Quỹ điện ảnh Trung Quốc: Tìm lực lượng mới cho điện ảnh Hoa ngữ

(TGĐA) - Từ một quốc gia có nền điện ảnh lớn trở thành quốc gia có nền điện ảnh hùng mạnh, điện ảnh Trung Quốc cần một thế hệ nhà sản xuất và nhà quản lý mới, vừa biết sáng tạo và sản xuất, vừa am hiểu thị hiếu của khán giả và thị trường. Nhắm vào mục tiêu này, gần đây, một bộ phận tổ chức quan trọng trong Hội chợ triển lãm điện ảnh Thanh đảo 2021 - Hội nghị đầu tư sáng tác điện ảnh Đông phương trực thuộc Quỹ điện ảnh Trung Quốc đã chính thức khởi động.

Việt Nam nên tham khảo mô hình Quỹ điện ảnh Hàn Quốc! Việt Nam nên tham khảo mô hình Quỹ điện ảnh Hàn Quốc!
Quỹ điện ảnh tại Việt Nam: Sao cứ mãi ‘loay hoay’? Quỹ điện ảnh tại Việt Nam: Sao cứ mãi ‘loay hoay’?

Đào tạo nguồn nhân lực mới cho điện ảnh Trung Quốc

1. Quỹ điện ảnh Trung Quốc thành lập nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh cũng như tìm kiếm tài năng trẻ cho điện ảnh
Quỹ điện ảnh Trung Quốc thành lập nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh cũng như tìm kiếm tài năng trẻ cho điện ảnh

Hội nghị đầu tư sáng tác điện ảnh năm nay với mục đích chính là xây dựng nền tảng đầu tư cho các dự án phim trong và ngoài nước, nền tảng ươm mầm tài năng và nền tảng huy động vốn, khai phá thêm nhiều hạng mục đầu tư điện ảnh đặc sắc, giới thiệu thêm nhiều tác phẩm mới và diễn viên mới, chuẩn bị nguồn lực mới cho sự phát triển thịnh vượng của điện ảnh Trung Quốc.

Để thật sự giúp các nhà làm phim trẻ nhanh chóng trưởng thành, Hội nghị Đầu tư sáng tác điện ảnh Đông phương đã huy động sự hỗ trợ của toàn ngành, mời các công ty nổi tiếng China Film Co., Ltd., Wentou Holdings, Hengye Pictures, Wanda Films, Ali Pictures, 1905 Film Network, Học viện điện ảnh Bắc Kinh… đóng vai trò giám khảo, “giữ cửa ải” cho hội nghị lần này, tìm ra càng nhiều nhân tài và dự án phim nổi bật.

“Bây giờ là thời đại ‘nội dung là nhất’, chỉ cần là kịch bản hay, chứa đựng cảm giác chân thật, có thể gây tiếng vang, thì sẽ có thể thu hút khán giả và giành được thị trường. Với tư cách giám khảo, chúng tôi sẽ mở rộng tầm nhìn, cố gắng phát hiện thêm nhiều hạng mục chất lượng cao, đồng thời hỗ trợ những hạng mục này trở nên nổi bật”, Thái Mẫn – Phó tổng giám đốc Wentou Holdings bày tỏ.

Ban giám khảo của hội nghị năm nay rất hùng hậu, gồm Chủ tịch Quỹ điện ảnh Trung Quốc – Trương Phi Dân, Hội trưởng Hiệp hội phê bình điện ảnh Trung Quốc – Nhiêu Thự Quang, đạo diễn kiêm biên kịch nổi tiếng Đinh Thành, đạo diễn kiêm biên kịch nổi tiếng Lộ Dương, đạo diễn kiêm biên kịch nổi tiếng Tào Bảo Bình, phó tổng giám đốc công ty TNHH phát hành phim Hoa Hạ - Huỳnh Quần Phi, tổng giám đốc công ty TNHH truyền thông văn hóa Bắc Kinh – Giảng Vũ Sinh…

Hội trưởng Hiệp hội phê bình điện ảnh Trung Quốc – Nhiêu Thự Quang cho rằng, nắm bắt thị trường là điểm đặc trưng dễ thấy nhất của hội nghị năm nay, để phân biệt với nhiều hội nghị đầu tư khác. Ông cho biết: “Điện ảnh Trung Quốc ngoài những bộ phim nghệ thuật thiên về cá nhân hóa, phong cách hóa, còn thiếu những thể loại phim có sức hút phòng vé, những đạo diễn có thể cho ra đời tác phẩm đủ sức lôi kéo khán giả đến rạp. Vì thế, hội nghị lần này chúng tôi không đặt ra ngưỡng giới hạn, không giới hạn độ tuổi, chỉ cần có thể khiến khán giả cảm động, gây ấn tượng với ban giám khảo, thì đó là dự án đầu tư chất lượng mà chúng tôi trông đợi”.

Đạo diễn kiêm biên kịch Đinh Thành phát biểu: “Cá tính, thể loại và phong cách riêng biệt, nhân vật được xây dựng sinh động, chân thật, hấp dẫn, phù hợp với thiết kế câu chuyện, là ba tiêu chí chúng tôi coi trọng nhất khi lựa chọn dự án”.

3. Hội nghị đầu tư sáng tác điện ảnh Đông phương trực thuộc Quỹ điện ảnh Trung Quốc, đã chính thức khởi động tại Hội chợ triển lãm điện ảnh Thanh đảo 2021
Hội nghị đầu tư sáng tác điện ảnh Đông phương trực thuộc Quỹ điện ảnh Trung Quốc, đã chính thức khởi động tại Hội chợ triển lãm điện ảnh Thanh đảo 2021

“Phường sản xuất phim” giúp ươm tạo dự án

Hội nghị đầu tư sáng tác điện ảnh Đông phương lần này sẽ quy tụ các dự án điện ảnh đặc sắc trên phạm vi toàn quốc, do đội ngũ giám khảo hùng hậu gồm các đạo diễn nổi tiếng phụ trách chỉ đạo, tiến hành nâng cấp toàn diện dự án phim, đồng thời còn nhận được phần thưởng và sự hỗ trợ của địa phương Thanh đảo. Trong đó, “phường sản xuất phim” đã vì hội nghị lần này vận hành mô hình và quy trình mới, ra sức mời gọi các chuyên gia và nhà làm phim, cung cấp đầy đủ sự hướng dẫn của các khâu từ kế hoạch hạng mục, kêu gọi vốn, sáng tác, sản xuất, quay phim, hậu kỳ, quảng bá, mua bán bản quyền… những dự án chất lượng cao đã hoàn thiện sẽ được cung cấp tài nguyên cần thiết: địa điểm quay, phim trường ngoại cảnh, chế tác hậu kỳ… toàn lực hỗ trợ ươm tạo dự án.

“Chúng tôi sẽ đổi mới cơ chế xem xét và lựa chọn dự án, tăng cường đánh giá nhiều phương diện như tính sáng tạo của dự án, kịch bản, đầu tư, dàn diễn viên… đồng thời thông qua phương pháp đánh giá chuyên nghiệp tiến hành kiểm tra toàn diện đối với các dự án đăng ký, sàng lọc ra những bộ phim đặc sắc thật sự được khán giả yêu thích” - Tổng giám đốc Hội nghị đầu tư sáng tác điện ảnh Đông phương và là người phụ trách Quỹ phát triển tài chính đầu tư điện ảnh thuộc Quỹ điện ảnh Trung Quốc – Chu Ngọc Khanh cho biết.

Tiến quân, đào tạo đạo diễn tài năng trẻ

Ngành công nghiệp điện ảnh là ngành công nghiệp con người, tài nguyên cốt lõi là tài nguyên nhân tài. Khi thảo luận các yếu tố phát triển trong tương lai của điện ảnh Trung Quốc, nhiều người trong ngành đều dồn sự chú ý vào việc đào tạo nhân tài. “Nhân tài là mấu chốt của sự phát triển điện ảnh Trung Quốc. Nhìn lại những bộ phim trong mấy năm gần đây, tôi cảm nhận sâu sắc rằng, muốn tạo ra thời kỳ vàng son mới, điện ảnh Trung Quốc cần phải có nhiều nhân tài hơn nữa”, Đinh Á Bình – Giám đốc Viện Nghiên cứu Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình thuộc Học viện Nghệ thuật Trung Quốc phát biểu.

4. Điện ảnh Trung Quốc cần bồi dưỡng một lượng lớn nhân tài khi nền công nghiệp điện ảnh đang không ngừng phát triển và nâng cao chất lượng
Điện ảnh Trung Quốc cần bồi dưỡng một lượng lớn nhân tài khi nền công nghiệp điện ảnh đang không ngừng phát triển và nâng cao chất lượng

Ngoài ra, ông Đinh Á Bình còn phân tích, doanh thu phòng vé của điện ảnh Trung Quốc năm 2019 đã vượt qua 58 tỷ CNY, thị phần phim nội địa chiếm hơn 60%, số phim chất lượng cao thắng cả doanh thu phòng vé và độ truyền miệng, có đến 70 – 80% là tác phẩm của đạo diễn trẻ và trung niên.

