Lý giải trào lưu 'khó hiểu', mặc vest đi xem ‘Minions’ của giới trẻ

(TGĐA) - Sau khi Minions: Sự trỗi dậy của Gru ra rạp vào ngày đầu tháng 7, một trào lưu TikTok mới nổi liên quan đến phim đã được các bạn trẻ hưởng ứng nhiệt tình.

Trào lưu mặc vest, la hét khi đi xem ‘Minions: Sự trỗi dậy của Gru’ bị cấm tại nhiều cụm rạp Trào lưu mặc vest, la hét khi đi xem ‘Minions: Sự trỗi dậy của Gru’ bị cấm tại nhiều cụm rạp
‘Minions: Sự trỗi dậy của Gru’ ‘oanh tạc’ phòng vé quốc tế ‘Minions: Sự trỗi dậy của Gru’ ‘oanh tạc’ phòng vé quốc tế

Minions: Sự trỗi dậy của Gru – phần phim mới nhất trong loạt phim hoạt hình nổi tiếng Despicable Me đã gây tiếng vang lớn khi ra rạp vào cuối tuần qua. Bộ phim đã thu về 125 triệu USD tại phòng vé nội địa, phá kỷ lục phim được xem nhiều nhất trong dịp lễ Độc lập. Có nhiều lý do dẫn đến sự thành công của phim và một trong số đó là sự bùng nổ của trào lưu “Gentleminions”.

Lý giải trào lưu 'khó hiểu', mặc vest đi xem ‘Minions’ của giới trẻ
Minions: Sự trỗi dậy của Gru "đại thắng" tại phòng vé quốc tế

“Gentleminions” là trào lưu TikTok mà trong đó, các bạn trẻ đi xem Sự trỗi dậy của Gru trong trang phục lịch sự và sau đó la hét, bắt chước các tay sai Minions màu vàng trong phim. Thanh thiếu niên không phải là đối tượng mà Illumination hướng đến khi sản xuất bộ phim hoạt hình hài hước, vui nhộn này nhưng không thể phủ nhận, nhờ có họ cùng trào lưu “Gentleminions” mà bộ phim thu hút được nhiều sự chú ý hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, hashtag #Gentleminions đã thu về hơn 22 triệu lượt xem và đang tiếp tục gia tăng trên các nền tảng.

Lý giải trào lưu 'khó hiểu', mặc vest đi xem ‘Minions’ của giới trẻ
Trào lưu “Gentleminions” - mặc vest đi xem Minions: Sự trỗi dậy của Gru bùng nổ

Tuy nhiên, “Gentleminions” không phải lúc nào cũng được chào đón. Một số rạp chiếu phim tại các quốc gia như Anh, Úc… đã cấm những bạn trẻ mặc vest đến xem Minions: Sự trỗi dậy của Gru vì sự ồn ào của họ ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của những khán giả khác. Vậy đâu là cách trào lưu này xuất hiện và vì sao các bạn trẻ lại hưởng ứng nhiệt tình với trào lưu này?

Minions – nguồn cảm hứng cho những meme hài hước

Để hiểu về “Gentleminions”, trước hết cần phải hiểu về Minion. Những chú tay sai màu vàng đáng yêu lần đầu tiên xuất hiện khi bộ phim Despicable Me công chiếu vào năm 2010. Ngay lập tức, người xem bị thu hút bởi những sinh vật trong bộ quần áo yếm cùng lời thề trung thành với nhân vật phản diện Gru. Sự dễ thương, hài hước và ngốc nghếch của những Minion đã chinh phục được nhiều khán giả ở độ tuổi khác nhau và một vài người trong số họ đã bắt đầu chia sẻ những meme vui nhộn của Minion – góp phần giúp nhân vật hoạt hình này đến gần hơn với người hâm mộ trên toàn thế giới.

Và sau đó, những meme Minion đầy tính mỉa mai được chia sẻ ngày càng nhiều trên các trang mạng xã hội. Bản thân những chú minion không mấy hài hước, nhưng biểu cảm kỳ quặc của chúng khiến những meme này trông vô cùng buồn cười.

Lý giải trào lưu 'khó hiểu', mặc vest đi xem ‘Minions’ của giới trẻ
Những chú Minion đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những meme hài hước

12 năm kể từ phần phim đầu tiên, những đứa trẻ lớn lên cùng Minion ngày nào giờ đã trở thành những người trẻ tuổi thông thạo các ứng dụng xã hội. Và thay vì đi xem phim một cách bình thường, họ đã sáng tạo ra một trào lưu mới – “Gentleminions”.

“Gentleminions” - Trào lưu mặc vest và la hét trong rạp

Để tham gia trào lưu “Gentleminions”, người ta phải đến rạp chiếu phim trong trang phục chỉnh tề - thường là vest và cà vạt. Sau đó, họ mua vé xem Minions: Sự trỗi dậy của Gru và tự quay bản thân trước, trong và sau bộ phim để thể hiện sự phấn khích của mình, chẳng hạn như la hét, nhảy cẫng lên vì sung sướng… nói chung là những hành động làm gián đoạn trải nghiệm xem để bắt chước theo đặc tính của những con Minion. Cuối cùng, những người này sẽ đăng tải video của họ lên nền tảng TikTok.

Lý giải trào lưu 'khó hiểu', mặc vest đi xem ‘Minions’ của giới trẻ
“Gentleminions” được giới trẻ trên toàn thế giới hưởng ứng

Vậy tại sao phải mặc vest? Bill Hirst, một thiếu niên người Úc có video “Gentleminions” đã nhận được hàng triệu lượt xem trên TikTok, nói với Variety rằng tất cả chỉ là "cho vui" sau khi anh và bạn bè của mình nhìn thấy một nhóm nam sinh khác trên TikTok mặc vest đi xem phim: "Chúng tôi chỉ cười khì khì, mặc bộ vest và đi thẳng đến rạp chiếu phim. Nó rất tự phát".

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, trào lưu “Gentleminions” đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến rạp chiếu và những vị khách khác. Rạp chiếu phim duy nhất ở Guernsey, thuộc Quần đảo Anh, đã phải hủy chiếu bộ phim sau khi một nhóm bạn trẻ phá hoại rạp và khiến một số khán giả nhí tại buổi chiếu phải bỏ đi trong nước mắt.

Lý giải trào lưu 'khó hiểu', mặc vest đi xem ‘Minions’ của giới trẻ
Nhưng lại gây phiền cho rạp chiếu và những khán giả khác

Một số rạp chiếu phim ở Mỹ cũng đã chứng kiến ​​sự phá hoại nhẹ. Một đại diện của một chuỗi rạp chiếu phim lớn nói với Los Angeles Times rằng nhân viên của họ đã được cảnh báo về xu hướng này sau khi một số bạn trẻ hưởng ứng trào lưu này gây ra thiệt hại nhỏ về tài sản, thế nhưng rạp lại không có bất kỳ quy định nào để ngăn họ xem phim.

Rạp phim “cấm cửa” nhưng Universal vẫn ủng hộ

Rạp chiếu phim từ lâu đã trở thành địa điểm ưa thích của nhiều thanh thiếu niên, nhưng “Gentleminion” đã đẩy nhiều rạp chiếu đến giới hạn của họ. Ở Anh, một số rạp chiếu phim đã cấm những người trẻ tuổi mua vé xem phim do tình trạng hỗn loạn ở Guernsey và các địa phương khác.

Lý giải trào lưu 'khó hiểu', mặc vest đi xem ‘Minions’ của giới trẻ
Nhiều rạp chiếu đã "cấm cửa" trào lưu này

Liệu các rạp chiếu phim Mỹ có thực hiện các bước tương tự để hạn chế sự hỗn loạn hay không vẫn còn phải xem. CNN đã liên hệ với các chuỗi quốc gia AMC, Regal và Cinemark để nhận xét về phản ứng của họ đối với xu hướng Gentleminion và đang chờ phản hồi.

Trong khi đó, Universal Pictures lại hết lòng ủng hộ trào lưu này. Trong một tweet vào tuần trước, công ty đã viết: "Gửi đến tất cả những người xuất hiện với @Minions trong bộ vest: chúng tôi đã thấy và chúng tôi yêu các bạn". Với sự ủng hộ từ phía Universal, trào lưu này rất có thể sẽ còn bùng nổ hơn trong thời gian tới.

Lý giải trào lưu 'khó hiểu', mặc vest đi xem ‘Minions’ của giới trẻ
Nhưng Universal Pictures lại hết lòng ủng hộ

Minions: Sự trỗi dậy của Gru hiện đang được công chiếu tại nhiều cụm rạp trên toàn thế giới.

Trào lưu mặc vest, la hét khi đi xem ‘Minions: Sự trỗi dậy của Gru’ bị cấm tại nhiều cụm rạp Trào lưu mặc vest, la hét khi đi xem ‘Minions: Sự trỗi dậy của Gru’ bị cấm tại nhiều cụm rạp
‘Minions: Sự trỗi dậy của Gru’ ‘oanh tạc’ phòng vé quốc tế ‘Minions: Sự trỗi dậy của Gru’ ‘oanh tạc’ phòng vé quốc tế

Linh Trần

CNN