(TGĐA) - Sáng ngày 29/6 đã diễn ra họp báo Khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba, 2025 (DANAFF III) với nhiều điểm mới rất đáng chú ý.
| Cuộc chiến 'không khoan nhượng' tại Hạng mục phim Việt Nam dự thi DANAFF III | |
| Có gì đáng trông đợi ở DANAFF III? |
Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba (DANAFF III) chính thức diễn ra từ ngày 29/6 đến 5/7 tại TP. Đà Nẵng với quy mô mở rộng vượt trội cả về thời lượng, số lượng phim và các chương trình hoạt động. Sau hai mùa tổ chức thành công và được vinh danh trong Top 10 sự kiện văn hóa tiêu biểu năm 2023 và 2024, DANAFF III khẳng định vị thế là sự kiện điện ảnh quốc tế lớn, kết nối khu vực và nâng tầm điện ảnh Việt Nam trên bản đồ thế giới.
![]() |
| Họp báo Khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba |
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại DANAFF III năm nay là chương trình Tiêu điểm Điện ảnh Hàn Quốc (Focus on Korean Cinema), nhằm tôn vinh chặng đường phát triển rực rỡ của nền điện ảnh xứ sở Kim chi – từ thập niên 60 thế kỷ trước đến thời kỳ bùng nổ toàn cầu hóa hiện nay.
Trong gần hai thập niên qua, điện ảnh Hàn Quốc đã ghi dấu ấn mạnh mẽ không chỉ ở châu Á mà còn lan rộng khắp thế giới. Các bộ phim đại chúng lẫn nghệ thuật đều gặt hái thành công cả về thương mại và giải thưởng. Đặc biệt, năm 2019 được xem là cột mốc vàng son với chiến thắng lịch sử của bộ phim Ký sinh trùng (Parasite) tại Liên hoan phim Cannes và lễ trao giải Oscar. Bộ phim mang về bốn tượng vàng quan trọng gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản gốc xuất sắc và Phim quốc tế hay nhất – chính thức đưa Hàn Quốc vào hàng ngũ những cường quốc điện ảnh.
![]() |
Chia sẻ tại họp báo Khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba, TS. Ngô Phương Lan – Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh Việt Nam, việc chọn Hàn Quốc làm tiêu điểm của DANAFF III năm nay xuất phát từ chính tinh thần và thông điệp xuyên suốt của Liên hoan phim: “DANAFF – Nhịp cầu Châu Á”.
“Chúng tôi mong muốn giới thiệu và kết nối các nền điện ảnh trong khu vực, trước hết là giữa các quốc gia châu Á với nhau, và từ đó lan tỏa ra thế giới – hướng đến châu Âu, châu Mỹ và những nền điện ảnh lớn khác”, bà Lan phát biểu. “Năm ngoái, tiêu điểm là điện ảnh Pháp. Năm nay, Hàn Quốc là lựa chọn hàng đầu vì đây là một hình mẫu thành công điển hình về phát triển điện ảnh trong khu vực”.
![]() |
| TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh Việt Nam phát biểu tại Họp báo Khai mạc LHP |
Bà cũng nhấn mạnh, điện ảnh Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng với điện ảnh Việt Nam, đặc biệt là giai đoạn thập niên 1960 – thời kỳ cả hai quốc gia đều chú trọng phản ánh hiện thực chiến tranh, đời sống nhân dân. Những nét đồng cảm đó tạo tiền đề để Việt Nam học hỏi từ quá trình chuyển mình mạnh mẽ, bền vững và chiến lược bài bản của Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ qua.
"Hàn Quốc là một hình mẫu thành công điển hình về phát triển điện ảnh trong khu vực. Nếu cần học hỏi một nền điện ảnh gần gũi, có nhiều điểm tương đồng về văn hóa và lịch sử với Việt Nam, thì Hàn Quốc chính là một lựa chọn phù hợp. Từ những năm 1960, các tác phẩm điện ảnh của Hàn Quốc và Việt Nam đã có nhiều nét tương đồng, đặc biệt là trong việc phản ánh đời sống, chiến tranh, con người. Năm nay, trong số các phim được chọn chiếu, có một số tác phẩm Hàn Quốc cũng mang hơi hướng gần gũi như vậy – không hoàn toàn giống nhau, nhưng rõ ràng là có sự đồng cảm về tinh thần và bối cảnh. Thứ hai, điện ảnh Hàn Quốc hiện nay đã đạt được những thành tựu rất đáng nể, không chỉ trong khu vực Đông Nam Á mà còn vươn xa ra toàn cầu. Sự phát triển đó mang lại nhiều bài học quý giá mà điện ảnh Việt Nam có thể tham khảo, đặc biệt là trong cách xây dựng chiến lược phát triển nội dung, công nghệ sản xuất, và tiếp cận khán giả quốc tế", TS Ngô Phương Lan nói.