Nhà sản xuất phim Na Tra ma đồng giáng thế, Tổng giám đốc công ty TNHH Quang Tuyến – Vương Trường Điền nhận định, điện ảnh Trung Quốc cần bồi dưỡng một lượng lớn nhân tài: “Điện ảnh Trung Quốc cần ít nhất 300 – 400 đạo diễn trẻ thực lực”.

Ông Vương Trường Điền cho biết, hiện tại mỗi năm số lượng phim trong nước được trình chiếu tại rạp đã hơn 400 bộ phim, những phim này có chi phí phát hành và tiếp thị cao, nên đương nhiên có sức cạnh tranh nhất định. Mà hiện tại số đạo diễn Trung Quốc đạt đến trình độ sáng tác này nhiều nhất chỉ hơn 100 người, nếu tính theo tốc độ mỗi năm sản xuất một bộ phim, thì còn lâu mới đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường.

2. Hơn 30 năm thành lập, Quỹ điện ảnh Trung Quốc đã đầu tư sản xuất và hợp tác sản xuất vô số bộ phim với các đề tài và thể loại khác nhau
Hơn 30 năm thành lập, Quỹ điện ảnh Trung Quốc đã đầu tư sản xuất và hợp tác sản xuất vô số bộ phim với các đề tài và thể loại khác nhau

Quỹ điện ảnh Trung Quốc (CFF), thành lập vào ngày 27/10/1989, đơn vị chủ quản nghiệp vụ là Tổng cục báo chí và xuất bản, phát thanh, điện ảnh và truyền hình quốc gia. Số quỹ ban đầu là 8 triệu CNY, đến từ các nguồn đóng góp xã hội. Quỹ trợ cấp cho những sáng tác điện ảnh có giá trị công ích xã hội, đề cao quan điểm xã hội cơ bản, đáp ứng nhu cầu của người dân, khuyến khích sự đổi mới và tìm kiếm các tác phẩm phim ảnh xuất sắc đa dạng trên nhiều phương tiện truyền thông. Cổ vũ và khích lệ việc dịch và quảng bá phim trong phim, xây dựng nền tảng giao lưu phim ảnh giữa Trung Quốc và nước ngoài, thiết lập cơ chế trao đổi lâu dài; xây dựng nền tảng học thuật chuyên nghiệp, trình độ cao, ủng hộ các hội thảo về học thuật văn hóa điện ảnh và xuất bản sách chuyên ngành.

Thiết lập nền tảng dịch vụ công ích, triển khai các hoạt động bình chọn và trao giải thưởng điện ảnh, tổ chức các buổi chiếu phim công ích phục vụ cho người dân, kêu gọi các nhà nghệ thuật cống hiến sức mình cho sự nghiệp điện ảnh trong nước, xây dựng nền tảng đào tạo nhân tài điện ảnh, mở rộng phương tiện bồi dưỡng nhân tài, hỗ trợ và đề cử các tài năng trẻ có tiềm năng phát triển, nâng cao tầm ảnh hưởng của nguồn lực mới cho điện ảnh Hoa ngữ.

Ủng hộ xây dựng rạp chiếu phim, tích cực thu hút nguồn vốn xã hội, phát triển dịch vụ trung gian góp vốn điện ảnh, khai phá thị trường điện ảnh đa dạng, thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh phát triển thịnh vượng; ủng hộ đổi mới và phát triển công nghệ điện ảnh, để đạt hiệu quả hội nhập công nghiệp và hợp tác, đẩy mạnh văn hóa và sáng tạo của ngành điện ảnh phát triển một cách khoa học; cùng với những hoạt động công ích có lợi cho sự phát triển của ng

Việt Nam nên tham khảo mô hình Quỹ điện ảnh Hàn Quốc! Việt Nam nên tham khảo mô hình Quỹ điện ảnh Hàn Quốc!

(TGĐA) - Luật Điện ảnh dự thảo hiện không chỉ đang rất “nóng” với vấn ...

Quỹ điện ảnh tại Việt Nam: Sao cứ mãi ‘loay hoay’? Quỹ điện ảnh tại Việt Nam: Sao cứ mãi ‘loay hoay’?

(TGĐA) - Giống như nới lỏng kiểm duyệt hay phân loại phim, Quỹ điện ảnh ...

Trịnh Nghi