(TGĐA) - "Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần thứ Ba" (DANAFF III) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 29/6 - 5/7/2025 tại thành phố Đà Nẵng, với hơn 100 phim được tuyển chọn trình chiếu trong khuôn khổ chương trình. Một trong những điểm nhấn của DANAFF III là chương trình "Toàn cảnh điện ảnh châu Á", nơi giới thiệu những bộ phim xuất sắc và thành công nhất tại các Liên hoan phim quốc tế trong năm qua, cùng với những bộ phim chọn DANAFF để công chiếu lần đầu. Năm nay cũng đánh dấu sự xuất hiện của “Giải Phê bình phim châu Á” trong chương trình “Toàn cảnh điện ảnh châu Á”.
![]() | ‘Black Dog’ - Siêu phẩm của Bành Vu Yến tranh tài tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2025 |
![]() | Cuộc chiến 'không khoan nhượng' tại Hạng mục phim Việt Nam dự thi DANAFF III |
![]() |
DANAFF Talents - Tài năng triển vọng DANAFF
Lần đầu tiên DANAFF III sẽ tổ chức chương trình DANAFF Talents - Tài năng triển vọng điện ảnh DANAFF với hoạt động đào tạo và kết nối, phát triển dự án phim dành cho các tài năng trẻ.
Chương trình với chuỗi hoạt động đào tạo, kết nối và phát triển dự án phim dành cho các tài năng trẻ, triển vọng trong lĩnh vực điện ảnh, bao gồm: Workshop Ươm mầm tài năng về diễn xuất, Vườn ươm dự án và Master Class cho các nhà làm phim. Chương trình tạo môi trường và điều kiện cho các tài năng điện ảnh trẻ học hỏi, trao đổi, hoàn thiện và tiếp cận với mạng lưới chuyên gia trong nước và quốc tế.
![]() |
Vườn ươm dự án lần đầu tiên được tổ chức như một hoạt động trọng điểm nằm trong khuôn khổ DANAFF Talents, với hai hạng mục chính: Dự án phim nghệ thuật châu Á và Dự án phim Việt Nam các thể loại.
Dù lần đầu tổ chức, Vườn ươm dự án đã thu hút sự quan tâm lớn, với 14 dự án tiềm năng được chọn từ hàng chục hồ sơ gửi về. Dự án xuất sắc nhất thuộc hạng mục phim nghệ thuật châu Á sẽ nhận giải thưởng trị giá 8.000 Euro từ Trung tâm Điện ảnh Quốc gia Pháp, cùng 3 tháng hỗ trợ phát triển chuyên sâu từ mylab - chương trình cố vấn và ươm tạo dự án điện ảnh độc lập tại Đông Nam Á.
Bên cạnh đó, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ cũng dành tặng giải thưởng trị giá 5.000 USD cho dự án xuất sắc nhất thuộc hạng mục dự án phim Việt Nam các thể loại.
Vườn ươm dự án đã nhận được sự quan tâm đông đảo từ các nhà làm phim trong nước và quốc tế, trong đó có ông Christian Jeune - Giám đốc bộ phận chọn phim, Phó Chủ tịch LHP Cannes; ông Kim Min Young - nhà sản xuất phim Quật mộ trùng ma; bà Isabelle Glachant, nhà sản xuất nhiều bộ phim của Vương Tiểu Soái, trong đó có Giấc mơ Thượng Hải (Giải BGK LHP Cannes 2005)…
Ngoài ra, DANAFF III tiếp tục duy trì hoạt động Workshop Ươm mầm tài năng về diễn xuất với hai lớp đào tạo - cơ bản và nâng cao sẽ chào đón 50 tài năng trẻ đến từ Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, trong đó có các gương mặt tiêu biểu như Juliet Bảo Ngọc (Giải Nữ diễn viên xuất sắc DANAFF 2023), Ngọc Xuân và Đỗ Nhật Hoàng (Ngày xưa có một chuyện tình), Thùy Dương (Đi giữa trời rực rỡ), Trần Phong (Mắt biếc)… Năm 2025 này cũng là năm các tài năng trẻ diễn xuất tại Đà Nẵng và miền Trung có sự hiện diện đông đảo nhất từ trước tới nay.