Chương trình Tiêu điểm sẽ trình chiếu 14 phim Hàn Quốc, trong đó có ba tác phẩm kinh điển của đạo diễn huyền thoại Im Kwon Taek – Seopyeonje, Chunhyang và Chihwaseon (Painted Fire). Đây là những bộ phim mang đậm bản sắc truyền thống nhưng vẫn đủ sức lay động khán giả hiện đại và quốc tế, thể hiện rõ triết lý “bản địa hóa toàn cầu” (glocalization) mà Hàn Quốc theo đuổi.
Bên cạnh đó, các phim được chọn trải dài từ thập niên 60 đến nay – bao gồm những giai đoạn đặc trưng như: giao thoa văn hóa truyền thống và phương Tây (thập niên 60–70), cải cách và mở cửa (thập niên 80), làn sóng Hallyu từ cuối thập niên 90 đến thời hiện đại – thời điểm điện ảnh Hàn đã hình thành công nghiệp bài bản và phát triển vượt trội.
“Sau khi theo dõi các chương trình phim tại Liên hoan năm nay, mọi người sẽ thấy rõ rằng những điều tôi vừa chia sẻ không chỉ là lời nói, mà là thực tế – là một minh chứng cho tinh thần ‘nhịp cầu châu Á’ mà chúng tôi luôn theo đuổi”, bà Lan nói thêm.
Chia sẻ về sự kiện, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhấn mạnh: “DANAFF III là dịp để tôn vinh giá trị sáng tạo, sự đa dạng văn hóa và khát vọng kết nối các nền điện ảnh trong khu vực. Với hơn 100 phim tham dự cùng nhiều hoạt động mới và hấp dẫn như Chợ Dự án phim, Triển lãm cảnh quay ấn tượng tại Đà Nẵng, Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc…, chúng tôi tự hào khi một lần nữa, Đà Nẵng được chọn làm điểm hẹn của những tâm hồn yêu điện ảnh”.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng |
DANAFF III năm nay có hơn 100 phim được tuyển chọn – gần gấp đôi so với kỳ trước, với khoảng 200 suất chiếu tại các cụm rạp trên địa bàn thành phố. Riêng chương trình Tiêu điểm Hàn Quốc sẽ được trình chiếu miễn phí từ ngày 30/6 tại các rạp Lê Độ, CGV, Galaxy, Lotte. Vé phát miễn phí cho khán giả từ ngày 24/6 tại rạp Lê Độ.
Bên cạnh việc trình chiếu phim, khán giả còn có cơ hội tham dự hàng loạt hoạt động hội thảo, workshop chuyên đề, triển lãm, giao lưu nghệ sĩ cũng như khám phá các giá trị văn hóa và ẩm thực của miền Trung Việt Nam – đưa hình ảnh Đà Nẵng không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là thành phố sáng tạo, kết nối với nghệ thuật điện ảnh khu vực và toàn cầu.
14 phim Châu Á tranh tài, 4 phim ra mắt quốc tế
Đúng với khẩu hiệu “Nhịp cầu Châu Á”, DANAFF tiếp tục lựa chọn và vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu tính nhân văn, có khám phá mới mẻ, nghệ thuật thể hiện độc đáo của các nền điện ảnh Việt Nam, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Các nhà làm phim trong khu vực đã biết đến DANAFF và tin cậy trao “đứa con lọt lòng” của mình cho DANAFF III là nơi công chiếu đầu tiên & công chiếu quốc tế.
Hạng mục Phim Châu Á dự thi của DANAFF III, BTC nhận được nhiều phim đăng ký tham gia hơn hai kỳ trước và tuyển chọn 14 phim với nhiều tác phẩm từng “thử lửa” ở các liên hoan phim (LHP) thế giới.
