Series 'Hawkeye' của MCU liệu có gây 'buồn ngủ' và 'nhạt như nước lã' đến vậy?

(TGĐA) - Hawkeye của Vũ trụ phim Marvel có thực sự là một series nhạt nhẽo và gây buồn ngủ như nhiều người nhận xét hay không?

'Hawkeye' tập 4: Ám ảnh khôn nguôi cái chết của BlackWidow, Hawkeye bị em gái Natasha hành 'sấp mặt' 'Hawkeye' tập 4: Ám ảnh khôn nguôi cái chết của BlackWidow, Hawkeye bị em gái Natasha hành 'sấp mặt'
Em gái Black Widow trở lại báo thù trong 'Hawkeye' tập 4? Em gái Black Widow trở lại báo thù trong 'Hawkeye' tập 4?

Hawkeye của Vũ trụ phim Marvel đã đi tới tập 4, tuy nhiên vẫn còn nhiều người chê bai rằng, đây là một series thực sự nhạt nhẽo và dễ gây buồn ngủ. Liệu bộ phim này có đáng bị vậy hay không, hãy cùng đưa ra phân tích:

Series 'Hawkeye' của MCU liệu có bị gây 'buồn ngủ' và bị chê 'nhạt như nước lã' đến vậy?
Hawkeye - Series mới nhất của Vũ trụ phim Marvel

Hawkeye xoay quanh người anh hùng Clint Barton - 'thần tiễn' của đội Avengers, đang vật lộn với cuộc sống hậu tận thế, sau sự kiện Thanos 'búng tay'. Anh lựa chọn cuộc sống bình dị, quây quần bên vợ con, nhưng có vẻ mọi thứ vẫn chưa buông tha anh, nhất là ám ảnh khôn nguôi sau cái chết của người bạn thân "Black Widow" Natasha. Thời điểm Clint gặp gỡ Kate Bishop - cô gái thần tượng anh từ nhỏ, cũng là là lúc Clint nhận thấy rất nhiều người đang phải hứng chịu những hậu quả từ chính anh, thời mà Clint còn làm sát thủ giết người không gớm tay.

Series 'Hawkeye' của MCU liệu có bị gây 'buồn ngủ' và bị chê 'nhạt như nước lã' đến vậy?

Nói đúng ra bên cạnh tài bắn cung bách phát bách trúng, Clint Barton cũng chỉ là một người bình thường, cũng rất dễ ăn một viên kẹo đồng vào giữa trán nếu không đề phòng. Anh còn giữ được mạng sống ngày hôm nay là do hết lần này tới lần khác được đồng đội hi sinh thay, trước Natasha có thể kể tới Pietro Maximoff - anh trai của Wanda. Tuy nhiên, hậu quả để lại cho Clint chính là thính giác gần như bị hủy hoại và buộc anh phải dùng máy trợ thính. Hawkeye mô tả điều này một cách không hẳn chân thực, nhưng dĩ dỏm và cực kỳ thấm thía với những nỗi đau mà Clint phải trải qua.

Series 'Hawkeye' của MCU liệu có bị gây 'buồn ngủ' và bị chê 'nhạt như nước lã' đến vậy?
Clint vẫn còn ám ảnh với cái chết của Natasha

Với khuôn khổ của một series, ai nấy đều biết rằng, Hawkeye không thể đem lại chúng ta nhiều màn giao chiến quy mô lớn nhưng trong tập 3, khán giả nào cũng đều trầm trồ trước màn phối hối hợp đầy tính bất ngờ của bộ độ đôi thầy trò Clint và Kate, nhất là trường đoạn mũi tên "khổng lồ". Nếu ai tinh ý, sẽ thấy được độ tỉ mỉ của các nhà làm phim Marvel, khi chiếc cung của Clint đã bị gãy từ Civil War (2016), được tiếp tục được sử dụng lại trong Hawkeye tập 3 - điều này phần nào khiến ta hình dung một thời kỳ khó khăn dành cho Clint Barton, khi anh từng rời bỏ danh hiệu Hawkeye để trở thành sát thủ khét tiếng Ronin.

Series 'Hawkeye' của MCU liệu có bị gây 'buồn ngủ' và bị chê 'nhạt như nước lã' đến vậy?
Các nhà làm phim cực kỳ tỉ mỉ (ảnh: Hội hâm mộ Marvel)

Diễn xuất của Jeremy Renner phải nói là cực đỉnh, ánh mắt phiền muộn, chất chứa đầy nỗi đau bên trong của anh cũng đủ làm chúng ta ấn tượng khó phai. Việc Hawkeye đem đến không khí Giáng Sinh chính là một niềm an ủi dành cho những nỗi đau của nhân vật mà Jeremy thể hiện. Tuy nhiên, mọi chuyện đâu có dễ, nếu đã là người hùng thì sẽ luôn chẳng được yên thân, nhất là kể từ khi Cilnt bị bám riết không rời bởi cô học trò "từ trên trời trời rơi xuống" Kate Bishop. Một bên già dặn và từng trải, một bên thì trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết và nói liên mồm không ngớt, sự kết hợp trái ngược này tưởng thế mà lại khá hấp dẫn, đem lại cho người xem những giây phút thú vị, hài hước mà cũng rất đỗi ấm áp.

Series 'Hawkeye' của MCU liệu có bị gây 'buồn ngủ' và bị chê 'nhạt như nước lã' đến vậy?
Jeremy Renner thể hiện vai diễn xuất sắc

Thật ra mà nói, Hawkeye vẫn còn những điểm trừ nhất định, mạch phim đôi chỗ vẫn còn thiếu đi cao trào, lúc lại kéo dài không cần thiết nhưng có lẽ bộ phim này làm ra không để cho chúng ta trải nghiệm không khí đánh đấm nghẹt thở như những phim Marvel khác, mà chủ yếu khiến ta bồi hồi, ngẫm lại những thứ mà các người hùng phải trải qua - điều làm cho series này thực sự rất đáng xem.

Series 'Hawkeye' của MCU liệu có bị gây 'buồn ngủ' và bị chê 'nhạt như nước lã' đến vậy?
'Hawkeye' tập 4: Ám ảnh khôn nguôi cái chết của BlackWidow, Hawkeye bị em gái Natasha hành 'sấp mặt' 'Hawkeye' tập 4: Ám ảnh khôn nguôi cái chết của BlackWidow, Hawkeye bị em gái Natasha hành 'sấp mặt'
Em gái Black Widow trở lại báo thù trong 'Hawkeye' tập 4? Em gái Black Widow trở lại báo thù trong 'Hawkeye' tập 4?

P.V

Tag: