Phim ngắn 'Cha, mẹ, con và…' đoạt giải nhất tại Liên hoan Điện ảnh mới quốc tế Sài Gòn

(TGĐA) - Vừa qua, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM đã kết hợp với các đơn vị như: Lãnh sứ quán Pháp, Viện Pháp, Viện idecaf và các công ty đồng hành để lần đầu tiên tổ chức sự kiện Liên hoan Điện ảnh mới quốc tế Sài Gòn. Phim ngắn Cha, mẹ, con và… đoạt giải nhất

phim ngan khuon hinh doc cha me con va doat giai nhat tai lien hoan dien anh moi quoc te sai gon Liên hoan Phim Nhật Bản 2019 tại Hà Nội
phim ngan khuon hinh doc cha me con va doat giai nhat tai lien hoan dien anh moi quoc te sai gon Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI: Một góc nhìn tư liệu

Lãnh sứ quán Pháp và Hiệp hội của ông Francois Serre đã hỗ trợ mời hai đạo diễn có tên tuổi của Pháp về tham dự kỳ Liên hoan phim là đạo diễn Gilles Portes và đạo diễn Pascal Vương.

phim ngan khuon hinh doc cha me con va doat giai nhat tai lien hoan dien anh moi quoc te sai gon
Thành phần Ban giám khảo

Một Liên hoan phim ngắn dành cho các tác phẩm thể hiện theo cách kể mới, chú trọng tới công nghệ của khuôn hình dọc điện ảnh. Việc thử nghiệm những điều mới trong bất cứ ngành nghề nào nhất là đối với Điện ảnh không phải luôn luôn có được sự đồng thuận cũng như nhận được kết quả tích cực như mong muốn. Tuy nhiên, việc thử nghiệm mới luôn là điều những người làm công việc sáng tạo nghệ thuật nên làm; điều đó thể hiện thiện chí mong muốn thể hiện thiện chí hướng tới tương lai của những nhà làm Điện ảnh hôm nay, đồng thời tạo ra cách thể hiện mới trong Điện ảnh theo sự phát triển của công nghệ; cũng như đặc biệt chú trọng tới thế hệ các nhà làm phim trẻ hiện nay.

phim ngan khuon hinh doc cha me con va doat giai nhat tai lien hoan dien anh moi quoc te sai gon
Các nhà tài trợ

Trong thời đại điện ảnh 4.0, thời đại của công nghệ mới và kỹ thuật số với thực tế ảo, thực tế tăng cường, trí tuệ nhân tạo, tương tác và nhập vai thông qua điện thoại thông minh là một việc làm ý nghĩa đối với những người làm điện ảnh, nhất là đối với môi trường giáo dục điện ảnh, cũng như tạo ra một sân chơi mới cho sinh viên trường Điện ảnh và các nhà làm phim trẻ. Có thể coi là chiến lược phát triển, cũng như mong muốn đổi mới phát triển, hội nhập trong công tác giáo dục đào tạo trong lĩnh vực nghe nhìn tại Việt Nam.

phim ngan khuon hinh doc cha me con va doat giai nhat tai lien hoan dien anh moi quoc te sai gon

Liên hoan Điện ảnh mới quốc tế Sài Gòn gồm: Triển lãm thực tế tăng cường; Trải nghiệm kính “Thực tế ảo”; Giao lưu chuyên đề với công ty làm phim hoạt hình và kỹ xảo điện ảnh Pháp; Chiếu phim tương tác; Chiếu phim ngắn dự thi định dạng dọc; Workshop với các đạo diễn Pháp; Chiếu phim 2D, 3D; Tương tác với biên đạo múa…

Ban giám khảo gồm: PGS Trần Luân Kim, Ông Francois Serre (Chủ tịch Hiệp hội Drenez de relief), đạo diễn Pascal Vương, NSƯT - đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo, đạo diễn - diễn viên Mai Thu Huyền và diễn viên Kim Tuyến (giám khảo sinh viên).

phim ngan khuon hinh doc cha me con va doat giai nhat tai lien hoan dien anh moi quoc te sai gon
phim ngan khuon hinh doc cha me con va doat giai nhat tai lien hoan dien anh moi quoc te sai gon

Ông Trần Ngọc Thanh, hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM chia sẻ thêm: "Nhiệm vụ của chúng tôi là luôn khuyến khích sự sáng tạo nghệ thuật, duy trì những đặc trưng tiêu biểu của ngôn ngữ Điện ảnh, nhưng cũng cần thích ứng với sự biến đổi và phát triển của thời đại công nghệ số".

Kết quả đã có 7 tác phẩm vào chung kết và đoạt các giải thưởng: 2 giải ba - Xì ke của đạo diễn Nguyễn Minh Hiếu và Mother của đạo diễn Trần Kim Anh; Giải nhì - Red Hairclip của các đạo diễn Giáp Ân và Hồ Đức Lợi; Giải nhất do Hội đồng sinh viên và của BGK đều cho phim - Cha, mẹ, con và… của đạo diễn Nguyễn Quốc Thắng.

phim ngan khuon hinh doc cha me con va doat giai nhat tai lien hoan dien anh moi quoc te sai gon
Giải nhất cho phim Cha, mẹ, con và… của đạo diễn Nguyễn Quốc Thắng

Ông Francois Serre - Chủ tịch Liên hoan phim trào lưu 3D tại Angouleme - Pháp, từng tham gia nhiều LHP trên thế giới đã nhấn mạnh 3 điểm tích cực của lần Liên hoan Điện ảnh mới quốc tế Sài Gòn là: Rất thành công trong việc chiếu phim tương tác, chiếu phim dành cho trẻ em và tác phẩm đạt giải nhất lần này sẽ là một phim chất lượng cao với ý tưởng tuyệt vời có thể tham gia nhiều LHP trên đấu trường quốc tế… Ngoài ra ông rất cảm ơn về sự tiếp đón nhiệt tình của nhà trường cũng như sự chuẩn bị chu đáo, năng động của các tình nguyện viên. Điều này sẽ là yếu tố thuận lợi và càng khích lệ cho việc chuẩn bị một Liên hoan Điện ảnh mới quốc tế Sài Gòn lần 2.

phim ngan khuon hinh doc cha me con va doat giai nhat tai lien hoan dien anh moi quoc te sai gon Hoàng Yến Chibi: Tôi không dám so sánh với chị Ngô Thanh Vân!

(TGĐA) - Dù không có mặt nhưng Hoàng Yến Chibi vẫn được gọi tên trên sân ...

phim ngan khuon hinh doc cha me con va doat giai nhat tai lien hoan dien anh moi quoc te sai gon Liên hoan Phim Nhật Bản 2019 tại Hà Nội

(TGĐA) - Liên hoan Phim Nhật Bản 2019 do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản ...

Vũ Liên