Các phim tham dự: Mưa trên cánh bướm – Việt Nam (Phim hay nhất tại Tuần lễ Phê bình Venice), Black Dog – Trung Quốc (giải Nhãn quan độc đáo ở LHP Cannes), Stranger Eye – Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) (đề cử Sư tử vàng LHP Venice), Myddy Foot – Iran; Reversi – Malaysia, Deal at the border – Cộng hòa Kygyz, Sleep with Your Eyes Open – Argentina, Brazil, Germany, Đài Loan (Trung Quốc), In the Name of Fire - Ấn Độ (Giải đạo diễn mới tại LHQT Thượng Hải), The Father - Mông Cổ, Like a Rolling Stone – Trung Quốc (Giải thưởng Hội phê bình phim Thượng Hải).
Có 4 phim lựa chọn DANAFF là nơi “World Premiere” hoặc “International Premiere”. Đó là Family Secrets (Hàn Quốc), How to forget you (Nhật Bản), Out of Order (Philippines), Father (Mông Cổ).
![]() |
| Nam diễn viên kỳ cựu Hàn Quốc Park Sung Woong đến Việt Nam tham dự Liên hoan phim |
12 phim Việt dự thi, 1 phim truyện hoạt hình
12 phim Việt Nam dự thi tranh tài tại Hạng mục Phim Việt Nam, trong đó có 1 phim hoạt hình là Trạng Quỳnh Nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu, vốn là thể loại khó ra rạp ở Việt Nam.
Đặc biệt là sự “nở rộ” của các phim kinh dị, hồi hộp như: Nhà gia tiên, Làm giàu với ma, Đèn âm hồn, Cám, Út Lan: Oán linh giữ của và Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu. Điện ảnh nhà nước cũng có đại diện là phim Bà già đi bụi. Các phim nổi bật khác là: Nụ hôn bạc tỷ, Yêu nhầm bạn thân hay Ngày xưa có một chuyện tình, Chị dâu.
Giải thành tựu điện ảnh trao cho đạo diễn Im Kwon Taek - nhà làm phim “huyền thoại” của Hàn Quốc
Giải Thành tựu điện ảnh tại DANAFF III sẽ vinh danh đạo diễn Im Kwon Taek (sinh năm 1936), ông được coi là người tiên phong trong nền điện ảnh hiện đại Hàn Quốc. Với sự nghiệp kéo dài hơn 60 năm, ông thực hiện trên 100 bộ phim, ghi dấu ấn qua các tác phẩm mang tính biểu tượng như Seopyonje (1993), Chunhyang (2000) và đặc biệt là Chihwaseon (2002) – bộ phim giúp ông giành giải Đạo diễn xuất sắc tại LHP Cannes… Đây cũng là ba tác phẩm quan trọng sẽ được trình chiếu trong chương trình “Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc”...
Bên cạnh các hạng mục giải thưởng: Giải cho Phim Châu Á dự thi, Phim Việt Nam dự thi, Giải NETPAC cho Phim Việt Nam dự thi và Giải Khán giả cho phim trong chương trình “Điện ảnh Việt Nam hôm nay”, năm nay lần đầu tiên sẽ có Giải của Các nhà phê bình cho phim trong chương trình “Toàn cảnh điện ảnh Châu Á”.
Ban giám khảo với những tên tuổi của điện ảnh thế giới và Việt Nam
Hạng mục Phim Châu Á dự thi, Chủ tịch Ban Giám khảo (BGK) là đạo diễn Jang Joon-hwan – một trong những nhà cách tân điện ảnh Hàn, nổi tiếng với tác phẩm như: Save the Green Planet! hay “bom tấn” 1987: When the Day Come.
Thành viên BGK gồm có: NSX Shozo Ichiyama (Nhật Bản) - nổi tiếng bởi đã sản xuất loạt tác phẩm của đạo diễn hàng đầu Giả Chương Kha (Trung Quốc), đồng thời là Giám đốc chương trình LHPQT Tokyo - LHP hạng A trên thế giới; bà Martine Thérouanne - nhà đồng sáng lập và giám đốc của LHPQT Vesoul về Điện ảnh châu Á (FICA) tại Pháp; NSX Lorna Tee – Giám tuyển, Tổng thư ký của Mạng lưới Liên minh Điện ảnh Châu Á (Malaysia); NSND Minh Châu - gương mặt kỳ cựu của điện ảnh Việt qua các tác phẩm Cô gái trên sông, Người đàn bà nghịch cát, Cu li không bao giờ khóc.
