa quen vừa lạ nhưng vẫn làm nổi bật sức hút của anh với tư cách là một diễn viên. Điều này đã hiệu quả và cũng là một cách để chứng minh khả năng diễn xuất của anh.

Lee Jong Suk: Ngôi sao của 'Big Mouth' không bao giờ làm khán giả thất vọng?

Nhiều năm trôi qua, Lee Jong Suk đã trở thành một diễn viên thực thụ với màu sắc rất riêng. Với kỹ năng và kinh nghiệm vững chắc của mình, anh chọn thể hiện những nhân vật không hề dễ dàng. Đây là cách anh có được “nhân vật ấn tượng” trong mỗi lần trở lại và điều đó giải thích tại sao người hâm mộ của anh luôn có những ý kiến ​​khác nhau khi được yêu cầu chọn ra nhân vật mang tính biểu tượng nhất của Lee Jong Suk.

Lee Jong Suk từ kẻ 'hèn mọn' đến chiếm ưu thế khi đối đầu với kẻ thù trong ‘Big Mouth’ Lee Jong Suk từ kẻ 'hèn mọn' đến chiếm ưu thế khi đối đầu với kẻ thù trong ‘Big Mouth’
Lee Jong Suk và những lần vào vai ‘số nhọ’ trên màn ảnh Hàn Lee Jong Suk và những lần vào vai ‘số nhọ’ trên màn ảnh Hàn

Linh Trần

KBiZoom