Đồng thời, Hội thảo chuyên đề “Phát hiện và bồi dưỡng tài năng điện ảnh: Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp của Việt Nam” cũng được tổ chức, quy tụ các giảng viên, nghệ sĩ và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điện ảnh và đào tạo để cùng trao đổi về chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp điện ảnh trong bối cảnh hội nhập.
“Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh” nhân dịp 50 năm thống nhất đất nước
Là một trong những chương trình trọng tâm của DANAFF III, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, chương trình chiếu phim chọn lọc “Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh” giới thiệu 22 tác phẩm tiêu biểu, mang đến góc nhìn điện ảnh đa chiều về chiến tranh.
DANAFF III sẽ trình chiếu tại rạp những bộ phim chọn lọc về chiến tranh, được sản xuất sau năm 1975, là những tác phẩm được trao các giải thưởng tại Liên hoan phim Việt Nam hoặc các Liên hoan phim quốc tế, nhiều bộ phim được khán giả Việt Nam ghi nhớ và yêu thích. Cùng với chiếu phim là những cuộc gặp gỡ, trò chuyện giữa khán giả với các nghệ sĩ nổi tiếng, những người làm phim chiến tranh các thế hệ.
![]() |
Qua những tác phẩm điện ảnh chọn lọc về đề tài chiến tranh tại DANAFF III, các đại biểu Việt Nam và quốc tế, các nhà làm phim và khán giả sẽ cảm nhận cách nhìn, cách tư duy, cách thể hiện mới của các nhà làm phim trong 50 năm từ sau ngày thống nhất đất nước so với những bộ phim được sản xuất trong thời chiến.
Cũng trong chương trình trọng điểm này, một cuộc Hội thảo quan trọng với chủ đề “Dấu ấn phim chiến tranh của Việt Nam từ sau ngày đất nước thống nhất” sẽ nhìn nhận và đánh giá một cách toàn diện về những thành quả, giá trị và vị trí của phim chiến tranh trong sự phát triển của điện ảnh.
Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc
Trong chương trình Tiêu điểm điện ảnh của DANAFF III, Hàn Quốc là quốc gia được lựa chọn và giới thiệu - đại diện cho một nền điện ảnh có sức ảnh hưởng lớn trong khu vực, từng trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm trước khi vươn lên mạnh mẽ trên bản đồ điện ảnh thế giới. Ban Tổ chức phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Hàn quốc tại Việt Nam, Ủy ban Điện ảnh Hàn quốc (KOFIC), Viện phim Hàn quốc (KOFA) tuyển chọn và giới thiệu 14 tác phẩm tiêu biểu, được sản xuất từ thập niên 60 thế kỷ XX đến nay qua chương trình “Những dấu ấn của điện ảnh Hàn Quốc qua từng mốc thời gian”. Các bộ phim thể hiện bản lĩnh nghệ thuật và chiều sâu văn hóa đặc trưng của xứ Kim chi, trong đó có 03 bộ phim của nhà làm phim kỳ cựu Hàn Quốc Im Kwon-taek sẽ được giới thiệu tới khán giả Việt Nam và các đại biểu tham dự.
Song hành với hoạt động trình chiếu là hội thảo “Điện ảnh Hàn Quốc: Bài học thành công quốc tế và kinh nghiệm phát triển công nghiệp điện ảnh” với mong muốn mở ra cơ hội cho những thảo luận tập trung, cởi mở, có chất lượng về nền điện ảnh quan trọng này cả trên khía cạnh nghiên cứu tác phẩm với sự tham dự của các chuyên gia, học giả lẫn việc đúc rút các bài học kinh nghiệm quý về sáng tạo, cách quản lý, vận hành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc dành cho giới làm phim, các nhà quản lý và những người quan tâm đến điện ảnh.
![]() |
Tham dự hội thảo này là các chuyên gia quốc tế, Hàn Quốc và Việt Nam; các đại biểu đến từ các hãng phim, công ty phát hành và hệ thống rạp chiếu phim, các Liên hoan phim; đại diện các trường điện ảnh, các trường đại học có chuyên ngành nghiên cứu phim của Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam…
Điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng ít nhiều trong chủ đề và ngôn ngữ thể hiện của phim những năm 60 - 70 của thế kỷ XX. Tuy nhiên, từ những năm 90 của thế kỷ trước, điện ảnh Hàn Quốc đã có những bước tiến vượt bậc, ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ điện ảnh quốc tế. Từ thực tiễn đó, hội thảo được kỳ vọng sẽ mang đến những kinh nghiệm thiết thực và giá trị tham khảo quý báu cho các nền điện ảnh trong khu vực.