Hạng mục Phim Việt Nam dự thi, ông Yuji Sadai - NSX và phân phối phim hàng đầu Nhật Bản giữ vai trò Chủ tịch BGK, từng sản xuất bộ phim Drive My Car (giải Oscar cho Phim nói tiếng nước ngoài); NSX Alexis Dantec - Tổng Giám đốc Les Films du Losange (Pháp); diễn viên Huỳnh Kiến An – gương mặt đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc tại DANAFF I.
Giải NETPAC, Chủ tịch BGK là ông Ed Lejano - Phó chủ tịch NETPAC, các thành viên BGK là T.S Gulnara Abikeyeva - nhà phê bình và nghiên cứu phim người Kazakhstan cùng nhà báo, nhà phê bình Hoàng Tuấn – TBT Tạp chí Thế giới điện ảnh.
Giải các nhà phê bình cho phim Châu Á; nhà báo, nhà phê bình Adrian Jonathan Pasaribu - TBT và Đồng sáng lập Cinema Poetica (Indonesia) giữa vai trò Chủ tịch; thành viên BGK sẽ là nhà báo, nhà phê bình Nguyên Lê - thành viên hội nhà phê bình quốc tế như Critics’ Choice (Hoa Kỳ), FIPRESCI (Đức); cùng với đó là nhà báo, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt.
“Tiệc phim” & chương trình giao lưu với nghệ sĩ, quảng bá điện ảnh - du lịch
Gần 200 suất chiếu phim phục vụ khán giả yêu điện ảnh:
Tổng số phim được tuyển chọn vào các chương trình trong DANAFF III là 106 phim (so với 46 phim của DANAFF I và 63 phim của DANAFF II); số buổi chiếu phim tăng lên 184 (so với 103 buổi của mùa trước), tại các rạp Lê Độ, CGV, Galaxy, Lotte Đà Nẵng Các buổi chiếu phim sẽ đều có hoạt động giao lưu, gặp gỡ diễn viên, đạo diễn nổi tiếng..
Đặc biệt, bên cạnh địa điểm chiếu phim ngoài trời quen thuộc là Phố đi bộ Bạch Đằng, lần đầu tiên, không gian ven biển được đưa vào chương trình chiếu phim với các suất chiếu tại bãi biển Ariyana, hứa hẹn mang đến trải nghiệm điện ảnh mới mẻ, kết hợp giữa nghệ thuật và thiên nhiên, thu hút cả khán giả địa phương lẫn du khách.
Cùng với chương trình chiếu Phim Châu Á và Phim Việt Nam dự thi, hai chương trình tuyển chọn “Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh” với 22 phim và “Tiêu điểm Điện ảnh Hàn Quốc” với 14 phim được cân nhắc kỹ lưỡng để đưa vào những phim xứng tầm, vừa có giá trị nghề nghiệp, vừa có ý nghĩa lịch sử trong sự phát triển của mỗi nền điện ảnh. The Gingko Bed (Chiếc giường ngân hạnh) – tác phẩm giành giải tại Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh và Giải thưởng nghệ thuật Baeksang sẽ chiếu mở màn chương trình “Tiêu điểm Điện ảnh Hàn Quốc” (9h30 ngày 30/6 tại rạp Lê Độ).
Chương trình “Toàn cảnh điện ảnh Châu Á” lần đầu tiên ra mắt tại DANAFF, trong đó có 7 bộ phim “World Premiere” và “International Premiere” tại DANAFF III bao gồm: My Friend is a Murderer, Extreme Family (Hàn Quốc), Lotus Kitchen, Mommy, Souzoku và Niihama Hikari Story: The Blue Lion (Nhật Bản) và Love in Viet Nam (Ấn Độ). Cùng với đó là 8 tác phẩm Châu Á từng “thử lửa” ở nhiều Liên hoan phim lớn. Ngoài ra còn có hai chùm phim đặc biệt - đó là chùm phim ngắn (4 phim) từ Liên hoan phim ngắn Tokyo và chùm phim hoạt hình ngắn Hàn Quốc (5 phim).
