Sự nghiệp Trịnh Sảng - Đàm Tùng Vận: Người trượt dốc, kẻ thăng hoa

(TGĐA) - Bộ đôi "nữ thần thanh xuân" của màn ảnh Hoa ngữ - Trịnh Sảng và Đàm Tùng Vận có sự nghiệp khác biệt ở ngưỡng U30.

Trịnh Sảng tuyên bố sẽ đi tu, tin được không? Trịnh Sảng tuyên bố sẽ đi tu, tin được không?
Fans 'Cẩm tâm tựa ngọc' 'sốt sắng', sợ nam phụ chết vì lỡ yêu Đàm Tùng Vận Fans 'Cẩm tâm tựa ngọc' 'sốt sắng', sợ nam phụ chết vì lỡ yêu Đàm Tùng Vận
Đàm Tùng Vận khoe nhan sắc ngọt ngào trong loạt ảnh mới

Trịnh Sảng - "Nữ thần" bị cấm vận tuổi 30

Trịnh Sảng sinh năm 1991. Khi gia nhập làng giải trí, cô đã được đóng vai chính ngay từ bộ phim đầu tay Cùng ngắm mưa sao băng. Nhờ khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu, sau bộ phim, sao nữ được khán giả ưu ái với danh xưng “nữ thần thanh xuân“, “tiểu tiên nữ“. Sau bộ phim, tên tuổi Trịnh Sảng trở nên nổi tiếng, trở thành “em gái quốc dân“, “tiểu tiên nữ” của hàng triệu khán giả.

Nhiều năm sau đó, Trịnh Sảng luôn là nghệ sĩ 9X nổi tiếng nhất giới giải trí Hoa ngữ dù chỉ có thêm tác phẩm Yêu em từ cái nhìn đầu tiên là được đánh giá thành công.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng của Trịnh Sảng đi kèm với tai tiếng. Cô từng vướng nhiều ồn ào liên quan đến đời tư, phát ngôn sốc, làm việc thiếu chuyên nghiệp...

Cuối tháng 1/2021, Trịnh Sảng bị Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) chính thức ban hành văn bản cấm sóng trên mọi phương diện sau hành vi vi phạm luật cấm của Trung Quốc về mang thai hộ, thái độ vô trách nhiệm, bỏ rơi con.

Điều này khiến cho hình tượng cô gái thanh thuần, đáng yêu của Trịnh Sảng sụp đổ trước công chúng.

Scandal lần này chính thức chấm dứt sự nghiệp đầy hào quang nhưng cũng không kém phần sóng gió của sao nữ ở tuổi 30.

Đàm Tùng Vận khoe nhan sắc ngọt ngào trong loạt ảnh mới
Từng là “nữ thần” vạn người mê song ở tuổi 30, Trịnh Sảng lại là ngôi sao bị cấm vận sau hành vi lách luật nhờ người mang thai hộ, bỏ rơi con. Ảnh: Xinhua

Đàm Tùng Vận - "Nữ thần nở muộn" của màn ảnh

Đàm Tùng Vận sinh năm 1990. Cô gia nhập làng giải trí từ năm 2005 và tham gia nhiều dự án như: Người em gái nhỏ, Nhà của tôi rất tuyệt, Sơn Cúc Hoa, Hoa dại ven đường... Nhưng, phải 7 năm sau, tên tuổi Đàm Tùng Vận mới được khán giả chú ý khi tham gia phim Hậu cung Chân Hoàn truyện.

Năm 2016, danh tiếng ngôi sao 9X nổi tiếng khắp châu Á nhờ bộ phim Điều tuyệt nhất của chúng ta. Sau bộ phim, nữ diễn viên được khán giả gọi là “nữ thần thanh xuân thế hệ mới“.

Năm 2020, Đàm Tùng Vận có 2 tác phẩm gây “sốt” màn ảnh là Cẩm y chi hạLấy danh nghĩa người nhà. Thành công của phim giúp tên tuổi cô nâng tầm.

Thời gian gần đây, ngôi sao sinh năm 1990 đóng chính tác phẩm Cẩm tâm tựa ngọc cùng Chung Hán Lương. Dù chênh lệch nhiều tuổi tác, song khán giả đánh giá cao sự hóa thân vào nhân vật của Đàm Tùng Vận.

Có thể nói, dù so với nhiều đồng nghiệp, Đàm Tùng Vận nổi tiếng khá muộn nhưng tài năng và ngoại hình của cô luôn được khán giả đánh giá cao. Hiện cô là diễn viên được yêu thích tại Trung Quốc. Sự nghiệp của Đàm Tùng Vận được đánh giá sẽ còn phát triển hơn trong tương lai.

Đàm Tùng Vận khoe nhan sắc ngọt ngào trong loạt ảnh mới
Đàm Tùng Vận nổi tiếng khắp Châu Á sau bộ phim về đề tài thanh xuân. Hiện, cô là sao nữ được khán giả đánh giá cao. Ảnh: Xinhua
3 lý do khiến ‘Cẩm tâm tựa ngọc’ vẫn sốt xình xịch dù sắp đi đến hồi kết 3 lý do khiến ‘Cẩm tâm tựa ngọc’ vẫn sốt xình xịch dù sắp đi đến hồi kết
Ngôi sao 'Cẩm Tâm Tựa Ngọc' Đàm Tùng Vận - Đóng phim nhiều đến quên luôn tuổi thật! Ngôi sao 'Cẩm Tâm Tựa Ngọc' Đàm Tùng Vận - Đóng phim nhiều đến quên luôn tuổi thật!

P.V

laodong.vn