Mưa trên cánh bướm đại diện Việt Nam tham gia tranh tài
Ở Hạng mục Phim châu Á dự thi có 14 tác phẩm tham gia tranh tài, trong đó đại diện Việt Nam là Mưa trên cánh bướm của nữ đạo diễn trẻ Dương Diệu Linh. Mưa trên cánh bướm từng nhận 2 giải tại Tuần lễ Phê bình phim Quốc tế trong khuôn khổ Liên hoan phim Venice lần thứ 81, trong đó có giải “Phim hay nhất”. Ngoài ra, còn có một số tác phẩm khác đáng chú ý như Black Dog - Siêu phẩm của Bành Vu Yến; Family Secrets – bộ phim có sự tham gia của Kim Hye-eun, ngôi sao từng tham gia các phim như Tầng lớp Itaewon hay Twenty Five Twenty One; How to forger you của đạo diễn Nhật Bản - Yu Sakudo, từng có tác phẩm đoạt giải tại Liên hoan phim Venice hay In the name of fire của Ấn độ - một “ẩn số” thú vị khi chọn DANAFF là nơi ra mắt quốc tế đầu tiên. Tác phẩm của đạo diễn Abhilash Sharma nói về sự phân biệt trong xã hội, cách thể hiện của phim có thể coi là một hình thái rất khác so với những phim điện ảnh Ấn Độ khán giả thường thấy.
![]() |
Ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi tại DANAFF III cũng sôi động không kém khi có sự góp mặt mặt của 12 tác phẩm chất lượng và hứa hẹn sẽ là cuộc chiến “không khoan nhượng” bởi hầu hết đều là những tác phẩm điện ảnh có doanh thu trăm tỷ góp mặt như: Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Cám, Nhà gia tiên, Đèn âm hồn, Nụ hôn bạc tỷ... Đặc biệt, lần đầu tiên có sự góp mặt của thể loại hoạt hình tranh tài tại hạng mục này đó là Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu của đạo diễn, NSƯT Trịnh Lâm Tùng.
Bên cạnh đó, chương trình “Điện ảnh Việt Nam hôm nay” với 18 bộ phim Việt Nam mới sản xuất trong một năm qua cũng hứa hẹn sẽ tạo nên một bữa tiệc phim với đa dạng thể loại để phục vụ khán giả yêu điện ảnh.
Tiếp nối DANAFF II, Giải Thành tựu điện ảnh năm nay sẽ vinh danh một nhà làm phim châu Á xuất sắc có nhiều đóng góp cho sự phát triển của điện ảnh.
DANAFF III tiếp tục duy trì các hoạt động đã trở thành dấu ấn qua các mùa trước, như: Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc & Trao giải được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV. Với quy mô, sự chuyên nghiệp và chất lượng nghề nghiệp cao, chắc chắn DANAFF III sẽ mang đến những tác phẩm đặc sắc, thúc đẩy học hỏi và trao đổi chuyên môn. Đặc biệt, DANAFF III hướng đến kết nối và hỗ trợ thế hệ làm phim mới, góp phần xây dựng một cộng đồng điện ảnh châu Á phát triển bền vững.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông khẳng định: “LHP Châu Á Đà Nẵng chính là cầu nối đưa những tác phẩm giàu bản sắc văn hóa Việt Nam đến gần hơn với đại biểu, khán giả quốc tế, đồng thời mang đến cho khán giả trong nước cơ hội tiếp cận các tác phẩm điện ảnh xuất sắc đến từ nhiều nền văn hoá khác nhau. Những câu chuyện trong phim - dù mang tính toàn cầu hay đậm đà bản sắc riêng của mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ - đều góp phần nuôi dưỡng sự đồng cảm, thấu hiểu và gắn kết giữa các dân tộc”. |
![]() | ‘Black Dog’ - Siêu phẩm của Bành Vu Yến tranh tài tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2025 |
![]() | Cuộc chiến 'không khoan nhượng' tại Hạng mục phim Việt Nam dự thi DANAFF III |
Thu Hà