Chương trình chiếu phim “Điện ảnh Việt Nam hôm nay”, gồm 19 bộ phim, trong đó có 9 phim truyện, 1 chùm hoạt hình với 6 phim ngắn và 2 hùm tài liệu - mỗi chùm 2 phim, mang đến cái nhìn toàn cảnh về phim Việt Nam trong một năm qua, kể từ sau DANAFF II; năm nay vẫn sẽ có giải Phim Việt Nam được yêu thích trong chương trình này.
Vé xem phim được Ban Tổ chức phát miễn phí tại rạp Lê Độ - 46 đường Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng từ ngày 24/6.
Chương trình triển lãm, tham quan quảng bá du lịch & bối cảnh quay phim Đà Nẵng
“Triển lãm các cảnh quay tại Đà Nẵng” giới thiệu những địa điểm quay phim đẹp, ấn tượng của thành phố, góp phần quảng bá Đà Nẵng như một điểm đến lý tưởng cho các đoàn làm phim, sẽ được trưng bày tại Công viên APEC Đà Nẵng.
Chương trình tham quan danh thắng Đà Nẵng lựa chọn Bà Nà Hills, Hội An hoặc tour trải nghiệm Đà Nẵng về đêm làm điểm đến. Hoạt động này sẽ diễn ra trong ngày 3/7/2025 và đây cũng là cơ hội quảng bá du lịch Đà Nẵng đến với bạn bè quốc tế.
Gala giao lưu nghệ sĩ với khán giả: Kết nối các trái tim yêu điện ảnh
Hoạt động diễn ra vào 19h30 tối ngày 3/7 tại Khách sạn Novotel Đà Nẵng, sẽ mang lại nhiều khoảnh khắc thú vị và đáng nhớ, khi khán giả có thể gặp gỡ các thần tượng của mình, đặt câu hỏi để các nghệ sĩ nổi tiếng chia sẻ về quá trình sáng tạo nghệ thuật về tâm sự nghề nghiệp và cuộc sống.
Các Hội thảo quốc tế: Tôn vinh giá trị phim chiến tranh Việt Nam, học hỏi kinh nghiệm quốc tế từ điện ảnh Hàn Quốc và thế giới
Hội thảo Dấu ấn phim chiến tranh của Việt Nam từ sau ngày thống nhất đất nước” (30/4/1975 - 30/4/2025)” (9h00 ngày 2/7), với mong đóng góp cho giá trị của phim chiến tranh Việt Nam được nhìn nhận và tôn vinh xứng đáng, tạo cảm hứng về đề tài này cho các nhà làm phim và khán giả.
Hai hội thảo “Điện ảnh Hàn Quốc - Bài học thành công quốc tế” (14h00 ngày 30/6) sẽ là cái tìn toàn cảnh về quá trình hình thành, phát triển và đạt thành công ở mức độ toàn cầu của điện ảnh Hàn Quốc. Gợi mở cho bước tiến của điện ảnh Việt Nam và các nền điện ảnh khu vực.
Hội thảo “Phát hiện và bồi dưỡng tài năng điện ảnh: Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp của Việt Nam (14h00 ngày 1/7) với bức tranh toàn cảnh về phát hiện và bồi dưỡng tài năng điện ảnh tại Việt Nam và các nước như Mỹ, Hàn Quốc, Pháp cùng các kinh nghiệm thực tiễn.
Các chuyên gia điện ảnh uy tín trong và ngoài nước cũng đã xác nhận tham dự: Ông Kim Dong Ho - Nguyên Chủ tịch Liên hoan phim quốc tế Busan; Kim Hong Joon - Giám đốc Viện phim Hàn Quốc (KOFA); NSX Kim Seonah - Giáo sư Trường Sân khấu và Điện ảnh, Đại học Dankook, Chủ tịch Hiệp hội các nhà làm phim nữ Hàn Quốc; đạo diễn, NSƯT Lê Hoàng; đạo diễn, NSƯT Nguyễn Hữu Mười; Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, đạo diễn Phi Tiến Sơn… cùng nhiều chuyên gia điện ảnh uy tín trong nước và quốc tế. Địa điểm tổ chức các Hội thảo tại Furama Resort Đà Nẵng.
