Phòng vé dịp lễ hạ nhiệt: Nhiều phim ra rạp nhưng thiếu ‘cú nổ’ doanh thu

(TGĐA) – Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, phòng vé Việt nhanh chóng hạ nhiệt khi các tác phẩm nội địa đồng loạt chững lại. Dù có nhiều phim ra rạp cùng lúc, thị trường năm nay lại thiếu cú hích đủ mạnh để tạo nên hiện tượng doanh thu.

Thanh Thúy mang nguyên tạo hình cổ trang đi cinetour, trực tiếp livestream để 'đối thoại' cùng khán giả Thanh Thúy mang nguyên tạo hình cổ trang đi cinetour, trực tiếp livestream để 'đối thoại' cùng khán giả
‘Trùm Sò’ và nỗ lực ‘cứu’ doanh thu của đạo diễn Đức Thịnh, NSX Thanh Thúy ‘Trùm Sò’ và nỗ lực ‘cứu’ doanh thu của đạo diễn Đức Thịnh, NSX Thanh Thúy

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay chứng kiến cuộc đổ bộ của loạt phim Việt với nhiều thể loại khác nhau. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về một mùa phim bùng nổ, thực tế cho thấy bức tranh phòng vé lại phân hóa rõ rệt, với dấu hiệu giảm nhiệt nhanh chóng ngay sau những ngày đầu cao điểm.

Dẫn đầu doanh thu hiện tại là Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng của đạo diễn Đỗ Quốc Trung. Đáng chú ý, trong toàn bộ các phim đang chiếu, chỉ có Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng vượt mốc 100 tỷ đồng với tổng doanh thu hiện đạt khoảng 179 tỷ đồng. Tuy nhiên, bộ phim này ra rạp sớm từ giữa tháng 4, qua đó tận dụng được lợi thế “độc chiếm” thị trường trước khi cuộc cạnh tranh bước vào cao điểm. Nhờ chiến lược phát hành hợp lý cùng hiệu ứng lan tỏa tốt, tác phẩm gần như nắm chắc cơ hội cán mốc 200 tỷ đồng.

Phòng vé dịp lễ hạ nhiệt: Nhiều phim ra rạp nhưng thiếu ‘cú nổ’ doanh thu

Tiếp theo là Heo năm móng của đạo diễn Lưu Thành Luân, thu về hơn 94 tỷ đồng. Dù đạt thành tích đáng ghi nhận trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, đà tăng trưởng của phim đang chậm lại khi doanh thu ngày 4/5 chỉ còn hơn 770 triệu đồng. Điều này cho thấy sức hút của tác phẩm đã vượt qua giai đoạn cao trào ban đầu.

Xếp sau là Anh Hùng do Võ Thạch Thảo thực hiện, đạt hơn 37 tỷ đồng. Dù được đầu tư và sở hữu đề tài gia đình dễ tiếp cận, đồng thời có sự góp mặt của diễn viên Thái Hòa và Võ Tấn Phát, bộ phim vẫn chưa tạo được bước bứt phá về doanh thu. Lượng vé bán ra và suất chiếu duy trì ở mức trung bình, phản ánh sức cạnh tranh còn hạn chế.

Trong khi đó, Đại tiệc trăng máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh mang về hơn 29,8 tỷ đồng. Dù thừa hưởng thương hiệu quen thuộc khi được remake từ phim One Cut of The Dead của Nhật Bản, phần phim mới lại chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa như kỳ vọng. Doanh thu theo ngày ở mức thấp cho thấy khả năng duy trì sức nóng tại rạp không cao.

Ở nhóm cuối bảng, Trùm Sò của Đức Thịnh chỉ đạt khoảng 14 tỷ đồng. Kết quả này phần nào phản ánh sự khắc nghiệt của thị trường, khi những tác phẩm thiếu lợi thế về truyền thông hoặc không tạo được điểm nhấn nội dung dễ rơi vào tình trạng hụt hơi sớm. Mới đây, ê-kíp đã tích cực đi đến các cụm rạp để quảng bá phim giúp doanh thu có phần cải thiện hơn. Tuy nhiên, phim rất khó để đủ mức hòa vốn khoảng 80 tỷ đồng như nhà sản xuất chia sẻ trước đó.

Phòng vé dịp lễ hạ nhiệt: Nhiều phim ra rạp nhưng thiếu ‘cú nổ’ doanh thu

Một điểm chung dễ nhận thấy của mùa phim năm nay là “đông nhưng chưa mạnh”. Số lượng phim ra rạp nhiều, trải đều ở các thể loại, nhưng không có tác phẩm nào thực sự áp đảo về sức hút. Hệ quả là doanh thu bị chia nhỏ, khiến các phim khó đạt mức tăng trưởng đột phá. So với năm 2025 khi thị trường ghi nhận tổng doanh thu khoảng 650 tỷ đồng với nhiều tác phẩm bùng nổ, mùa lễ năm nay chỉ đạt khoảng 320 tỷ đồng.

Bên cạnh đó sau kỳ nghỉ lễ, lượng khán giả đến rạp giảm nhanh, kéo theo doanh thu sụt giảm theo từng ngày. Trong bối cảnh nội dung chưa đủ khác biệt, yếu tố truyền miệng vốn đóng vai trò then chốt lại chưa phát huy hiệu quả.

Ngoài ra, nhiều tác phẩm lựa chọn hướng đi an toàn hoặc thử nghiệm nhưng chưa đủ thuyết phục về kịch bản và cách kể chuyện. Khi thiếu “cú hích” nội dung, trải nghiệm xem phim không đủ sức giữ chân khán giả, khiến họ dễ dàng chuyển sang các hình thức giải trí khác.

Nhìn chung, mùa phim dịp lễ năm nay mang đến sự sôi động về số lượng nhưng lại thiếu điểm nhấn chất lượng. Không xuất hiện hiện tượng phòng vé, thị trường điện ảnh Việt đang cho thấy dấu hiệu chững lại, buộc các nhà làm phim phải cân nhắc kỹ hơn về chiến lược phát hành lẫn đầu tư nội dung trong thời gian tới.

Mùa phim lễ 30/4 sẽ là cuộc đua khó đoán? Mùa phim lễ 30/4 sẽ là cuộc đua khó đoán?
Lý do 'Heo năm móng' đạt Top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4? Lý do 'Heo năm móng' đạt Top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4?

P.V