“DANAFF Talents”: Phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ Việt Nam và Châu Á
Sáng kiến “DANAFF Talents” được BTC phối hợp với team “Gặp gỡ mùa thu” gồm các hoạt động:
Workshop “Ươm mầm tài năng” được tổ chức thành công ở hài kỳ Liên hoan phim trước, là bệ phóng của nhiều gương mặt diễn xuất tài năng. Năm nay Lớp diễn xuất cơ bản do bà Lydia Park, giảng viên đến từ Hàn Quốc, hướng dẫn; Lớp Diễn xuất nâng cao được dẫn dắt bởi ông Tada Junnosuke – đạo diễn sân khấu Nhật Bản; sẽ khai mạc vào 14h00 ngày 29/6 tại Thư viện Tổng hợp Đà Nẵng.
“Vườn ươm dự án” khai mạc vào 8h30 ngày 30/6 tại Furama Resort Đà Nẵng, bao gồm hai Hạng mục Dự án phim nghệ thuật và Dự án phim các thể loại Việt Nam, với hi vọng giúp các bạn trẻ tài năng hiện thực hóa bộ phim mà mình ấp ủ, dưới sự hướng dẫn của những chuyên gia và đạo diễn hàng đầu, đó là NSX Isabelle Glachant – NSX phim người Pháp từng sản xuất tác phẩm đoạt giải tại LHP Cannes; hay NSX Kim Young Min (phim Exhuma) và NSX Leonard Haddad (loạt phim Resident Evil).
Giám khảo thuyết trình Dự án phim nghệ thuật, đó là NSX Lorna Tee; bà Sabrina Baracetti - Chủ tịch LHPQT Udine Far East và Christophe Bruncher – NSX người Pháp. Giám khảo thuyết trình Dự án phim các thể loại, đó là ông Kim Young Woo – Giám tuyển LHP; đạo diễn, NSX Charlie Nguyễn; Fausto Fasulo – TBT Tạp chí Mad Movies; ông Jeremy Chua - Giám đốc điều hành của LHPQT Singapore.
Các dự án xuất sắc sẽ được trao tặng các giải thưởng từ BTC và Cinémas du Monde – quỹ hỗ trợ tài chính do CNC (Trung tâm Điện ảnh Quốc gia Pháp) quản lý, cùng với đó là Giải Mentorship bởi mylab – chương trình đào tạo và phát triển dự án được khởi xướng tại Malaysia.
Lớp Master Class - Lớp học nghề với chuyên gia điện ảnh quốc tế, mở rộng cho sinh viên và bạn trẻ yêu điện ảnh sẽ được hướng dẫn bởi Kang Je Kyu – nhà làm phim Hàn Quốc nắm giữ 2 kỷ lục ấn tượng: là tác giả phim Hàn ăn khách nhất mọi thời đại Cờ bay phất phới - Taegukgi (2004), và phim Hàn có kinh phí sản xuất cao nhất mọi thời đại Con đường tôi đi - My Way (2011).
Bế mạc & Trao giải các hoạt động “DANAFF Talents” sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày 4/7 tại Furama Resort Đà Nẵng.
![]() |
| Có gì đáng trông đợi ở DANAFF III? | |
| Ban tổ chức DANAFF III dâng hương tượng đài Danh tướng Nguyễn Tri Phương |
P.V
'Người kể chuyện tình': Mai Diễm My gây xúc động cho cả 3 giám khảo Thái Châu, Thùy Trang và Lâm Vũ
9 phim điện ảnh hay nhất 2025
'Anh trai 'Say Hi' 2025': Anh trai buitruonglinh, Negav 'thống trị' đường đua nhạc số với chuỗi thành tích #1
'Now You See Me 3' gây thất vọng
Truyền hình Việt tại Ngôi Sao Xanh 2025: Sự lên ngôi của các đề tài tâm lý xã hội và cuộc đua tài năng đa thế hệ
Rộ tin đồn Jungkook (BTS) và Winter (aespa) hẹn hò, công ty nói gì?
Phim hot xứ Chùa Vàng gây sốt màn ảnh Việt với câu chuyện về một mỹ nhân có 9 đời chồng